Cúp C2: Hỗn loạn ở trận West Ham vs Anderlecht, cảnh sát bị thương

14/10/2022 07:20 GMT+7 | Thế giới Sao

Nhiều cảnh sát đã bị thương khi người hâm mộ ném ghế, pháo sáng trên khán đài ở cuộc đụng độ giữa West Ham và Anderlecht thuộc vòng bảng Europa League.

Kết quả cúp C2/Europa League: MU thắng nhẹ Omonia, Arsenal duy trì mạch chiến thắng

Kết quả cúp C2/Europa League: MU thắng nhẹ Omonia, Arsenal duy trì mạch chiến thắng

Hai đại diện của bóng đá Anh là MU và Arsenal tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi giành chiến thắng ở Europa League.

Trận West Ham gặp Anderlecht ở vòng bảng Europa League diễn ra rạng sáng nay trên sân vận động London Stadium. Trước trận đấu, pháo sáng đã xuất hiện trên khán đài và một quả gần như đáp xuống sân đấu. Về cuối trận, khi West Ham tiến gần với chiến thắng 2-1, căng thẳng lại bùng lên.

Trên khán đài, cổ động viên của hai đội xô xát. Cảnh sát đã dàn hàng cố gắng tách nhóm cổ động viên này. Tuy nhiên, tình hình vẫn leo thang. Hình ảnh ghi lại cho thấy pháo sáng từ phía khán đài của cổ động viên Anderlecht liên tục được ném về phía khán giả đội nhà. Thậm chí một chiếc ghế ngồi tại sân vận động bị giật tung, ném vào không trung.

 

Chú thích ảnh
Cảnh sát cố ngắn CĐV hai bên xô xát

 

Xô xát đã khiến một sĩ quan cảnh sát chống bạo động bị một chiếc ghế đập vào đầu. Một người khác bị thương ở cánh tay. Cảnh sát có mặt tại sân đã cố gắng vật lộn để hạ nhiệt tình hình trước khi cảnh sát bọc thép được gọi đến để giảm leo thang căng thẳng trong 10 phút cuối của trận đấu.

  

Chú thích ảnh
Pháo sáng từ phía khán đài CĐV Anderlecht

  

Chú thích ảnh
Nhân viên an ninh bắt giữ CĐV chạy vào sân

  

 

Dưới sân, một cổ động viên chạy vào sân, lấy bóng từ chân thủ môn Alphonse Areola của West Ham trước khi bị nhân viên an ninh giữ lại.

Huấn luyện viên của West Ham, David Moyes, đã lên án sự cố xấu xí trên sân đấu.

Anderlecht sau đó đã đưa ra lời xin lỗi. Bình luận về việc đốt pháo sáng và hành vi ném ghế, một phát ngôn viên của Anderlecht cho biết: “Câu lạc bộ sẽ giải quyết vấn đề này với người hâm mộ và UEFA. Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi đến West Ham. Chúng tôi không khoan nhượng. Chúng tôi cực kỳ lên án hành vi này”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm