Đại sứ Nga tại Bồ Đào Nha đột tử

10/05/2018 08:25 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Đại sứ Nga tại Bồ Đào Nha, ông Oleg Belous đã bất ngờ đột tử tại Lisbon vào ngày 8/5, hưởng thọ 66 tuổi.

Bộ Ngoại giao Nga đã chính thức xác nhận thông tin trên. Trong thông báo của Bộ Ngoại giao Nga có đoạn: "Bộ Ngoại giao Nga vô cùng thương tiếc báo tin đại sứ Nga tại Bồ Đào Nha Oleg Belous đã đột tử tại Lisbon vào ngày 8/5".

Hãng TASS đưa tin Đại sứ Oleg Belous sinh năm 1951. Sau khi tốt nghiệp Học viện Ngoại giao Quốc gia, ông Belous được tuyển dụng vào Bộ Ngoại giao trong năm 1973.

Chú thích ảnh
Cố đại sứ Nga Oleg Belous. Ảnh: Impala

Từ năm 1996 đến 1998, ông Belous lãnh đạo Cục hợp tác châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao. Trong khoảng thời gian từ năm 1998 đến 2001, ông Belous là đại diện của Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Tiếp đó, từ năm 2001 đến 2013, ông Belous làm việc tại Cục châu Âu. Kể từ năm 2013, ông Belous giữ vị trí đại sứ Nga tại Bồ Đào Nha.

Ngày 9/5, chính phủ Bồ Đào Nha đã gửi lời chia buồn sâu sắc về sự ra đi của đại sứ Belous đồng thời miêu tả ông là “nhà ngoại giao gương mẫu” đã góp phần củng cố mối quan hệ giữa Nga và Bồ Đào Nha.

Vụ sát hại Đại sứ Nga tại Ankara: Thủ phạm không hành động đơn độc

Vụ sát hại Đại sứ Nga tại Ankara: Thủ phạm không hành động đơn độc

Phóng viên TTXVN tại Nga dẫn nguồn tin quan chức cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay tên Mevlut Mert Altintas, thủ phạm bắn chết Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ, có thể đã lên kế hoạch thực hiện hành động này cùng các đồng phạm.

Theo Hà Linh/Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm