Cuộc đời quá trong mơ của Công nương Hy Lạp: Sinh ra là con gái tỷ phú, kết hôn với Thái tử và tự thân thành “bà hoàng làng mốt”

07/01/2023 21:44 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Công nương Marie-Chantal của Hy Lạp là một nữ tỷ phú với cuộc đời được "trải hoa hồng" khiến nhiều người ngưỡng mộ.

"Đại tiểu thư" lớn lên ở Hồng Kông

Marie-Chantal Miller sinh năm 1968, là con gái của tỷ phú người Anh gốc Mỹ Robert Warren Miller - người đồng sáng lập DFS (chuỗi cửa hàng miễn thuế) với người vợ Ecuador Maria Clara Pesantes Becerra. Đế chế miễn thuế của ông hiện vẫn đang là một trong những nhà bán lẻ du lịch lớn nhất thế giới. Dù sinh ra ở London, Anh nhưng công nương lớn lên ở mảnh đất châu Á Hồng Kông (Trung Quốc), nơi cha làm việc.

Cuộc đời quá trong mơ của Công nương Hy Lạp: Sinh ra là con gái tỷ phú, kết hôn với Thái tử và tự thân thành “bà hoàng làng mốt”   - Ảnh 1.

Cuộc đời quá trong mơ của Công nương Hy Lạp: Sinh ra là con gái tỷ phú, kết hôn với Thái tử và tự thân thành “bà hoàng làng mốt”   - Ảnh 2.

Công nương Marie-Chantal ngày trẻ

Có cha là tỷ phú, Marie-Chantal được tiếp xúc với cuộc sống thượng lưu và nền giáo dục cao cấp nhất. Khi 15 tuổi, cô sang Thụy Sĩ để theo học ngôi trường nội trú Institut Le Rosey luôn được mệnh danh là đắt đỏ và danh giá nhất hành tinh. Tuổi thơ ấu và thời niên thiếu của công nương còn gắn bó với cả Paris (Pháp) và New York (Mỹ).

Trong gia tộc tài phiệt, Marie-Chantal không phải nàng dâu hoàng gia duy nhất. Em gái cô là Alexandra Miller cũng kết hôn với Hoàng tử Egon von Furstenberg của Đức. Một người em gái khác của cô là Pia Miller thì kết hôn với Christopher Getty của gia tộc dầu mỏ nổi tiếng quyền lực, giàu có bậc nhất nước Mỹ. 

Marie-Chantal theo học nhiều ngành nghệ thuật khác nhau ở châu Âu và New York. Khi còn là một thiếu nữ, cô đã làm thực tập viên cho nhà thiết kế huyền thoại Andy Warhol. Đây cũng là cơ duyên giúp Marie-Chantal bước chân vào thế giới thời trang. 

“Làm việc cho Warhol là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất mà tôi từng có”, cô nói với Tạp chí St. Regis. “Tôi đã có rất nhiều niềm vui. Đó là những năm 1980 và thế giới nghệ thuật đang bùng nổ và anh ấy bắt tôi làm mọi thứ: trộn thuốc nhuộm, phục vụ bữa trưa, chạy việc vặt, cùng anh ấy đến các buổi khai trương, triển lãm và đi chơi với Keith Haring và Jean-Michel Basquiat. Thành thật mà nói, tôi không thể tin rằng bố mẹ lại cho phép tôi làm việc đó - mặc dù tôi đã có lệnh giới nghiêm lúc 10 giờ tối”. 

Kết hôn với Thái tử Hy Lạp

Cuộc đời quá trong mơ của Công nương Hy Lạp: Sinh ra là con gái tỷ phú, kết hôn với Thái tử và tự thân thành “bà hoàng làng mốt”   - Ảnh 3.

Ông trùm cửa hàng miễn thuế Robert Miller cùng con gái Marie-Chantal trong lễ cưới của cô với Pavlos, Thái tử Hy Lạp năm 1995

Năm 1995, Marie-Chantal đính hôn với Pavlos, Thái tử Hy Lạp, con trai của Vua Constantine II và Hoàng hậu Anne-Marie, người cũng là Công chúa của Đan Mạch. Đám cưới hoàng gia diễn ra vào ngày 1/7/1995 tại Nhà thờ St Sophia ở London với sự tham dự của nhiều thành viên hoàng tộc châu Âu. Kể từ đó, cô được biết đến với cái tên Marie-Chantal, Công nương Hy Lạp và Đan Mạch.

Marie-Chantal đã gặp Thái tử trong một buổi hẹn hò giấu mặt của giới thượng lưu do chủ ngân hàng đầu tư New York Alecko Papamarkou tổ chức. Cặp đôi đã ngay lập tức bị thu hút bởi đối phương và tình yêu của họ phát triển một cách tự nhiên. 

"Đó là tình yêu sét đánh. Tôi biết rằng anh ấy là người mà tôi sẽ kết hôn", cô nói với Vanity Fair. Thái tử Pavlos đã cầu hôn công chúa của đời mình trên cáp treo trượt tuyết ở Gstaad vào năm 1994 và họ kết hôn ở London chỉ 6 tháng sau đó.

Mặc dù chế độ quân chủ của Hy Lạp chính thức kết thúc vào những năm 1970, Vua Constantine II và các con vẫn giữ danh hiệu của mình và thỉnh thoảng vẫn thực hiện các nhiệm vụ chính thức cũng như tham gia vào nhiều hoạt động hoàng gia tại châu Âu. 

Cặp đôi có 5 người con là Công chúa Maria-Olympia (sinh năm 1996), Hoàng tử Constantine-Alexios (sinh năm 1998), Hoàng tử Achileas-Andreas (sinh năm 2000), Hoàng tử Odysseas-Kimon (sinh năm 2004) và Hoàng tử Aristidis-Stavros (sinh năm 2008).

Cuộc đời quá trong mơ của Công nương Hy Lạp: Sinh ra là con gái tỷ phú, kết hôn với Thái tử và tự thân thành “bà hoàng làng mốt”   - Ảnh 5.

Gia đình 7 người của cặp đôi

Cuộc đời quá trong mơ của Công nương Hy Lạp: Sinh ra là con gái tỷ phú, kết hôn với Thái tử và tự thân thành “bà hoàng làng mốt”   - Ảnh 6.

Công chúa Maria-Olympia cũng là một người mẫu có tiếng trong làng mốt

Cuộc đời quá trong mơ của Công nương Hy Lạp: Sinh ra là con gái tỷ phú, kết hôn với Thái tử và tự thân thành “bà hoàng làng mốt”   - Ảnh 7.

Công nương vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động hoàng gia cùng chồng

Xây dựng thương hiệu thời trang của riêng mình

Sau khi mang tước hiệu hoàng gia, Công nương Marie-Chantal vẫn tiếp tục theo đuổi công việc của một doanh nhân, nhà thiết kế và viết sách. Cô có thương hiệu quần áo trẻ em của riêng mình mang tên Marie-Chantal, thành lập vào năm 2000. Thương hiệu đã phát triển qua nhiều năm danh sách khách hàng của Công nương Hy Lạp bao gồm những cái tên đình đám như Victoria Beckham và Kim Kardashian.

Ở tuổi ngoài 50, Công nương vẫn làm việc chăm chỉ trong làng thời trang và tạo ra ảnh hưởng không nhỏ. Một số người bạn thân của cô trong giới bao gồm Michael Kors, Mario Testino và Valentino.

Cuộc đời quá trong mơ của Công nương Hy Lạp: Sinh ra là con gái tỷ phú, kết hôn với Thái tử và tự thân thành “bà hoàng làng mốt”   - Ảnh 9.

Cuộc đời quá trong mơ của Công nương Hy Lạp: Sinh ra là con gái tỷ phú, kết hôn với Thái tử và tự thân thành “bà hoàng làng mốt”   - Ảnh 10.

Marie-Chantal là một nữ tỷ phú

Bên cạnh việc theo đuổi đam mê thời trang, cô cũng tham gia vào việc tiếp quản đế chế cửa hàng miễn thuế của cha mình. Hiện riêng bản thân Công nương Marie-Chantal có khối tài sản khoảng 2 tỷ USD. Chồng của cô, Thái tử Pavlos 

Hiện tại Marie-Chantal và Thái tử Pavlos sống cùng nhau trong một biệt thự ở thị trấn Upper East Side ở New York với 5 người con và 2 chú chó, Akila và Storm. 

Nguồn: SCMP

Chi Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm