Đấu giá cây guitar bị thất lạc suốt nửa thập kỷ của John Lennon

05/06/2015 18:20 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Cây đàn guitar từng bị thất lạc suốt một thời gian dài của John Lennon, cựu thành viên ban nhạc The Beatles, nhiều khả năng sẽ phá vỡ kỷ lục về giá khi được đem ra bán vào cuối năm nay.

Nhà đấu giá Julien cho biết hôm 4/6 rằng cây guitar J-160E Gibson Acoustic mà Lennon mua tại Liverpool có thể đạt giá từ 600.000 - 800.000 USD, khi được đem rao bán vào ngày 6/11, tại một cuộc đấu giá các kỷ vật rock'n'roll ở đồi Beverly, Mỹ.

Darren Julien, chủ sở hữu của nhà đấu giá Julien, đã gọi cây đàn guitar là "một trong những phát hiện lớn nhất lịch sử âm nhạc", đồng thời kỳ vọng giá của nó sẽ vượt qua kỷ lục 965.000 USD, từng thuộc về một cây guitar điện của Bob Dylan vào năm 2013.

Huyền thoại âm nhạc John Lennon

"Những đồ vật từng thuộc sở hữu của John Lennon rất hiếm khi xuất hiện trên sàn đấu giá, vì mọi người thường muốn giữ chúng. Đây lại là một trong những cây guitar mà ông ấy yêu thích nhất, và thậm chí từng bày tỏ ước muốn tìm lại nó một lần nữa" -  Julien nói.

Lennon bị bắn chết tại New York vào ngày 8/12/1980. Cây guitar Gibson đã biến mất vào năm 1963 khi The Beatles đang thực hiện buổi diễn vào dịp Giáng sinh ở Finsbury Park, và chỉ xuất hiện sau nửa thế kỷ, khi nó được một người đàn ông tên John McCaw mua lại từ một cửa hàng đồ cũ ở Mỹ.

Andy Babiuk, người từng nghiên cứu và viết về nhạc cụ của các thành viên ban nhạc, đã thẩm định cây đàn thông qua việc đối chiếu với số sê-ri, loại gỗ cũng như các bức ảnh và video Lennon từng sử dụng nó.

Babiuk cho biết Lennon đã chơi cây guitar này trong quá trình thu âm bản hit Love Me Do và trong một số chương trình biểu diễn trực tiếp khác.
Phan Vân Anh
Theo Reuters

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm