Cuộc đua Phim ngoại ngữ của Oscar 2023 đang nóng dần

30/09/2022 19:10 GMT+7 | Giải trí

Nhiều nước trên thế giới đang rục rịch gửi tác phẩm điện ảnh đại diện cho quốc gia của mình đến Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ (AMPAS) để tranh tài cho hạng mục Phim ngoại ngữ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 95.

Phim '578' đại diện Việt Nam tham dự giải Oscars

Phim '578' đại diện Việt Nam tham dự giải Oscars

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có quyết định chọn bộ phim “578: Phát đạn của kẻ điên” (tựa tiếng Anh: 578 Magnum) của đạo diễn Lương Đình Dũng tham dự vòng sơ tuyển Giải Oscars lần thứ 95.

Cuộc đua này đang trở nên “nóng” hơn bao giờ hết khi gần đến hạn chót nộp tác phẩm dự thi vào ngày 3/10 tới.

Và mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Việt Nam đã chọn phim hành động 578: Phát đạn của kẻ điên của đạo diễn Lương Đình Dũng làm đại diện Việt Nam tham dự Oscar 2023. Phim có ngân sách sản xuất tới 60 tỉ đồng (hơn 2,5 triệu USD) với dàn diễn viên bao gồm Alexandre Nguyễn, võ sư Tuấn Hạc, hoa hậu H’Hen Niê, Ngọc Tình, Jessica Minh Anh, Thảo Tâm và Hoàng Phúc...

Phim xoay quanh nhân vật Hùng (Alexandre Nguyễn), một tài xế container lên kế hoạch truy đuổi băng nhóm xã hội đen nguy hiểm đã bắt cóc con gái của anh và nhiều bé gái khác. Trên hành trình này, Hùng có nhiều cuộc đối đầu nảy lửa, đầy hiểm nguy với kẻ thù. Kịch bản phim cũng do Lương Đình Dũng chấp bút.

Chú thích ảnh
Một cảnh trong phim “578: Phát đạn của kẻ điên”

Theo tạp chí Variety, tới thời điểm hiện tại đã có 34 tác phẩm từ 34 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới gửi đến AMPAS.

Đáng chú ý, trong đó có nhiều tác phẩm đã từng ra mắt và thậm chí còn giành giải tại các liên hoan phim (LHP) có tiếng. Đáng kể đến là phim chính kịch Saint Omer của đạo diễn người Pháp Alice Diop. Phim xoay quanh Rama - một tiểu thuyết gia trẻ tuổi đang mang thai tham dự phiên tòa xét xử của Laurence Coly - một phụ nữ bị buộc tội sát hại đứa con 15 tháng tuổi của mình khi để cô bé trên một bãi biển và bị thủy triều cuốn trôi - nhằm biến sự kiện bi thảm này thành một tác phẩm văn học.

Alice Diop cũng tham gia chấp bút biên kịch dựa trên một vụ án có thật xảy ra vào năm 2016 và chính nữ đạo diễn cũng đã tham gia phiên tòa ấy. Sau khi ra mắt tại LHP Venice 2022 hồi tháng 9 vừa qua, Saint Omer đã xuất sắc giành giải Sư tử Bạc và Sư tử Tương lai của Ban giám khảo.

Một tác phẩm “nặng ký” khác là Close của đạo diễn người Bỉ Lukas Dhont. Phim được công chiếu lần đầu tại LHP Cannes 2022 vào tháng 5 và sau đó được trao giải Cành cọ Vàng.

Trong 95 năm lịch sử Oscar, hạng mục Phim ngoại ngữ xuất sắc nhất được AMPAS chính thức đưa ra vào năm 1956 (lễ trao giải lần thứ 29). Tính đến năm 2021, đã có 133 quốc gia, vùng lãnh thổ gửi tác phẩm. Trong số này, 62 quốc gia đã nhận được đề cử với 28 quốc gia từng đoạt giải Oscar. Việt Nam lần đầu gửi tác phẩm dự thi vào năm 1993 và chỉ có duy nhất 1 tác phẩm nhận được đề cử chính thức là Mùi đu đủ xanh (1993) của Trần Anh Hùng.

Thành Quách

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm