Đậu xe đang thành ác mộng

30/03/2022 10:34 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn) - Giấc mơ sở hữu xe hơi của mỗi gia đình ở Việt Nam hiện nay ngày càng trong tầm tay. Song khi giấc mơ thành hiện thực thì một ác mộng đang hình thành: Đậu xe ở đâu để đảm bảo an toàn? Đây đang là câu chuyện “nóng”…

Oscar xe hơi Việt Nam cũng xuất hiện... Will Smith

Oscar xe hơi Việt Nam cũng xuất hiện... Will Smith

Hôm qua trong lễ trao giải Oscar xe hơi Việt Nam, tức giải Xe của năm 2022, lại xuất hiện một anh Will Smith, có điều anh lịch sự và kiềm chế hơn (hay là tay anh yếu hơn nhỉ) chỉ để lại quà tặng và cúp của BTC rồi phóng thẳng bằng Xe của ảnh – dĩ nhiên, không phải Xe của năm.

Trong khi vụ việc 3 chiếc ô tô đậu trên lòng đường ở quận 7, TP.HCM, bị đốt cháy rạng sáng ngày 12/3 hiện vẫn chưa tìm ra thủ phạm thì mới đây cộng đồng lại lan truyền hình ảnh một chiếc Innova bị đập bể toàn bộ kính và móp thân vỏ vì đậu xe ở bãi đất ngoài khu chợ ở Bình Dương ! Lý do sau đó đã được các lực lượng chức năng tìm ra : Do chủ xe đậu xe vào bãi đất có chủ mà không xin phép!

Đây là một số vụ tương đối lớn, còn kiểu đậu xe ngoài lòng đường bị xịt lốp, bẻ gương, lấy băng keo quấn, phun sơn, dùng dao hoặc chìa khoá rạch… khá phổ biến. Đó là chưa kể nhiều trường hợp xe bị đập bể kính để chôm đồ.

Chú thích ảnh

Lẽ dĩ nhiên, những chiếc chiếc xe không gặp may nói trên đã không đậu xe vào các khu vực đậu xe chuyên nghiệp – tức những khu vực được cấp phép đậu xe và thường có người trông giữ với mức phí tuỳ thuộc từng khu vực. Nhưng thực tế cho thấy các khu vực đậu xe này đang rất đắt đỏ và khan hiếm tại các đô thị. Phóng viên trang Xe & Cuộc sống TT&VH đã thử làm một khảo sát nhỏ tại khu vực quận 7 thì thấy nhiều khu chung cư ở đây đã quá tải tầng hầm để xe chỉ sau 1-2 năm hoạt động. Ngoài việc số lượng xe hơi cá nhân tăng mạnh, thì việc khu vực đậu xe trong thiết kế tổng của các chung cư bị các nhà đầu tư tiết kiệm tối đa. Nhiều khu chung cư xây dựng lâu trong Phú Mỹ Hưng hoàn toàn không thiết kế khu vực đậu ô tô trong toà nhà hoặc khuôn viên, xe của các cư dân đều đậu, đỗ ngoài đường nội bộ và không có người trông giữ. Một số ít bãi đậu xe ngoài trời như khu vực Cresscent Mall Phú Mỹ Hưng lại đóng cửa không nhận xe gửi qua đêm. Một số ít toà nhà trong khu vực này có dịch vụ gửi xe qua đêm nhưng chi phí tính theo giờ khá cao.

Việc chủ xe đậu xe lề đường hoặc các khu vực công cộng không có biển cấm đậu xe là phổ biến và vốn dĩ hoàn toàn bình thường ở các quốc gia trên thế giới, một mặt giảm áp lực kinh tế lên người tiêu dùng mặt khác cũng giảm áp lực cho các không gian dành riêng cho việc đậu xe vốn ngày càng khan hiếm nơi đô thị. Tuy nhiên an toàn của những chiếc xe đậu ở các khu vực này ở Việt Nam hiện chỉ trông vào may rủi. Việc truy tìm và chế tài dành cho những kẻ phá hoại ít khi được các cơ quan chức năng làm ráo riết. Thậm chí, để hạn chế tình trạng xe để ngoài đường bị đập phá, UBND thành phố Đà Nẵng từng “quay ngược chế tài”, cấm đậu xe qua đêm tại tất cả các tuyến đường trong thành phố!

Chú thích ảnh
Hình ảnh chiếc xe bị đập phá khi đậu ở bãi đất trống bên ngoài khu chợ ở Bình Dương mới đây

Làm thế nào để đậu xe an toàn, nhất là khi phải đậu xe qua đêm, là một trong những chủ đề thảo luận trên nhiều diễn đàn ô tô. Chia sẻ phổ biến nhất vẫn là tốt nhất bạn vẫn nên tìm đậu tại bãi gửi xe có người trông. Diễn đàn otosaigon từng tập hợp một danh sách các điểm gửi xe có phí và miễn phí tại TP.HCM, được sắp xếp theo từng quận có thể tham khảo, tuy nhiên một số điểm thiếu cập nhật. Ở những khu vực lạ, bên ngoài thành phố, ngoài các biển báo giao thông, bạn cần tham khảo người dân địa phương trước khi đỗ/đậu xe.

Để hãng bảo hiểm bồi thường nếu xảy ra hư hỏng xe do bị phá hoại kiểu này cũng rất trần ai. Bởi vậy, tốt nhất hãy tự bảo vệ chiếc xe của mình, đừng để gặp ác mộng nhé.

Phan Ka

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm