De Bruyne: 'Tôi không nhớ là Chelsea từng vô địch cúp C1 đấy'

28/05/2021 16:35 GMT+7 | Man City

Trước thềm trận đấu với đội bóng cũ Chelsea, De Bruyne gây sốc khi nói rằng anh thậm chí không nhớ The Blues đã từng vô địch Champions League.

Nhận định bóng đá nhà cái Man City vs Chelsea. K+PM trực tiếp chung kết cúp C1

Soi kèo nhà cái Man City vs Chelsea. K+PM trực tiếp chung kết cúp C1

Soi kèo nhà cái Chung kết Cúp C1 châu Âu Champions League: Manchester City vs Chelsea (2h00 ngày 30/5). Trực tiếp K+PM. 

 

Lịch thi đấu và trực tiếp Chung kết cúp C1 Champions League

* 02h00 ngày 30/5: Chelsea vs Man City

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

 

Kevin De Bruyne là thành viên của Chelsea khi họ vô địch Champions League vào năm 2012. Nhưng ở thời điểm đó, ngôi sao người Bỉ lại là “người thừa” trong đội.

Sau đó, De Bruyne đã chuyển tới Bundesliga thi đấu rồi lại quay về Premier League và khoác áo Man City. Trong 6 năm khoác áo đội chủ sân Etihad, De Bruyne đã giành được 9 danh hiệu lớn, bao gồm cả Premier League và League Cup mùa này.

Trước thềm trận đấu với Chelsea ở chung kết Champions League vào cuối tuần, De Bruyne đã cảnh báo đội bóng cũ rằng anh đang khao khát giành thêm những danh hiệu.

“Chúng tôi đã giành được rất nhiều danh hiệu trong 6 năm qua. Man City đã cạnh tranh trong mọi giải đấu và tôi thích điều đó”, De Bruyne chia sẻ, “Tôi muốn giành chiến thắng một lần nữa. Tôi không thể chờ đợi thêm. Tôi muốn tới ngay trận đấu tiếp theo để cố gắng giành chiến thắng một lần nữa”.

Chú thích ảnh
De Bruyne cảnh báo Chelsea

Thomas Tuchel đã đánh bại Pep Guardiola 2 lần trong những tuần cuối cùng của mùa giải. Tuy nhiên, De Bruyne khẳng định điều đó không ảnh hưởng gì tới cuộc so tài sắp tới.

Anh nói thêm: “Tôi chỉ nghĩ rằng đó là một trận đấu khác. Chúng tôi đã thay đổi rất nhiều trong cả 2 trận đấu trước nhưng HLV nghĩ rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng với những đội hình đó. Ở trận bán kết FA Cup, chúng tôi đã không thể hiện tốt. Còn ở Premier League, chúng tôi có thể đã dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1. Nếu làm được như vậy thì Chelsea sẽ khó lội ngược dòng”.

“Còn trong trận chung kết Champions League sắp tới, đó sẽ là tình huống hoàn toàn khác. Đó là nơi bạn sẽ có tất cả hoặc không có gì”.Siêu sao người Bỉ đã ký hợp đồng với The Blues 4 tháng trước đêm vinh quang của họ tại Munich năm 2012. Tuy nhiên, anh đã không được mời đến tham dự trận chung kết lịch sử đó. Khi được hỏi về chức vô địch năm đó của Chelsea, De Bruyne gây sốc khi thừa nhận anh không có ký ức gì về trận đấu đó. “Tôi không có ở đó. Tôi không nghĩ rằng tôi đã được mời. Thành thật mà nói, tôi không nhớ nhiều về nó. Đôi khi tôi xem các trận chung kết Champions League, đôi khi không. Tôi không nhớ quá nhiều về trận đấu năm đó”,  De Bruyne nhún vai.

.

Chú thích ảnh
De Bruyne không có nhiều kỷ niệm với chức vô địch của Chelsea năm 2012

Đó cũng là câu chuyện điển hình của De Bruyne trong những năm tháng ở sân Stamford Bridge. Anh chỉ có 9 lần ra sân cho đội bóng thành London và dành phần lớn thời gian được gửi đi cho mượn tại Bỉ và Đức.

Thật trớ trêu khi cơn khát danh hiệu Champions League của De Bruyne có thể sẽ được chấm dứt vào cuối tuần này, và đặc biệt hơn khi đối thủ sắp tới lại là đội bóng từng xem nhẹ anh trong quá khứ.

Khi được hỏi liệu điều đó có khiến trận đấu tới càng trở nên quan trọng với De Bruyne hay không, anh nhẹ nhàng đáp: “Không hẳn. Tôi thực sự không có bất kỳ ác cảm nào đối với họ. Họ là một phần trong cuộc đời của tôi. Đến Chelsea là một bước tiến trong sự nghiệp của tôi và lúc đó tôi chỉ muốn được ra sân. Mọi người cứ nghĩ về khoảng thời gian tôi không được thi đấu nhưng khi đó, tôi đã được cho mượn ở đội bóng cũ (tại Bỉ) và cả ở Đức. Tôi đã trưởng thành rất nhiều với tư cách là một cầu thủ”.

“Sau đó, tôi trở lại và vẫn không được thi đấu nhiều, đó là lý do tôi quyết định ra đi và mọi người đều hài lòng với điều đó. Vì vậy khi nhìn lại, tôi không nghĩ đến Chelsea là một quyết định tồi”.

Trong những tuần gần đây, De Bruyne đã phải điều trị 3 chấn thương riêng biệt gồm đầu gối, bắp chân và gân khoeo. Tuy nhiên, anh vẫn tỏ ra sắc sảo khi góp phần giúp Man City đánh bại Everton với tỷ số 5-0 trong ngày cuối cùng của mùa giải. Sắp tới, De Bruyne được kỳ vọng sẽ đá chính và anh đang rất hào hứng với cơ hội của mình.

“Tôi có thể đã chơi trong trận gặp Brighton nhưng HLV đã quyết định không đưa tôi vào sân. Nhưng tôi rất vui vì đã có thể chơi trọn vẹn 90 phút trong trận đấu với Everton. Điều đó cho thấy rằng tôi là một người bắt nhịp tốt”, De Bruyne khép lại.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm