Cựu binh Tấn Tài lận đận ở giải hạng Nhất

12/03/2022 21:04 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Chia tay Hà Nội FC để trở về đội bóng quê nhà Khánh Hoà nhằm mục tiêu đưa CLB trở lại V-League nhưng cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam Lê Tấn Tài chưa thể hiện được nhiều từ đầu giải.

Tấn Tài được thưởng lớn, Bình Định đặt mục tiêu cao tại V-League 2022

Tấn Tài được thưởng lớn, Bình Định đặt mục tiêu cao tại V-League 2022

Hậu vệ Hồ Tấn Tài vừa được Topenland Bình Định gia hạn hợp đồng đến năm 2026, đồng thời đội bóng đất Võ cũng đặt mục tiêu rất cao ở V-League 2022, mùa giải họ được đầu tư rất lớn.

Sau trận ra quân giải hạng Nhất phải chia điểm đầy tiếc nuối trước Huế, Khánh Hoà ngập tràn khí thế trở về sân nhà để tiếp Phù Đổng chiều tối 12/3.

CLB mới lên chuyên không thể so bì được với Khánh Hoà về truyền thống lẫn chuyên môn. Sự chống lưng của nhà tài trợ mới giúp Khánh Hoà mạnh về tài chính và rất tự tin sẽ trở lại V-League.

bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, giải hạng Nhất, Lê Tấn Tài, Hà Nội FC, Phù Đổng, Khánh Hoà, V-League
Đội trưởng Tấn Tài không thể giúp Khánh Hoà mở màn thuận lợi ở giải hạng Nhất năm nay. Ảnh: Anh Phương

Khánh Hoà tưởng chừng đã có khởi đầu như mơ khi cựu Vua phá lưới giải hạng Nhất Huỳnh Văn Thanh mở tỷ số cho đội nhà từ phút thứ 8. Tuy nhiên, đội khách đã giáng đòn nặng nề cho chủ nhà ngay trong hiệp 1 không chỉ 1 mà đến 2 lần.

Phút 12, Tuấn Hiệp gỡ 1-1 cho đội khách. 20 phút sau, đến lượt Gia Bảo bất ngờ có bàn thắng giúp Phù Đổng vượt lên dẫn 2-1.

Đến lúc này, các học trò của HLV Võ Đình Tân vùng lên rất mạnh mẽ. Họ chơi tốt hơn với sự cơ động của nhạc trưởng Tấn Tài.

Tuy nhiên trong một chiều kém duyên, Hữu Khôi đã ít nhất 2 lần bỏ qua cơ hội ghi bàn mười mươi cho đội chủ sân 19/8. HLV Võ Đình Tân buộc phải thay cầu thủ này sau đó, nhưng vẫn không thể mang lại vận may cho đội nhà.

Cuối trận, Lê Tấn Tài cũng bỏ qua cơ hội ngon ăn từ đường căng ngang của đồng đội. Trong tư thế thoải mái trước cầu môn đã mở toang, cựu tuyển thủ quốc gia này lại sút lên trời.

Đây cũng là cơ hội cuối của trận đấu và Khánh Hoà đành chấp nhận thua cuộc 1-2, một kết quả đầy bất ngờ và báo hiệu đầy rẫy khó khăn cho đội bóng của HLV Võ Đình Tân.

So với phần còn lại, Khánh Hoà có thực lực nhỉnh hơn và quan trọng hơn, họ có sự đầu tư và động lực lên chuyên rất rõ ràng. 

Ngoài Phù Đổng cũng cho thấy khát khao làm nên chuyện năm nay, những CLB như Quảng Nam, Phố Hiến, Công an Nhân dân hay Bà Rịa Vũng Tàu đều là những “ẩn số”.

Với hai tấm vé lên chuyên nghiệp, cơ hội giành cho các CLB hạng Nhất là rất lớn.

Hiện tại, Bình Phước đang là CLB đứng đầu giải hạng Nhất với 2 trận bất bại và 4 điểm. 3 CLB xếp sau cùng có 3 điểm lần lượt là Phù Đổng, Bà Rịa Vũng Tàu và Quảng Nam. Khánh Hoà đang xếp tận thứ 9 với 1 điểm.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm