Đánh cắp khẩu trang dịch COVID, bị xử 3 tháng tù giam

08/04/2020 22:45 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Tại Anh, Tòa án Croydon Magistrates ngày 7/4 đã ra phán quyết 3 tháng tù giam đối với Lerun Hussain, 34 tuổi do đánh cắp khẩu trang phẫu thuật tại bệnh viện Đại học King's College, phía Nam thủ đô London.

Dịch COVID-19: Đức thiết lập 'cầu không vận' để nhập thiết bị bảo hộ chống dịch

Dịch COVID-19: Đức thiết lập 'cầu không vận' để nhập thiết bị bảo hộ chống dịch

Theo thống kê của hãng thông tấn AFP (Pháp), tính đến 18h00 ngày 8/4 (giờ Việt Nam), hơn 750.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đã được ghi nhận trên toàn châu Âu, chiếm hơn một nửa số ca nhiễm trên toàn thế giới đến nay. Tuy nhiên, AFP cho biết các số liệu chính thức này có thể chỉ phản ánh được một phần thực tế.

Người đàn ông này đã bị nhân viên an ninh của bệnh viện bắt giữ tại thời điểm đang tìm cách đánh cắp số khẩu trang nói trên.  

Chú thích ảnh
Khẩu trang, găng tay và nước khử khuẩn đang trở nên ngày càng khan hiếm trong bối cảnh dịch COVID-19 lan mạnh. Ảnh: THX/TTXVN

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhu cầu khẩu trang y tế đang trở nên vô cùng cấp thiết đối với không chỉ đội ngũ nhân viên y tế mà cả người dân bình thường, từ đó khiến nhiều quốc gia lâm vào tình trạng khan hiếm mặt hàng này.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm