Đề cử giải Quả cầu Vàng 2018: Chưa thoát được 'lối cũ'

13/12/2017 09:10 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ phim có bối cảnh trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh The Shape Of Water của nhà làm phim Mexico Guillermo del Toro đã dẫn đầu danh sách đề cử giải Quả cầu Vàng năm 2018 với 7 đề cử, trong khi phim chính kịch Big Little Lies của HBO được 6 đề cử. Tuy nhiên, không ai được đề cử "nhanh gọn" và dễ dàng như Christopher Plummer.

1. Chỉ hai tuần sau khi quay các cảnh trong phim All The Money In The World của đạo diễn Ridley Scott, Plummer đã được đề cử ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, đề cử từng được cân nhắc cho nam diễn viên Kevin Spacey.

Plummer đã được chọn thay thế quay các cảnh phim sau khi nam diễn viên Spacey bị loại bỏ do dính các cáo buộc có hành vi tình dục không đúng đắn.

Hồi tuần trước, một phiên bản chưa hoàn tất của All The Money In The World được trình chiếu phục vụ các thành viên trong Hiệp hội Báo chí Nước ngoài Hollywood, tổ chức xét chọn giải Quả cầu Vàng.

Chú thích ảnh
Nam diễn viên gạo cội Christopher Plummer là người "vớ bở" nhất khi được đề cử giải Quả cầu Vàng sau khi thay thế Kevin Spacey trong phim “All The Money In The World”

"Họ đã lập được một chiến công kỳ diệu trong tháng qua và tôi thực sự vui mừng khi được là một phần trong trải nghiệm độc đáo này" - Plummer bày tỏ.

Đề cử cho Plummer là sự tôn vinh gần đây nhất trong mùa giải đang bị "rúng động" khi các bê bối quấy rối tình dục liên tiếp bị phơi bày.

Chịu hậu quả của bê bối này, các bộ phim truyền hình được yêu thích như House Of Cards (Sóng gió chính trường) Transparent cũng chịu vạ lây và bị phớt lờ hẳn trong danh sách đề cử giải Quả cầu Vàng khi các ngôi sao phim là Kevin Spacey và Jeffrey Tambor đã dính cáo buộc có hành vi tình dục không đúng đắn.

Song các thành viên của Hiệp hội Báo chí Nước ngoài Hollywood vẫn thể hiện tình yêu cho những gì vốn đã được yêu thích. Đặc biệt, nữ diễn viên gạo cội Meryl Streep đã được đề cử giải Quả cầu Vàng lần thứ 31 với vai diễn trong phim chính kịch The Post. 

Đề cử ở hạng mục Phim hài/Ca nhạc hay nhất là một số bộ phim đang được xem là ứng viên nặng ký cho cuộc đua giải Oscar, gồm câu chuyện về mẹ - con Lady Bird của nữ đạo diễn Greta Gerwig, phim rùng rợn Get Out của Jordan Peele. Bên cạnh đó còn có phim hài The Disaster Artist của James Franco, The Room, The Greatest Showman I, Tonya. Các ngôi sao của 5 bộ phim này, gồm cả Margot Robbie (I, Tonya) và Franco cũng lọt được đề cử ở hạng mục diễn xuất.

Mặc dù nhiều nhà phê bình từng lo ngại đề cử ở hạng mục diễn xuất năm nay sẽ thiếu tính đa dạng, tuy nhiên danh sách lại cho thấy khá toàn diện. Trong số 30 đề cử ở hạng mục diễn xuất có nam diễn viên da màu Denzel Washington (phim Roman J. Israel, Esq.), Mary J. Blige (Mudbound), Hong Chau (Downsizing) và Octavia Spencer (The Shape Of Water).

Chú thích ảnh
Hình ảnh trong “The Big Sick”, phim được cho là "bỏ sót" đáng tiếc nhất trong danh sách đề cử giải Quả cầu Vàng 2018

2. Tuy nhiên, nếu như Hiệp hội Báo chí nước ngoài Hollywood từng hy vọng các đề cử Quả cầu Vàng năm nay sẽ vượt qua được "hiện tượng" Weinstein khi phim của công ty sản xuất từng chiếm ưu thế trong danh sách để cử suốt một thời gian dài, thì năm nay họ đã thất bại ở một hạng mục quan trọng khi hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất là tên tuổi của 5 nhà làm phim nam.

Rất nhiều người từng hy vọng có một câu chuyện khác trong năm mà các bê bối tình dục đã gây nên sự mất cân bằng giới tính ở Hollywood. Tuy nhiên, hy vọng đó đã tan biến khi những ứng viên như Gerwig (được 4 đề cử với phim Lady Bird), Patty Jenkins (Wonder Woman) và Dee Rees (Mudbound) đã phải nhường chỗ cho Spielberg, del Toro, Nolan, McDonagh và Scott trong hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất.

Ngoài thành công của All The Money In The World, điều kinh ngạc lớn nhất trong danh sách đề cử năm nay là sự phớt lờ một cách đáng tiếc bộ phim hài lãng mạn The Big Sick (Cơn bệnh nặng). Phim được cặp đôi Kumail Nanjiani và Emily V. Gordon dàn dựng theo những câu chuyện có thực ngoài đời của họ.

Ở hạng mục truyền hình, bộ phim từng đoạt giải Emmy Big Little Lies đã chiến thắng ở hạng mục diễn xuất, gồm các đề cử cho Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Alexander Skarsgard, Laura Dern, bên cạnh đề cử Serie phim Truyền hình hay nhất.

Trong khi đó, kênh HBO dẫn đầu hạng mục đề cử cho các mạng lưới truyền hình với 12 đề cử, tiếp đó đến Netflix, được 9 đề cử.

Giải Quả cầu Vàng vốn không có truyền thống là "thước đo" cho giải Oscar, song hồi tháng 1 phim đoạt giải Quả cầu Vàng đã giành chiến thắng trong đêm trao giải của Viện Hàn lâm.

Cụ thể, sau khi chiến thắng tại lễ trao giải Quả cầu Vàng, hai phim Moonlight La La Land đã được vinh danh tại lễ trao giải Oscar.

Hiệp hội Báo chí nước ngoài Hollywood, gồm 90 thành viên, đã rất nỗ lực trong nhiều năm qua nhằm xóa bỏ "tiếng tăm" là có những lựa chọn kỳ cục.

Giải Quả cầu Vàng (Golden Globe Awards) là một giải thưởng thường niên của Hiệp hội Báo chí Nước ngoài ở Hollywood bắt đầu từ năm 1944. Giải thưởng tôn vinh các cống hiến xuất sắc ở lĩnh vực phim điện ảnh và phim truyền hình ở Mỹ và các nước.

Đêm trao giải Quả cầu Vàng 2018 dự kiến diễn ra vào 7/1/2018, chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh NBC.

Đề cử giải Quả cầu Vàng 2018 – Những đáng tiếc & kinh ngạc

Đề cử giải Quả cầu Vàng 2018 – Những đáng tiếc & kinh ngạc

Bộ phim hài lãng mạn vô cùng ngọt ngào "The Big Sick" và các đạo diễn nữ đều không lọt vào danh sách đề cử giải Quả cầu Vàng năm 2018 được công bố hôm 11/12. Cũng như mọi năm, danh sách đề cử năm nay có nhiều lựa chọn xứng đáng song cũng có những lựa chọn khác thường.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm