Đạo điễn Nhật Bản được kỳ vọng giành Cành cọ Vàng Cannes 2021

17/07/2021 18:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày mai (18/7, theo giờ Hà Nội), Liên hoan phim (LHP) Cannes lần thứ 74 sẽ chính thức bế mạc.

LHP Cannes 2021: Khẩu trang, phòng dịch Covid-19 và những vấn đề cấp bách toàn cầu

LHP Cannes 2021: Khẩu trang, phòng dịch Covid-19 và những vấn đề cấp bách toàn cầu

Các ngôi sao sẽ không hôn nhau trên thảm đỏ tại LHP Cannes năm 2021. Ngoài đại dịch Covid-19, bình đẳng giới và khí hậu cũng đang được chú ý tại LHP Cannes năm nay – được khai mạc vào ngày hôm nay (6/7) và kéo dài đến ngày 17/7.

Năm nay, khá khó đoán khi có tới 24 tác phẩm tranh giải Cành cọ Vàng (Palme d'Or) với nhiều thể loại và chủ đề đa dạng.

Tác phẩm Annette do Leos Carax đạo diễn, mở màn LHP vào ngày 6/7 là một trong những ứng viên đáng gờm. Theo Variety, sau khi kết thúc buổi chiếu, khán giả đã dành ra 5 phút vỗ tay nhằm khen ngợi bộ phim này.

Cannes, Cannes 2021, Liên hoan phim Cannes, Liên hoan phim Cannes 2021, LHP Cannes, Đạo diễn, Diễn viên, Cành cọ Vàng, Grand Prix
Một cảnh trong phim "Drive My Car"

Tuy nhiên, được kỳ vọng sẽ giành giải Cành cọ Vàng năm nay lại là Drive My Car, do Ryusuke Hamaguchi đạo diễn. Bộ phim được chuyển thể từ truyện ngắn của nhà văn Nhật Bản nổi tiếng Haruki Murakami.

Cannes, Cannes 2021, Liên hoan phim Cannes, Liên hoan phim Cannes 2021, LHP Cannes, Đạo diễn, Diễn viên, Cành cọ Vàng, Grand Prix
Nữ diễn viên người Anh Tilda Swinton trong "Memoria"

Mặt khác, tác phẩm Memoria của đạo diễn Thái Lan Apichatpong Weerasethakul cũng là ứng viên của Cành cọ Vàng nhưng khả năng cao sẽ là chủ nhân của Giải thưởng lớn (Grand Prix).

Tác phẩm The Worst Person in the World của đạo diễn người Na Uy Joachim Trier có cơ hội sẽ là chủ nhân của giải Ban giám khảo Cannes (Jury Prize).

Cannes, Cannes 2021, Liên hoan phim Cannes, Liên hoan phim Cannes 2021, LHP Cannes, Đạo diễn, Diễn viên, Cành cọ Vàng, Grand Prix
Một cảnh trong phim "Red Rocket"

Giải Đạo diễn xuất sắc nhất dành cho Sean Baker với phim Red Rocket đang nhận được nhiều sự tán thành. Trong khi đó, Paris, 13th District dự kiến sẽ đem về giải Biên kịch xuất sắc nhất.

Cannes, Cannes 2021, Liên hoan phim Cannes, Liên hoan phim Cannes 2021, LHP Cannes, Đạo diễn, Diễn viên, Cành cọ Vàng, Grand Prix
Giải thưởng Cảnh cọ Vàng

Trước đó, sáng ngày 17/7, Unclenching The Fists của đạo diễn người Nga Kira Kovalenko đã giành giải Góc nhìn độc đáo (Un Certain Regard).

Dự đoán các giải thưởng khác tại LHP Cannes 2021

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Amir Jadidi cho A Hero

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Achouackh Abakar cho Lingui

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: André Dussollier cho Everything Went Fine

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Essie Davis và Judy Davis cho Nitram

Quay phim xuất sắc nhất: Robert D Yeoman cho The French Dispatch

Nhạc phim hay nhất: Ron và Russell Mael cho Annette

Thiết kế sản xuất tốt nhất: Adam Stockhausen cho The French Dispatch

Thành Quách
Theo The Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm