Cựu tuyển thủ Đỗ Thị Ngọc Châm: 'Cảm phục các bóng hồng tuyển nữ Việt Nam'

12/05/2022 06:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

Cựu danh thủ Ngọc Châm nhìn nhận thẳng thắn Đội tuyển nữ Philippines tiến bộ rất nhanh trong những năm gần đây và vừa giành quyền tham dự World Cup nữ 2023. Chính vì thế, trận “so găng” giữa đội tuyển nữ Việt Nam với họ như trận đấu quyết định ngôi đầu bảng A cũng như khả năng vô địch SEA Games 31.

Lịch thi đấu bóng đá nữ SEA Games 31 cập nhật

Lịch thi đấu bóng đá nữ SEA Games 31 cập nhật

Lịch thi đấu bóng đá nữ SEA Games 31. Lịch thi đấu nữ Việt Nam cập nhật. VTV6, VTV5, VTV2 trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam tại SEA Games 31.

“Cuộc so tài giữa tuyển nữ Việt Nam và Philippines được ví như chung kết của bảng A. Đây cũng là 2 ứng viên nặng ký cho tấm HCV SEA Games 31.

Ở SEA Games 30, chúng ta thắng Philippines 2-0 tại bán kết. Nhưng theo tôi, Philippines lần này là phiên bản hoàn toàn mới, xứng đáng đối thủ đáng gờm nhất do có nhiều cầu thủ nhập tịch từ châu Âu và châu Mỹ. Thành công vang dội là tấm vé dự World Cup 2023, trong đó có trận thắng Thái Lan ở vòng bảng ASIAN Cup 2022.

Chính vì thế, cú ngược dòng giành thắng lợi 2-1 trước nữ Philippines tạo ra tiền đề thuận lợi trong hành trình lần thứ 7 chinh phục tấm HCV SEA Games của bóng đá nữ Việt Nam”.

Sau chiến thắng quan trọng của đội nữ Việt Nam, cựu tuyển thủ Quốc gia Đỗ Thị Ngọc Châm đã dành nhiều lời khen ngợi cho các tuyển thủ nữ Việt Nam: “Các cầu thủ đã chiến đấu hết mình trong trận đấu này. Hiệp 2 vô cùng hấp dẫn. Có những phút nghẹt thở. 6 phút bù giờ mang lại dồn nén những cảm xúc. Thể lực gần như bị vắt kiệt. Nhiều cầu thủ nữ Việt Nam đã bị chuột rút trong trận đấu này. Đội tuyển nữ Philippines rất khỏe, thể lực tốt đã phá sức chúng ta rất nhiều. Thậm chí, họ chơi rát để gây ra khó khăn cho đội nữ Việt Nam. Tôi trân trọng, ghi nhận tinh thần máu lửa của đội tuyển nữ Việt Nam”.

VTV6, lễ khai mạc SEA Games 31, bóng đá SEA Games 31, bóng đá nữ SEA Games 31, Ngọc Châm, HLV Mai Đức Chung, Tuyết Dung, Thùy Trang, trực tiếp SEA Games 31
Ngọc Châm đánh giá rất cao chiến thắng của nữ Việt Nam bởi Philippines rất mạnh.
Ảnh: Hoàng Linh

Ngọc Châm đánh giá cao bản lĩnh của đội nữ đã được thể hiện, nhất là trong hiệp 2: “Bản lĩnh để đứng vững sau bàn thua, bình tĩnh để chơi theo cách của mình. Đấy là kiểm soát bóng, cầm bóng để chơi. Các cầu thủ nữ trong hiệp 2 đã chơi nhanh, tấn công dồn dập để đẩy lùi đối thủ.

Những nhịp tấn công trung lộ rất hay đã được thể hiện. Đội nữ Việt Nam đã chơi bóng nhỏ, đậm chất kỹ thuật. Tôi cho rằng các trận đấu tiếp theo đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chơi đúng theo những điểm mạnh của mình như vậy.

Thắng trận này, đội tuyển nữ Việt Nam đã chắc chắn có vé vào bán kết. Rất có thể trận đấu sắp đến với nữ Campuchia, HLV Mai Đức Chung sẽ sử dụng những cầu thủ dự bị để giữ gìn nhân tố trụ cột. Những trận đấu khó khăn còn ở bán kết, chung kết, đội nữ Việt Nam phải có được lực lượng tốt nhất của mình cho mục tiêu bảo vệ tấm HCV SEA Games”.

Việt Hằng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm