Cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải: Pháp thắng nhờ phòng ngự tốt và may mắn

12/07/2018 14:09 GMT+7 | Góc nhìn chuyên gia

(Thethaovanhoa.vn) - Theo cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải, đội tuyển Pháp với Bỉ đã đem lại một cuộc đối đầu ở trình độ cao của bóng đá thế giới. Chiến thắng của người Pháp hoàn toàn xứng đáng khi họ không chỉ xuất sắc hơn ở khả năng phòng ngự, chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chiến thuật mà còn có được cả may mắn.

Trong trận bán kết, các cầu thủ làm nhiệm vụ phòng ngự của Pháp đã chơi một trận đấu quá xuất sắc vượt trên cả sự mong đợi. Nổi bật ở khu vực giữa sân là Kante trong vai trò theo sát De Bruyne và cô lập cầu thủ này với Harzard và Lukaku ở tuyến trên. Nền tảng thể lực sung mãn, hoạt động năng nổ và có mặt ở mọi điểm nóng trên sân, Kante đã khiến De Bruyne không thể phát huy được tính sáng tạo hay tung ra các đường kiến tạo nguy hiểm. Ở trận này, Kante cũng nhận được sự hỗ trợ rất tốt của Matuidi, sự năng nổ của bộ đôi tiền vệ này đã chia cắt được đội hình của Bỉ trong bối cảnh vệ tinh hỗ trợ cho tuyến trên của Bỉ là Dembele lại chơi khá mờ nhạt.

Khi mối liên hệ giữa các tuyến khá lỏng lẻo và bộ ba De Bruyne - Hazard - Lukaku không có sự liên kết, sức tấn công của Bỉ đã giảm sút đáng kể và dù kiểm soát bóng nhiều hơn song họ không gây được sức mạnh mẽ và liên tục khiến đối phương có thể mắc sai lầm. Điểm sáng của các cầu thủ phòng ngự của Pháp không chỉ thể hiện trong vai trò bảo vệ cầu môn, mà Umtiti còn đóng góp một bàn thắng hết sức quan trọng để làm thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu. Hay nói một cách khác, bước ngoặt mà Umtiti tạo nên đã giúp Pháp đưa trận đấu vào một kịch bản theo hướng mình mong muốn và hết sức chủ động với những kế hoạch đã vạch sẵn về chiến thuật.

Đó là việc Pháp không hề tỏ ra vội vàng dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng nhân đôi cách biệt kể cả khi họ đã có lợi thế về tâm lý. HLV Didier Deschamps đã khiến rất nhiều người bất ngờ với việc chỉ đạo các cầu thủ lùi sâu đá phản công. Pháp chấp nhận nhường thế trận và tiếp tục để đối phương cầm nhiều bóng hơn nhưng họ không bị động, mà trái lại, những đường phản công của Pháp tỏ ra cực kỳ nguy hiểm với tốc độ của Mbappe và thực tế cho thấy, nếu chính xác hơn trong một vài tình huống dứt điểm cuối cùng và thủ thành Courtois không tỏ ra quá xuất sắc trong cản phá Pháp đã có thêm bàn thắng.

Nhìn vào thực tế trận đấu kể từ thời điểm Bỉ bị dẫn trước, họ cầm nhiều bóng hơn nhưng sự nóng vội, cũng như việc phải đối đầu với một bức tường phòng ngự nhiều tầng nhiều lớp khiến cho các pha phối hợp thiếu hiệu quả và chính xác. Thậm chí, kể cả khi HLV Martinez tung ra chiêu bài cuối cùng với việc xoay sang tấn công biên để tận dụng chiều cao của Lukaku và Fellaini trong vòng cấm cũng không phát huy được hiệu quả.

Cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải: 'Cuộc đọ sức của những hàng phòng ngự'

Cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải: 'Cuộc đọ sức của những hàng phòng ngự'

8 cái tên giành quyền vào tứ kết đã được xác định và dù có ít nhiều bất ngờ về kết quả song nhìn chung họ đều xứng đáng với tấm vé đi tiếp sau phần thể hiện kể từ vòng đấu bảng...

Tổ chức phòng ngự chặt chẽ và chủ động trong việc đưa trận đấu vào kịch bản đã chuẩn bị sẵn là những điểm nhấn nổi bật mà Pháp đã tạo nên ở trận bán kết. Dù vậy, ngoài những tính toán về chủ quan, điều khác biệt giúp Pháp giành chiến thắng trước Bỉ là sự may mắn. Trong một trận đấu có tính chất quyết định giữa 2 đội bóng có trình độ tương đương, đội bóng nào có được bàn thắng trước, họ sẽ nắm quyền chủ động và dẫn dắt trận đấu theo hướng có lợi cho mình. Đáng tiếc cho Bỉ khi những cú dứt điểm hiểm hóc trong hiệp 1 của Hazard hay Alderweireld đều bị cản phá và nếu chỉ một cú sút này thành bàn trận đấu đã diễn ra theo một kịch bản hoàn toàn khác.

Trong khi đó, trong một tình huống cố định khi tham gia tấn công, Umtiti một trung vệ có chiều cao thấp hơn và không nổi bật ở khả năng đánh đầu lại có thể đánh bại được Fellaini có sở trường về không chiến để đem về một bàn thắng quyết định. Sẽ rất khó để lý giải được vì sao Umtiti lại chiến thắng Fellaini ở một quả phạt góc và bàn thắng trong một trận đấu của những ngôi sao tấn công xuất sắc nhất thế giới lại được ghi theo một kịch bản như vậy nếu không đề cập tới yếu tố may mắn và việc Pháp có được tấm vé vào chung kết chính là nhờ họ hội tụ được sự may mắn trên nền tảng năng lực của chính mình.

Cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải

 

Lịch thi đấu, kèo Chung kết và tranh hạng Ba:

* Tranh hạng Ba: Bỉ vs Anh (21h00 ngày 14/7)

Tỉ lệ/kèo FT: 1.00* 0:1/4 *0.90 (Bỉ chấp 1/4)

Tài xỉu: 0.79* 2 3/4 *-0.89

 

Xem trực tiếp trên VTV6:

http://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Xem trên FPT Play

https://fptplay.vn/event/xem-bong-da-vtv6

 

* Chung kết: Pháp vs Croatia (22h00 ngày 15/7)

Tỉ lệ/kèo FT: 0.96* 0:1/2 *0.94 (Pháp chấp 1/4)

Tài xỉu: -0.97* 2 *0.87

 

Xem trực tiếp trên VTV6:

http://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Xem trên FPT Play

https://fptplay.vn/event/xem-bong-da-vtv6

 

ĐIỂM NHẤN Croatia 2-1 Anh: Tuyệt vời bản lĩnh Croatia. Tam sư thua bởi chính... bóng bổng

ĐIỂM NHẤN Croatia 2-1 Anh: Tuyệt vời bản lĩnh Croatia. Tam sư thua bởi chính... bóng bổng

Anh 1-2 Croatia. Bóng đá đã không trở về nhà. Croatia chiến thắng bằng bản lĩnh và kinh nghiệm, bằng những khoảnh khắc tỏa sáng của Perisic và Mandzukic. Dù thế nào họ đã làm nên lịch sử.

 

Lịch thi đấu World Cup 2018, Lịch Chung kết Pháp vs Croatia, tranh hạng Ba, Kèo Pháp vs Croatia, Nhận định bóng đá Pháp vs Croatia, Kèo Bỉ vs Anh, VTV6 trực tiếp, trực tiếp bóng đá

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm