Cựu danh thủ Hồng Sơn: ‘UAE mạnh nhưng U23 Việt Nam có lý do để không phải sợ'

01/09/2018 14:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)  - Trước trận tranh huy chương đồng giữa U23 Việt Nam và U23 UAE, cựu danh thủ Hồng Sơn đã có những đánh giá, nhận định về đối thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo.

VTV chính thức sở hữu bản quyền AFF Suzuki Cup 2018

VTV chính thức sở hữu bản quyền AFF Suzuki Cup 2018

Đài truyền hình Việt Nam (VTV) đã chính thức được có bản quyền phát sóng các trận đấu của AFF Suzuki Cup 2018 để phục vụ người hâm mộ bóng đá.

Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 UAE (15h00) tại đây:

Link dự phòng:

Xem trực tiếp Asiad 2018 TẠI ĐÂY:

https://vtc.gov.vn/kenh/vtc3

 

Cựu danh thủ Hồng Sơn đánh giá trình độ UAE trên cơ so với Việt Nam nhưng không vì thế mà các cầu thủ U23 Việt Nam phải quá e sợ đối phương:

“Chúng ta phải nhìn nhận thẳng thắn với nhau rằng U23 UAE được đánh giá trên cơ U23 Việt Nam. Trước đó, U23 UAE đã nhận trận thua tối thiểu trước Nhật Bản ở trận bán kết. Có thể ở vòng bảng, U23 Việt Nam đã thắng U23 Nhật Bản nhưng với trình độ chuyên môn và căn cứ trên BXH thì cả Nhật Bản và UAE vẫn đều xếp trên so với Việt Nam.

Lối chơi UAE có phần rất giống với Syria hay Iraq, những đối thủ từng bị U23 Việt Nam đánh bại. Họ chơi thiên về kỹ thuật, đẹp mắt, bài bản. Nhưng UAE thiếu đi cái chất giống như U23 Hàn Quốc hay Nhật Bản.

Chất của U23 Hàn Quốc là sự dũng mãnh, đá áp sát, có nhịp điệu. Khi cần Hàn Quốc có thể tăng tốc bất ngờ và ở tùy từng thời điểm, họ biết giữ bóng để giết thời gian và bảo toàn tỷ số như thế nào. Đấy mới là những đối thủ khiến U23 Việt Nam phải e sợ”.

Chú thích ảnh
Cựu danh thủ Hồng Sơn

Bên cạnh đó, cựu danh thủ Hồng Sơn hy vọng, U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước U23 UAE để giành tấm huy chương đồng lịch sử: “Tôi hy vọng U23 Việt Nam sẽ đánh bại UAE. Nếu U23 Việt Nam giành được tấm huy chương đồng cũng đã là điều tuyệt vời với bóng đá Việt Nam. Từ xưa tới nay, các thế hệ cầu thủ Việt Nam chưa một lần giành huy chương ASIAD nên tấm huy chương đồng cũng sẽ vô cùng quý giá”.

BLV Quang Huy đồng quan điểm với cựu danh thủ Hồng Sơn khi cho rằng, bóng đá Tây Á và vùng Vịnh vẫn thiếu sự ổn định, vì thế U23 Việt Nam vẫn có cơ hội giành chiến thắng trước UAE: “So với 2 cường quốc bóng đá châu Á Nhật Bản và Hàn Quốc, các đội bóng Tây Á và vùng Vịnh thiếu tính ổn định và bài bản.

Nhưng dẫu sao, UAE cũng là nền bóng mạnh của khu vực khi đã từng góp mặt tại sân chơi World Cup. Tôi mong U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng cũng như kỳ vọng vào một trận cầu đầy hấp dẫn và kịch tính giữa U23 Việt Nam và U23 UAE”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm