David de Gea đang là cơn đau đầu của Ten Hag

02/11/2022 09:08 GMT+7 | Man United

Thủ thành David de Gea đang bị đặt những dấu hỏi về khả năng phù hợp với lối chơi của HLV Erik ten Hag. Không loại trừ khả năng vị chiến lược gia người Hà Lan sẽ xem xét mang về một thủ môn mới nhằm thay thế người gác đền 31 tuổi.

MU: De Gea xứng đáng điểm 10 sau trận đấu xuất thần trước West Ham

MU: De Gea xứng đáng điểm 10 sau trận đấu xuất thần trước West Ham

Thủ môn De Gea được ca ngợi sau khi anh thực hiện hai pha cứu thua ngoạn mục, giúp MU bảo toàn chiến thắng trước West Ham tại vòng 14 Ngoại hạng Anh.

Tan vỡ giấc mơ World Cup

Giấc mộng tham dự World Cup 2022 của De Gea đã chính thức tan thành mây khói khi HLV Luis Enrique công bố danh sách triệu tập tuyển Tây Ban Nha. Ở tuổi 31, De Gea không quá già so với tiêu chuẩn về tuổi tác thủ môn. Dù vậy, việc thủ thành số 1 của MU bị HLV Enrique loại tuy bất ngờ nhưng không phải là không có cơ sở.

Nhiều người cho rằng lối chơi của De Gea hiện đã lỗi thời, không còn phù hợp với chiến thuật của bóng đá hiện đại. Với sự lên ngôi của lối chơi mang nặng tính chiến thuật, phần lớn HLV trên thế giới sẽ tin dùng một thủ môn có khả năng chơi chân tốt. Có lẽ, HLV Luis Enrique không phải là một ngoại lệ.

Chú thích ảnh
De Gea có khả năng phản xạ xuất sắc nhưng như thế là chưa đủ với Luis Enrique

Nếu Luis Enrique lựa chọn thủ môn chỉ dựa trên khả năng cản phá, thì chắc chắn ông sẽ chọn De Gea. Không thể phủ nhận việc De Gea vẫn đang là một trong những thủ thành có khả năng phản xạ tốt nhất trên thế giới, điều đã được thể hiện trong trận đấu với West Ham tuần qua.

Hồi giữa tháng 6, HLV Enrique đã từng giải thích về lý do loại De Gea trong đợt triệu tập tham dự Nations League: “Tôi đã có 3 sự lựa chọn cho vị trí gác đền. Một thủ môn nên có cảm quan không gian tốt và là người đầu tiên triển khai lối chơi của toàn đội.”

Lý giải của Enrique càng có cơ sở khi ông triệu tập 2 thủ thành có khả năng chơi chân tốt là Robert Sanchez (Brighton) và David Raya (Brentford). Xét về số đường chuyền thành công của các thủ môn tại Ngoại hạng Anh mùa này, David Raya đứng đầu danh sách với 480 lần chuyền bóng thành công. Robert Sanchez đứng thứ 8 với 362 lần, trong khi De Gea chỉ xếp thứ 12 với 335 lần.

Chú thích ảnh
Sự xuất hiện của những thủ thành chơi chân tốt như David Raya khiến De Gea đang dần bị thất sủng

Mặt khác, về mức độ tự tin của thủ môn trong vòng cấm, David Raya đang xếp thứ 2 ở Ngoại hạng Anh với 20 điểm có được, nhiều gấp 4 lần so với số điểm của De Gea. Robert Sanchez cũng có số điểm không hề tệ là 10 điểm.

Cơn đau đầu của Ten Hag

Về phía MU, HLV Erik Ten Hag có lẽ sẽ ngày càng phát ốm với vô số câu hỏi về việc ký hợp đồng với một thủ môn mới. Thậm chí, bộ phận tuyển dụng đã soạn sẵn danh sách những ứng viên tiềm năng thay thế De Gea, bao gồm Diogo Costa (Porto) hay thậm chí là Unai Simon (Athletic Bilbao). Hai cái tên kể trên đều được đánh giá là phù hợp với lối chơi triển khai bóng nhanh từ sân nhà của Ten Hag.

Chú thích ảnh
Diogo Costa (trái) và Unai Simon (phải) đều đang nằm trong tầm ngắm của MU

Mặc dù vậy, để thủ thành người Tây Ban Nha ra đi cũng không hề là điều dễ dàng. Ở tuổi 31, sẽ khó lòng có một CLB nào chấp nhận việc trả khoản tiền lương khổng lồ cho một thủ thành đã “lỗi mốt” như De Gea. Về phía người gác đền của MU, kể cả có chấp nhận giảm lương, anh cũng không hề muốn bản thân bị đẩy lên băng ghế dự bị một chút nào.

David de Gea hiện đã bước và năm cuối cùng trong hợp đồng với MU. Trong điều khoản, Quỷ đỏ có quyền được lựa chọn gia hạn với anh thêm một mùa giải nữa. Tuy vậy, Ten Hag hiểu rằng ông cần nhiều hơn là một thủ môn truyền thống như De Gea để phát huy tối đa lối chơi sở trường của mình.

Chú thích ảnh
Ten Hag cần một sự lựa chọn khác trong khung gỗ nhằm phát huy tối đa lối chơi sở trường

Sau cùng, không thể phủ nhận việc De Gea đã cải thiện phong độ trong mùa giải này. Nhưng nếu Ten Hag cùng các đồng sự muốn đưa thế trận của MU lên một tầm cao mới, họ sẽ phải suy nghĩ về tương lai của thủ thành người Tây Ban Nha.

Tiến Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm