De Rossi trừng mắt, phản đối quyết định thay người của Ventura

14/11/2017 21:01 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn)- Được HLV Ventura chỉ định khởi động để chuẩn bị ra sân từ ghế dự bị trận gặp Thụy Điển nhưng Daniel De Rossi đã phản đối dữ dội. Anh lắc đầu và trừng mắt, tay chỉ sang đồng đội Lorenzo Insigne đang ngồi bên cạnh.

Để thua 0-1 ở trận lượt đi tại Stockholm, Italy cần đánh bại Thụy Điển với cách biệt 2 bàn ở trận lượt về mới có thể nuôi hy vọng dự VCK World Cup 2018. Nhưng tại San Siro, đoàn quân của HLV Ventura vẫn bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng. Cặp tiền đạo Immobile - Gabbiadini hoàn toàn bị bóp nghẹt bởi những cầu thủ to lớn của Thụy Điển. Mặc dù Italy sau đó đã thay 2 tiền đạo Andrea Belotti và El Shaarawy vào sân nhưng tình hình vẫn không được cải thiện.

Chú thích ảnh
De Rossi chia tay tuyển Italy sau thất bại ê chề

Hòng tìm kiếm một giải pháp khác, HLV Ventura chọn De Rossi là cầu thủ sẽ được tung vào sân. Từ băng ghế dài, De Rossi được trợ lý HLV thông báo điều này. Tuy nhiên, tiền vệ kỳ cựu này đã kịch liệt phản đối. Ống kính máy quay ghi lại hình ảnh cho thấy De Rossi lắc đầu, trừng mắt khi vị trợ lý tới. "Thế quái nào mà tôi lại vào sân? Chúng ta không cần một trận hòa, chúng ta cần chiến thắng", De Rossi nổi giận với lựa chọn của ông Ventura.

Anh chỉ tay sang phía Lorenzo Insigne ngồi cạnh. Theo De Rossi, người cần phải ra sân lúc đó là Insigne, một tiền đạo và đang có phong độ rất tốt ở Napoli với 6 bàn thắng sau 17 trận.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0. Với kết quả thua 0-1 chung cuộc, Italy chính thức vắng mặt ở VCK World Cup lần đầu tiên sau 60 năm.

De Rossi phản ứng với quyết định thay người của HLV Ventura

 

Italy 0-0 (chung cuộc: 0-1) Thụy Điển: Azzurri vắng mặt ở World Cup lần đầu sau 60 năm

Italy 0-0 (chung cuộc: 0-1) Thụy Điển: Azzurri vắng mặt ở World Cup lần đầu sau 60 năm

Italy 0-0 Thụy Điển. Những số 0 tròn trĩnh trên bảng điện đóng lại một đêm buồn bã nhưng không hề bất ngờ với Azzurri.

Sau trận, De Rossi đã xin lỗi vì hành động của mình: "Tôi chỉ nói rằng trận đấu sắp kết thúc rồi và chúng tôi cần phải chiến thắng, vì thế hãy để một tiền đạo khởi động ra sân. Tôi chỉ tay vào Insigne. Tôi xin lỗi nếu hành động của tôi khiến ai đó cảm thấy bị xúc phạm. Vào thời điểm đó, tôi chỉ nghĩ rằng có lẽ tốt hơn khi Insigne vào sân chứ không phải tôi". Đồng thời, De Rossi tuyên bố quyết định giã từ ĐTQG, giống đội trưởng Gianluigi Buffon.

Video trận Italy 0-0 Thụy Điển

K.Đ

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm