Cristiano Ronaldo: ‘Sir Alex Ferguson là người cha thứ hai của tôi’

08/10/2015 17:57 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo chia sẻ rằng không giống như vẻ nghiêm khắc thường thấy, người thầy cũ của anh tại Manchester United, Sir Alex Ferguson là người sống rất tình cảm.

Ngôi sao của Real Madrid từng là học trò của Ferguson tại Manchester United trong giai đoạn 2003-09 và vẫn thường xuyên ca ngợi nhà cầm quân người Scotland trên các phương tiện truyền thông.

Ferguson đã cho Cristiano Ronaldo tất cả

Trong quá trình sản xuất bộ phim tài liệu sắp ra mắt của BBC: "Sir Alex Ferguson: Secrets of Success", Ronaldo tiết lộ Ferguson đã giúp anh trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp của mình. Đó là lúc bố của anh lâm bệnh nặng và sắp qua đời.

Ronaldo nói: “Khi cha tôi hôn mê sâu, phải nằm viện tại London và tình hình rất nguy kịch, tôi đã có một cuộc trò chuyện với Sir Ferguson”.

“Tôi đã nói rằng: ‘Thưa sếp (cách các cầu thủ United gọi Alex Ferguson), tôi đang rất lo lắng”.

“Lúc bấy giờ, chúng tôi đang ở vào thời điểm quyết định của mùa giải, cả ở Premier League và Champions League. Nhưng tôi buộc phải nói: ‘Thưa sếp, tôi chịu không nổi nữa. Tôi phải đến thăm cha tôi”.

“(Ferguson nói:) ‘Cristiano, cậu cứ đi, một ngày, hai ngày hay một tuần nếu cậu muốn. Cậu biết đấy, cậu rất quan trọng với đội bóng và tôi sẽ rất nhớ cậu. Nhưng giờ đây, cha cậu là trên hết”.

“Khi ông ấy nói với tôi những điều đó, tôi đã nghĩ: “Trời ơi, ông ấy thật không thể tin được”.

Dù chia tay Man United đã lâu, Ronaldo vẫn luôn bảy tỏ lòng kính trọng của mình với người thầy cũ

Ronaldo cũng cho rằng không khí thân mật mà Ferguson tạo ra giữa HLV và các cầu thủ đã giúp Manchester United đạt được thành công rực rỡ trên sân bóng.

“Ông ấy vẫn mời mọi người đến ăn trưa và uống trà”, Ronaldo tiếp. “Chúng tôi với ông ấy là một gia đình. Ông ấy là người cha thứ hai của tôi”.

Dưới sự dẫn dắt của Sir Alex Ferguson, Cristiano Ronaldo đã cùng Manchester United mang về 3 chức vô địch Premier League, 1 Champions League và 1 danh hiệu Quả bóng vàng FIFA. Sau đó, anh chuyển sang đội bóng mơ ước Real Madrid, giành thêm 1 danh hiệu Liga, 1 Champions League , 2 Quả bóng vàng FIFA và mới đây chính thức trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Real Madrid.

Duy Hải
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm