Đi tìm 'thuyền trưởng' đẳng cấp

24/10/2022 14:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chốt phương án chỉ sử dụng HLV ngoại thay thế ông Park Hang Seo. Có thể sẽ phải chi nhiều tiền cho hợp đồng với vị HLV mới. Tuy nhiên, VFF sẵn sàng cho điều này để có được nhà cầm quân xuất sắc, đẳng cấp thế giới cho đội tuyển Việt Nam thời gian tới.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Lộ diện ứng viên thay thế HLV Park Hang Seo

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Lộ diện ứng viên thay thế HLV Park Hang Seo

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Lộ diện ứng viên thay thế HLV Park Hang Seo tại đội tuyển Việt Nam.

Nhớ lại, 5 năm trước, khi ký hợp đồng với ông Park, điểm nổi bật nhất trong hồ sơ của ông là trợ lý cho HLV Guus Hiddink, cùng Hàn Quốc dự World Cup 2002. Chỉ thế thôi, còn lại nhiều người hâm mộ còn không biết ông Park là ai.

Vậy nên, bản hợp đồng quá chóng vánh đã khiến dư luận xôn xao, thậm chí hồ nghi. Sự thành công của HLV Park với bóng đá Việt Nam, ngoài thực tài bản thân, lứa cầu thủ tốt, còn là cơ duyên. Duyên cầm quân là thứ khó chối bỏ trong thế giới bóng đá.

Lúc này, cần phải thừa nhận bóng đá Việt Nam đã ở một vị thế mới, đẳng cấp mới. Bóng đá Việt Nam phải chinh phục được những chiến tích ở các giải đấu tầm châu lục chứ không chỉ quanh quẩn mãi ở Đông Nam Á. Vị HLV mới phải đưa bóng đá Việt Nam vượt tầm ở những giải lớn hơn. Chứ nếu chỉ mãi SEA Games hay AFF Cup cũng chẳng tạo ra được sự khác biệt so với ông Park.

Nếu cầm quân ở những giải như SEA Games, AFF Cup, nhiều HLV nội vẫn có thể làm được. Từ Lê Huỳnh Đức, Phan Thanh Hùng, Hoàng Anh Tuấn, Trương Việt Hoàng… hội đủ các tiêu chí từ bằng cấp đến thành tích đã chinh phục.

Nếu đưa ra sự lựa chọn an toàn, ông Gong Oh Kyun đã được nhắc tên và cả ông Lee Young Jin, trợ lý đắc lực nhất của ông Park trong 5 năm qua. Nhưng đó là những lựa chọn theo kiểu “ăn chắc mặc bền”. xem ra không thể đáp ứng được sự “ưng ý” của người hâm mộ. Quan trọng hơn, khó có sự đột phá cho bóng đá Việt Nam.

Chính vì thế, thời điểm này, yêu cầu năng lực của vị HLV trưởng ĐTQG là rất cao. Có nguồn tin, VFF đã mở biên độ chọn lựa với các HLV đẳng cấp châu Âu. VFF đã nhận được hồ sơ ứng cử của 4 chiến lược gia mang quốc tịch châu Âu. Nhìn vào bản CV, dễ nhận ra kinh nghiệm dày dặn, sở hữu bản sơ yếu của họ tương đối hoành tráng.

Chú thích ảnh
Ngôi vô địch gần nhất của HLV Park Hang Seo với ĐTVN tại giải giao hữu quốc tế TP.HCM. Ảnh: Hồng Lĩnh

Đầu tiên phải kể đến Dragan Skocic (Croatia). Trong quá khứ, thành tích nổi bật nhất của Skocic từng dẫn dắt Iran giành vé tham dự VCK World Cup 2022. Tiếp đến là Robert Prosinecki, cũng người Croatia. Thời còn thi đấu, Prosinecki từng khoác áo 2 CLB danh tiếng của bóng đá Tây Ban Nha là Barcelona và Real Madrid.

Khi treo giày, Prosinecki từng làm trợ lý tại ĐTQG Croatia và từng dẫn dắt ĐTQG Bosnia & Herzegovina. Cái tên tiếp theo là Bozidar Bandovic mang quốc tịch Montenegro. Bandovic là gương mặt khá quen thuộc với người hâm mộ Đông Nam Á khi nắm quyền tại Buriram Utd và giành 2 chức vô địch Thai League.

Trước đó, ông có nhiều năm làm trợ lý tại Olympiakos. Cái tên thứ 4 là Slaven Skeledzic người Bosnia. Ông từng làm việc tại các đội trẻ của Đức và chỉ có thời gian ngắn làm HLV trưởng ĐTQG Afghanistan.

Cùng với đó, một người đã quen thuộc với bóng đá Việt Nam, HLV người Pháp Philippe Troussier đã nộp hồ sơ lên VFF. Ông từng dẫn dắt các đội tuyển Bờ Biển Ngà, Burkina Faso, Nigeria, Nam Phi, Nhật Bản, Qatar, Morocco và hàng loạt các CLB trên khắp thế giới.

Ngoài việc 2 lần dự World Cup, chiến lược gia người Pháp từng giúp đội tuyển Nhật Bản vô địch Asian Cup 2000 và cùng đội U20 Nhật Bản đoạt ngôi Á quân U20 World Cup 1999. Philippe Troussier từng đến Việt Nam vào tháng 3/2018, làm Giám đốc kỹ thuật của Học viện bóng đá PVF. HLV Philippe Troussier từng nhận nhiệm vụ dẫn dắt và giúp đội tuyển U19 Việt Nam giành vé dự VCK U19 châu Á 2020

Có thể thấy tiêu chí của VFF đã khá rõ ràng, sẵn sàng chiêu mộ HLV đẳng cấp thế giới về để giúp bóng đá Việt Nam vượt giới hạn. Dù cái bóng của HLV Park Hang Seo để lại quá lớn nhưng tin rằng bóng đá nước nhà sẽ tìm được một HLV tốt, khi tư duy của lãnh đạo nền bóng đá đã có nhiều thay đổi tích cực.

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm