Covid-19 lại phủ bóng đen lên EURO 2020

03/07/2021 15:17 GMT+7 | Hậu trường

(Thethaovanhoa.vn) - Biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 lây lan mạnh ở châu Âu đã ảnh hưởng đến các đội bóng tham dự EURO 2020, trước và trong giải.

Lịch thi đấu EURO 2021. VTV6 VTV3 trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 3/7/2021

Lịch thi đấu EURO 2021. VTV6 VTV3 trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 3/7/2021

Lịch thi đấu EURO 2021 vòng tứ kết. VTV6 VTV3 trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 3/7/2021: Cộng hoà Séc vs Đan Mạch, Ukraina vs Anh. Xem bóng đá trực tuyến.

 

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng tứ kết EURO 2021:

* 23h00 ngày 03/07,  CH Séc vs Đan Mạch (VTV6)

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv6-hd-2129.html

https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv6-6.html

* 02h00 ngày 04/07, Ukraine vs Anh (VTV3)

https://www.vtvcab.vn/channel/vtv3-hd-1,VTV3_HD.html

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv3-hd-2130.html

 

Chú thích ảnh

Xem lịch thi đấu EURO 2021 TẠI ĐÂY.

Kết quả bóng đá EURO 2021 sẽ được cập nhật TẠI ĐÂY.

 

 

* Xem tỷ lệ kèo nhà cái, soi kèo bóng đá EURO 2021 vòng Tứ kết:

CH SÉC VS ĐAN MẠCH

ANH VS UKRAINE

 

Tuy không đến mức nghiêm trọng và khiến EURO 2020 bị hoãn như cách đây một năm nhưng nhiều cầu thủ đã nhiễm virus corona, trong khi các thành phố tổ chức trận đấu buộc phải nâng mức cảnh báo.

Lo ngại nới lỏng quy định phòng, chống dịch

Từ cuối tháng 6 vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết họ lo ngại về việc nới lỏng các hạn chế Covid-19 của những quốc gia đăng cai tổ chức các trận đấu EURO 2020, cho rằng một nước đã chứng kiến sự gia tăng các trường hợp nhiễm bệnh.

Robb Butler, Giám đốc điều hành tại Văn phòng khu vực châu Âu của WHO, thừa nhận: “WHO lo ngại về việc nới lỏng các hạn chế ở một số nước sở tại. Ngoài ra, một số sân vận động cũng đang tăng dần số lượng khán giả cho phép”.

Tuy cơ quan y tế của Liên hợp quốc không nêu rõ bất kì thành phố nào, nhưng phía Anh đã thông báo sẽ có hơn 60.000 khán giả được phép đến sân Wembley ở London để theo dõi các trận bán kết và chung kết của EURO 2020. Như đã biết thì ban đầu, Wembley được giới hạn khán giả ở mức 40.000 người, tức khoảng 50% sức chứa.

Việc nâng số lượng khán giả vào Wembley đồng nghĩa sân sẽ ở mức 75% sức chứa cho 3 trận đấu cuối cùng, kết thúc với trận chung kết vào ngày 12/7. Dĩ nhiên, tất cả những người có vé sẽ cần phải có xét nghiệm Covid-19 âm tính hoặc bằng chứng về việc tiêm chủng đầy đủ - đã tiêm hai liều trước trận đấu 14 ngày. Tuy vậy thì như đã nói ở trên, biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 với tốc độ lây nhiễm nhanh đang đe dọa Liên minh châu Âu (EU) phải hạn chế áp dụng chứng chỉ Covid-19, còn gọi là “hộ chiếu vaccine” áp dụng trên toàn EU nhằm tạo điều kiện cho việc đi lại thuận lợi hơn. Ở đây, chứng chỉ Covid-19 của EU - cơ bản là một mã QR dạng số trên điện thoại thông minh hoặc bản cứng - sẽ thể hiện người mang thiết bị này đã được tiêm một trong các loại vaccine được EU chấp thuận hay chưa (gồm BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Moderna hoặc Johnson & Johnson), cũng như người đã hồi phục sau khi mắc Covid-19 hoặc có xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ.

lịch thi đấu euro 2021, lịch euro 2021, lịch thi đấu bóng đá euro 2021, euro 2020, vtv6, vtv3, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da, bóng đá hôm nay, Pháp, Mbappe
Việc Perisic dính Covid-19 là một phần nguyên do khiến Croatia bị loại

Theo luật của EU, người có chứng chỉ trên không cần thực hiện cách ly hoặc xét nghiệm thêm khi đi du lịch trong 27 nước thành viên của EU và 4 quốc gia liên kết (gồm Iceland, Na Uy, Thụy Sĩ và Liechtenstein).

Thế nhưng, Ủy viên Tư pháp EU Didier Reynders cho biết, biến thể Delta đang lây nhiễm tràn lan tại Anh có thể kích hoạt điều khoản "ngừng khẩn cấp" việc sử dụng chứng chỉ Covid-19 này. Trước đó, Đức đã ban bố lệnh cấm du khách đến từ Bồ Đào Nha, quốc gia có số ca nhiễm biến thể Delta chiếm đa số. Chỉ công dân Đức hoặc người định cư tại Đức mới được miễn, với điều kiện họ thực hiện cách ly 2 tuần. Quyết định của Berlin đã khiến Brussels bất bình, cho rằng các nước EU không nên cấm đi lại giữa các nước thành viên và Đức nên tham vấn các đối tác trước khi đưa ra quyết định.

Nhiều đội tuyển nhiễm Covid-19

Tuy mức độ lây nhiễm Covid-19 không nghiêm trọng như năm ngoái và khiến EURO 2020 bị hoãn nhưng diễn ra trong thời điểm biến thể Delta xuất hiện, việc nhiều cầu thủ bị nhiễm là không thể tránh khỏi. Gần đây nhất, tiền vệ đội tuyển Croatia, Ivan Perisic, đã có kết quả dương tính vào ngày 26/6, buộc anh phải vắng mặt trong trận đấu quan trọng ở vòng 1/8 với Tây Ban Nha. Đây rõ ràng là một tổn thất lớn đối với Croatia khi Perisic đã ghi 2 trong số 4 bàn thắng mà họ có được ở EURO 2020 trước trận gặp Tây Ban Nha, cũng như giải thích tại sao dù đã rất nỗ lực kéo trận đấu vào hai hiệp phụ, họ không thể tiến xa hơn 1/8.

Hay với đội tuyển Anh, bộ đôi đang khoác áo Chelsea, Ben Chilwell và Mason Mount đã buộc phải cách li vào ngày 21/6 sau khi tiếp xúc với tiền vệ Billy Gilmour của Scotland trong trận đấu giữa hai đội tại bảng D. Sau trận đấu, Gilmour được phát hiện dương tính với Covid-19. Hiện tại, cả Chilwell và Mount đều đang tập luyện riêng tại St George's Park, tránh xa đội tuyển Anh.

Trước đó, đội tuyển Hà Lan đã phải chịu một mất mát lớn khi thủ môn số 1 của họ Jasper Cillessen có kết quả dương tính chỉ vài tuần trước khi giải đấu bắt đầu. Như đã thấy, Oranje đã bị loại ở vòng 1/8 trước Czech.

Tương tự, hậu vệ của đội tuyển Bồ Đào Nha, Joao Cancelo, người đang khoác áo Man City đã có kết quả dương tính vào ngày 12/6, chỉ 3 ngày trước trận mở màn của Bồ Đào Nha với Hungary. Vị trí của Cancelo đã được thay thế bằng Nelson Semedo và sau là Diogo Dalot nhưng như tất cả đều thấy, cả hai cầu thủ này đều chơi không tốt trong các trận gặp Đức hay Bỉ.

Ở những đội bóng khác, tiền vệ Andrei Mostovoy của Nga đã có kết quả dương tính vào ngày 11/6, chỉ hai ngày trước trận đấu mở màn với ứng cử viên hàng đầu của giải đấu là Bỉ. Trong khi đấy, trước trận đấu thứ hai của Slovakia với Thụy Điển, hậu vệ Denis Vavro và một nhân viên đã có kết quả dương tính vào ngày 17/6.

Tại bảng E, đội tuyển Tây Ban Nha cũng gặp khó khăn như Thụy Điển khi đội trưởng Sergio Busquets của họ có kết quả dương tính vào ngày 6/6, nghĩa là trước trận mở màn vòng bảng. Vài ngày sau đó, Diego Llorente cũng được xét nghiệm dương tính, tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại cho thấy anh hoàn toàn khỏe mạnh.

Với đội tuyển Thụy Điển, các tiền vệ Dejan Kulusevski và Mattias Svanberg đã có kết quả dương tính vào ngày 8/6, vài ngày trước trận mở màn bảng E với Tây Ban Nha. Cả hai cuối cùng đã trở lại đội vào ngày 14/6 sau khi hoàn toàn bình phục. Tuy vậy, Thụy Điển cũng không tiến xa hơn vòng 1/8 sau thất bại bất ngờ trước Ukraine mới đây.

Một số quy tắc đặc biệt

Vào ngày 4/5/2021, Ủy ban điều hành UEFA đã thông qua một số quy tắc đặc biệt cho vòng chung kết của giải đấu do đại dịch Covid-19 tại châu Âu:

- Nếu một nhóm các cầu thủ trong đội bị cách li bắt buộc hoặc phải tự cách li theo quyết định từ các quan chức y tế quốc gia hoặc địa phương do xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, trận đấu sẽ tiếp tục được diễn ra theo dự kiến với điều kiện đội bóng đó vẫn còn ít nhất 13 cầu thủ (trong đó có ít nhất một thủ môn).

- Nếu đội bóng không thể có được số lượng cầu thủ tối thiểu theo yêu cầu do xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, trận đấu có thể được lùi lại trong vòng 48 giờ tiếp theo kể từ ngày diễn ra trận đấu ban đầu bởi ban điều hành UEFA, điều này tùy thuộc vào các phương án khả thi để sắp xếp lại lịch thi đấu. Thêm vào đó, UEFA có thể chuyển địa điểm của trận đấu đã bị lùi lịch thi đấu tới một địa điểm dự phòng nếu thấy phù hợp.

- Nếu trận đấu không thể được lên lịch lại, Cơ quan kiểm soát, đạo đức và kỷ luật của UEFA sẽ quyết định vấn đề này. Đội bóng sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc trận đấu không thể diễn ra và sẽ bị xử thua 0-3.

- Nếu bất kỳ thành viên nào của tổ trọng tài được chỉ định bị buộc phải thay thế do xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, UEFA có thể chỉ định một trọng tài khác có cùng quốc tịch với một trong các đội bóng hoặc một trọng tài không thuộc danh sách của FIFA.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm