Cựu thủ lĩnh Black Flag xin lỗi vì chỉ trích quyết định tự tử của Robin Williams

24/08/2014 18:16 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Ngay sau khi bài viết chỉ trích quyết định của nam diễn viên Robin Williams được đăng trên trang LA Weekly, Henry Rollins, cựu thủ lĩnh của rockband đình đám nước Mỹ Black Flag đã nhận được hàng loạt sự phản đối, buộc ông phải đưa ra lời xin lỗi vì làm người hâm mộ tức giận.

Rocker nổi tiếng một thời nói rằng sau bài viết đó, ông đã nhận được rất nhiều thư thể hiện sự phẫn nộ vì những phát ngôn về cái chết của nam tài tử 63 tuổi. "Tôi làm tổn thương tất cả mọi người bởi những lời nói đáng ghê tởm”, nghệ sĩ 53 tuổi thú nhận.

Henry Rollins nói rằng ông "vô cùng xin lỗi" vì những nhận xét gây tranh cãi của mình về Robin Williams. "Tôi chỉ đơn giản là không hiểu nổi tại sao những người làm cha làm mẹ lại có thể đưa ra quyết định tự tử”.  

Henry Rollins đã nhận được rất nhiều thư phản đối về bài viết chỉ trích quyết định tự tử của Robin Williams trên LA Weekly.

Hôm thứ 6 (22/8), Rollins đã đăng một lời xin lỗi trên trang web riêng của mình, trong đó, cựu thủ lĩnh Black Flag đã đề cập đến rất nhiều các bức thư mà ông nhận được từ những người bất đồng ý kiến với mình khắp nơi trên thế giới. "Bài báo tôi viết trên LA Weekly đã gây ra rất nhiều tổn thương. Tôi đã đọc tất cả các bức thư. Một số người viết rất dài và thể hiện sự thất vọng, oán giận và nói rằng tôi đã khiến họ khó chịu như thế nào. Tôi làm tổn thương tất cả mọi người bởi những gì tôi nói. Đó hoàn toàn không phải mục đích của tôi, nhưng nó chắc chắn nhất là một hậu quả".

"Tôi rất giận khi biết ai đó đã chết theo cách này. Tôi không giận họ hay bất cứ điều gì khiến họ trở nên như vậy cũng như khi không có sự xuất hiện kỳ diệu của một người nào để cứu thoát họ", Rollins giãi bày.

Cựu thủ lĩnh Black Flag nói rằng ông "vô cùng xin lỗi" vì những nhận xét gây tranh cãi của mình về Williams.

Cuối bức thư, Rollins nói rằng, vào ngày mai (25/8), cũng trên LA Weekly, ông sẽ đề cập lại vấn đề này và cũng xin lỗi một lần nữa.

Sau cái chết của Williams, Rollins là người nổi tiếng thứ hai đã chính thức lên tiếng công khai xin lỗi vì những bình luận gây tranh cãi về quyết định tự tử của nam diễn viên. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn, Gene Simmons, thủ lĩnh ban nhạc rock Kiss cũng khiến dư luận “nóng mặt” khi có những phát ngôn gây tức giận về chứng trầm cảm và quyết định tự sát của Williams.

Nam diễn viên nổi danh của Hollywood Robin Williams đã tự sát hôm 11/8 tại nhà riêng ở tiểu bang California. Tài tử điện ảnh 63 tuổi được cho là đã phải vật lộn với chứng nghiện ngập và trầm cảm suốt một thời gian dài trong quá khứ, và gần đây ông đã được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson (rối loạn thoái hoá của hệ thần kinh trung ương).

Hải Yến
Theo Daily News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm