Cristiano Ronaldo: Là tượng đài MU, nhưng giờ rất hợp với Man City

27/08/2021 16:54 GMT+7 | Man City

Cristiano Ronaldo là một tượng đài tại sân Old Trafford nhưng thời điểm này, anh rất phù hợp với Man City.

Cập nhật diễn biến vụ Ronaldo rời Juventus

Cập nhật diễn biến vụ Ronaldo rời Juventus

Cristiano Ronaldo được xác nhận 100% quyết rời Juventus trong mùa Hè này. Đó là tiết lộ từ phía chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano.

 

* Ronaldo thúc đẩy chuyển nhượng đến Man City

* Kane ở lại Tottenham, Man City chuyển nhướng sang Ronaldo

* Ronaldo đạt thỏa thuận cá nhân với Man City

* Ronaldo phản bội chính mình khi tuyên bố không đến Man City vì tiền

* CĐV MU giận dữ, đốt áo Ronaldo

 

 

Man City vẫn luôn muốn Ronaldo

Khi Sheik Mansour mua Man City vào năm 2008, những ông chủ mới của CLB đã tuyên bố rất mạnh miệng. "Cristiano Ronaldo muốn thi đấu cho CLB lớn nhất thế giới nên chúng tôi có thể sẽ đàm phán với anh ấy vào tháng Giêng tới", ông Sulaiman Al-Fahim phát biểu.

Lời phát biểu đó thực sự chẳng mang lại ý nghĩa gì. Trên thực tế, Al-Fahim cũng chỉ là kẻ "được cái mồm". Ông từng cho biết Man City sẽ chiêu mộ Thierry Henry, David Villa và cả Fernando Torres. Như đã biết, không ai trong số họ tới Etihad cả.

Trong 13 năm qua, Man City đã xây dựng được đế chế của mình tại Anh. Họ giành được nhiều thành côn, nhưng vẫn luôn thất bại tại đấu trường châu Âu. Và sau 13 năm, Man City một lần nữa quay trở lại với Cristiano Ronaldo.

Ronaldo, Cristiano Ronaldo, CR7, Ronaldo rời Juventus, Ronaldo gia nhập Man City, Ronaldo ở lại Juventus, Ronaldo đến Man City, Ronaldo phản bội MU, tin chuyển nhượng, MU
Man City từng có ý định chiêu mộ Ronaldo từ 2008

Thời điểm này, Man City không giống như chính họ vào năm 2008. Khi đó, Man City vẫn còn những Richard Dunne hay Stephen Ireland trong đội hình. Đó là những cái tên khó lòng cạnh tranh danh hiệu.

Thực tế, Man City cũng không có ý định theo đuổi Ronaldo ở mùa Hè 2021. Mục tiêu của họ là Harry Kane. Tuy nhiên, Chủ tịch Daniel Levy của Tottenham quá cứng rắn nên Man City không thể đạt được mục đích của mình.

Đẳng cấp của Ronaldo

Vào tháng Hai tới, Ronaldo sẽ 37 tuổi. Sự xuất hiện của anh có thể sẽ khiến Man City gặp nhiều gánh nặng về quỹ lương. Hơn nữa, Ronaldo cũng không phải mẫu cầu thủ ưa thích của Pep Guardiola. Tiền đạo người Bồ Đào Nha không hoạt động năng nổ trong việc di chuyển để kiểm soát bóng. Có thể nói, Ronaldo không có tính chiến thuật chặt chẽ.

Tuy nhiên, Ronaldo vẫn có cái đẳng cấp của mình. Anh từ một cầu thủ chạy cánh giờ đã trở thành một sát thủ vòng cấm với vị thường xuyên chơi cao nhất hàng công. Những phẩm chất ghi bàn của Ronaldo hiện tại là những điều Man City còn đang thiếu.

Ronaldo, Cristiano Ronaldo, CR7, Ronaldo rời Juventus, Ronaldo gia nhập Man City, Ronaldo ở lại Juventus, Ronaldo đến Man City, Ronaldo phản bội MU, tin chuyển nhượng, MU
Ronaldo có thể đem tới Man City đẳng cấp khác so với Jesus và Sterling

Mùa trước, Ronaldo ghi tới 35 bàn thắng cho Juventus trên mọi đấu trường. Trong khi đó, Romelu Lukaku dù giúp Inter vô địch Serie A và buộc Chelsea bỏ 97,5 triệu bảng để chiêu mộ nhưng lại ghi ít hơn 5 bàn thắng. Chưa kể, Juventus của Ronaldo cũng không tiến sâu tại Champions League mùa trước.

Juventus không còn những chân chuyền thượng hạng như trước nhưng Ronaldo vẫn nổ súng đều đặn. Trong khi đó, Man City lại sở hữu Kevin De Bruyne, Jack Grealish hay Phil Foden. Những cầu thủ này hoàn toàn có thể giúp thành tích ghi bàn của Ronaldo có thể ấn tượng hơn mùa trước. Đồng thời, thành tích của Man City sẽ được cải thiện.

Ronaldo, Cristiano Ronaldo, CR7, Ronaldo rời Juventus, Ronaldo gia nhập Man City, Ronaldo ở lại Juventus, Ronaldo đến Man City, Ronaldo phản bội MU, tin chuyển nhượng, MU
Ronaldo ghi bàn ấn tượng hơn cả Lukaku mùa trước

Bên cạnh đó cũng phải nhắc tới hồ sơ bệnh án của Ronaldo. Cầu thủ 36 tuổi này trong 20 năm qua chưa gặp 1 chấn thương nghiêm trọng nào. Anh vẫn đủ sức để thi đấu 2 trận/tuần nhờ vào chế độ dinh dưỡng và thói quen luyện tập hàng ngày. Có Ronaldo là có sự ổn định ở vị trí hàng công.

Rào cản MU

Trở ngại lớn nhất Ronaldo có thể gặp khi tới Man City có lẽ là phản ứng từ phía MU. Cầu thủ người Bồ vẫn được coi là một tượng đài tại sân Old Trafford. Việc gia nhập Man City sẽ khiến các CĐV "Quỷ đỏ" cảm thấy bị phản bội.

Tuy nhiên, chơi cho cả hai CLB Manchester thực sự không hiếm như mọi người nghĩ. Hơn 40 cầu thủ đã chơi cho Man City và MU trong những năm qua. Denis Law, Brian Kidd, Peter Barnes, Peter Schmeichel, Andy Cole và Carlos Tevez đều đã làm được. Dẫu vậy, vị thế của Ronaldo khó lòng so sánh với những cầu thủ nêu trên được.

Ronaldo, Cristiano Ronaldo, CR7, Ronaldo rời Juventus, Ronaldo gia nhập Man City, Ronaldo ở lại Juventus, Ronaldo đến Man City, Ronaldo phản bội MU, tin chuyển nhượng, MU
Thủ môn Peter Schmeichel từng thi đấu cho cả MU lẫn Man City

Nhưng lòng trung thành với CLB là thứ được đề cao quá mức trong bóng đá hiện đại. Ronaldo thực sự có tình cảm với MU và với tất cả những gì một người như Sir Alex Ferguson đã làm cho anh ấy. Nhưng nếu anh ấy yêu MU nhiều như nhiều người hâm mộ "Quỷ đỏ" muốn tưởng tượng về anh ấy thì có lẽ anh ấy đã không đến Madrid ngay từ đầu.

Cristiano Ronaldo đã muốn rời Juventus. Man City vẫn chưa chịu bỏ tiền ra để kết thúc nhanh vụ chuyển nhượng. Tuy nhiên, với sự tham gia của Jorge Mendes, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc.

Ronaldo không phải mẫu người thích nghỉ hưu tại MLS hay Trung Quốc. Anh có lẽ sẽ theo đuổi bóng đá đỉnh cao cho tới những ngày cuối cùng của sự nghiệp. Trong cầu thủ người Bồ vẫn khao khát danh hiệu, đặc biệt là Champions League. Đó là điều trùng khớp với HLV Pep Guardiola ở thời điểm này.

HLV Pep Guardiola đã thông báo ông sẽ chia tay Man City sau 2 năm nữa. Tuy nhiên, mục tiêu C1 của ông vẫn còn đang dang dở. Cristiano Ronaldo có lẽ sẽ là cái tên phù hợp nhất đối với HLV người Tây Ban Nha lúc này để hoàn thành trọn vẹn mục tiêu tại Etihad.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm