Chùm ảnh: Những khoảnh khắc 'Đàn ông là số 1 hay số 0?'

19/11/2017 16:09 GMT+7 | ĐÀN ÔNG CHẤT

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 19/11, buổi tọa đàm Đàn ông là số 1 hay số 0? bàn về các vấn đề liên quan tới đàn ông, đàn ông "chất" và Ngày Quốc tế Nam giới... do báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) cùng Giovanni tổ chức diễn ra tại tầng 9, số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. 

Chú thích ảnh
Ông Lê Xuân Thành - Tổng biên tập báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) phát biểu, cảm ơn các khách mời, giới truyền thông tới tham dự sự kiện
Chú thích ảnh
Tham dự tọa đàm có những khách mời nổi tiếng (từ trái qua): ông Tim Voegel-Downing - Giám đốc sáng tạo của tập đoàn Giovanni, nghệ sĩ Chí Trung - Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, Hoa hậu thân thiện Dương Thuỳ Linh, hot blogger Hoàng Minh Trí (Cu Trí) và “Giáo sư Xoay” Đinh Tiến Dũng
Chú thích ảnh
“Giáo sư Xoay” Đinh Tiến Dũng đảm nhiệm vai trò dẫn dắt chương trình. Anh đặt ra các vấn đề về đàn ông để các khách mời thảo luận, chẳng hạn như những định kiến, những áp lực của nam giới trong xã hội hiện đại, trách nhiệm gánh vác kinh tế, khi đàn ông làm việc nhà, khi đàn ông khóc...
Chú thích ảnh
Là khách mời nữ duy nhất của chương trình, Dương Thùy Linh đưa ra định nghĩa, đàn ông chất là người biết sẻ chia. Cô hoàn toàn ủng hộ dành riêng một ngày cho đàn ông để mọi người có thể chia sẻ, lắng nghe và hiểu nhau hơn
Chú thích ảnh
Nghệ sĩ Chí Trung thì cho rằng, ngày của đàn ông thì... có cũng được. Anh tự nhận mình không phải người đàn ông "chất" nhưng qua những câu chuyện nghệ sĩ Chí Trung kể trong buổi tọa đàm, khán giả có thể nhận thấy anh là một người đàn ông biết chia sẻ và có trách nhiệm trong gia đình 
Chú thích ảnh
Nghệ sĩ Chí Trung còn bày tỏ, anh may mắn vì vợ anh không đặt quá nhiều áp lực lên vai chồng như nhiều người phụ nữ khác
Chú thích ảnh
Hot blogger Hoàng Minh Trí (Cu Trí) thì cho hay, nếu có ngày của đàn ông "chắc chúng tôi cũng chỉ đi nhậu như 364 ngày còn lại. "Nếu có ngày tự do ngoại tình như ở phương Tây thì có khi thú vị hơn", anh Cu Trí bày tỏ.
Chú thích ảnh
Ông Tim Voegel-Downing - Giám đốc sáng tạo của tập đoàn Giovanni, đánh giá cao sự tự tin của người đàn ông, đồng thời cho rằng, nếu người đàn ông cứ loay hoay hỏi thế nào là người đàn ông "chất" có nghĩa rằng người đàn ông đã đánh mất "chất" của mình rồi
Chú thích ảnh
Trong khi "phái mạnh" than thở một số vấn đề gây áp lực khiến họ căng thẳng, thì những người tham dự là "phái đẹp" đưa ra những vấn đề "phản biện", chẳng hạn như việc đàn ông Việt vẫn còn ít san sẻ với phụ nữ những việc nội trợ, nấu ăn, chăm con... và những điều này là bởi xuất phát từ quan điểm trọng nam khinh nữ đã tồn tại từ rất lâu rồi
Chú thích ảnh
Dù có nhiều lý lẽ bênh vực và chia sẻ với những nỗi khổ, áp lực mà cánh mày râu đang chịu đựng, Dương Thùy Linh cũng phản đối chuyện đàn ông đã có gia đình mà vẫn muốn ngoại tình. "Nếu muốn có quan hệ mở, dù là đàn ông hay phụ nữ, họ nên chọn cuộc sống độc thân" - Hoa hậu Thùy Linh nói
Chú thích ảnh
Buổi tọa đàm đặt ra rất nhiều vấn đề thú vị được các vị khách mời quan tâm tranh luận sôi nổi, dù vậy, MC vẫn phải tuyên bố kết thúc cuộc bàn luận do thời lượng không cho phép. "Đàn ông là số 1 hay số 0?" là dịp "hiếm" có để cánh mày râu có dịp chia sẻ nhiều hơn và phái đẹp có cơ hội hiểu họ nhiều hơn...
Tọa đàm 'Đàn ông là số 1 hay số 0?': Khi cánh mày râu 'bị' đưa ra... 'chém'

Tọa đàm 'Đàn ông là số 1 hay số 0?': Khi cánh mày râu 'bị' đưa ra... 'chém'

Sáng 19/11, buổi tọa đàm Đàn ông là số 1 hay số 0? do Báo Thể thao & Văn hóa và Giovanni tổ chức nhân ngày Quốc tế Nam giới diễn ra sôi nổi, cởi mở và tập trung vào những nội dung thiết thực liên quan tới đàn ông, bình đẳng giới và ngày Quốc tế Nam giới...

 Tiểu Phong. Ảnh: Bin Leo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm