Tứ kết Copa America 2021: Mọi con đường đều đi tới trận chung kết ước mơ

30/06/2021 14:47 GMT+7 | Copa America 2021

(Thethaovanhoa.vn) - Bữa tiệc Copa America 2021 dường như sẽ thịnh soạn hơn sau vòng bảng kéo dài lê thê, tẻ nhạt với rất nhiều những trận đấu khiến các cổ động viên phải ngủ gục trước màn hình tivi.

Lịch thi đấu Copa America 2021 - Lịch trực tiếp bóng đá Copa America 2021

Lịch thi đấu Copa America 2021 - Lịch trực tiếp bóng đá Copa America 2021

Lịch thi đấu Copa America 2020. Lịch trực tiếp bóng đá Copa America 2021. Lịch thi đấu vòng chung kết Copa America 2020. Lịch thi đấu bóng đá giải vô địch Nam Mỹ 2020.

Vì ít nhất là kịch bản của Copa 2019 sẽ không lặp lại, khi những cặp đấu tứ kết của Copa 2021 được xác định như thể sẽ đi đến cái đích cuối cùng: Brazil gặp Argentina ở trận chung kết. Một trận chung kết được coi là đáng chờ đợi nhất (dù có thể không như vậy), vì Albiceleste còn lâu mới đạt đến đẳng cấp của đối thủ.

Argentina bước qua định mệnh

Một nửa thế giới sẽ luôn mơ ước một lần được nhìn thấy Leo Messi giành chức vô địch Nam Mỹ cùng đội bóng xứ sở Tango, nửa còn lại, không có ý xúc phạm, là những người yêu Ronaldo cuồng nhiệt. Đó là chuyện thường của bóng đá, và số 10 chấp nhận điều đó như nuốt vào bên trong những đắng cay của hai lần thất bại tại chung kết trước Chile vào năm 2015 và 2016.

Sau cùng thì giải đấu với cách thức tổ chức không giống ai cùng với những đối thủ (ngoại trừ Brazil) ở đẳng cấp thấp hơn, là dễ dàng để đạt được điều đó. Nó không phải là EURO với những đội bóng được tổ chức khoa học và luôn tồn tại những ẩn số hoặc ngựa ô có thể khiến những ông lớn phải gục ngã và Leo Messi có nghĩa vụ phải làm được điều đó, bằng bất cứ giá nào, khi không thể mong những người thất bại này đăng quang ở một đấu trường lớn hơn World Cup 2022 tại Qatar.

Và người Argentina sợ điều này, việc kì vọng vào Messi cùng các đồng đội vô địch Copa America 2021, một lần nữa, có thể khiến họ phải đau đớn, dù cho màn trình diễn cuối cùng ở vòng bảng gặp Bolivia là thứ bóng đá có thể đạt được mục tiêu giống như một hang động huyền bí không thể khám phá. Nó không phải là điều gì lớn lao so với bóng đá đương thời, cũng không dựa trên một hệ thống chiến thuật xuất chúng của Lionel Scaloni, hoặc những bàn thắng mà số 10 đã ghi ở trận này, mà đơn giản chỉ là đội bóng này có sự kết nối với Leo Messi.

Nghe thật không bình thường, nhưng đó là điều mà bất cứ cổ động viên nào ở xứ sở Tango cũng muốn được thấy điều đó một lần trong đời mình, các đồng đội vây quanh anh, tiến về phía trước với sự tự do và táo bạo.

Lịch thi đấu Copa America 2020, Lịch thi đấu Copa America 2021, Lịch thi đấu Copa America, Lịch thi đấu bóng đá, Copa America 2020, Copa America 2021, Copa America
Messi đang chơi rất hay tại Copa America năm nay

Papu Gomez có thể làm điều đó mà không ngần ngại, Marcos Acuna cũng có mặt ở 1/3 sân đối thủ để tạo áp lực tấn công, họ không chỉ tạo ra hệ thống chơi bóng cho số 10, mà còn cùng với anh áp đảo đối thủ (dù sự thật Bolivia là đội bóng kém cỏi nhất ở bảng đấu). Cả xứ sở Tango cũng thấy thú vị với cách Guido Rodriguez chơi bóng, một số 5 thật sự, một người có thể ghi bàn, kiểm soát nhịp độ, phòng ngự và tấn công, dù cho Paredes dường như là người đã thống trị khu vực này ở hai trận đầu tiên. Guido đã xuất hiện và điều khiển trận đấu như Sergio Busquets làm trước Croatia với những pha chạm bóng đơn giản nhất.

Luôn có sự tiến bộ và một điều gì đó đáng chờ đợi ở những trận đấu có tính chất thủ tục như vậy. Messi không chỉ được hỗ trợ bởi các đồng đội mà anh còn tự do chơi như một số 9 ảo ở 25 mét cuối cùng trên sân, tạo ra những tam giác phối hợp với các đồng đội, tạo ra nhịp điệu chơi bóng, tạo ra sự sắc nét và nhấn chìm Bolivia.

Scaloni và Messi cần duy trì được sự đồng điệu này trong trạng thái tốt nhất, không được phép mắc những sai lầm và trở lại với hội chứng đáng sợ không kém: Phụ thuộc vào Messi. Số 10 hẳn cũng đã biết Ronaldo, Mbappe bị loại đau đớn thế nào ở EURO, vinh quang không dành cho những ngôi sao đơn độc, mà nó cần được xây dựng trên sự nỗ lực của một tập thể, và họ cần phải vượt qua được giới hạn dường như đã được định sẵn cho mình, trước mắt là Ecuador, sau đó, có thể là Uruguay ở bán kết.

Brazil lại nhảy Samba

Đội bóng áo vàng xanh dường như không bao giờ bận tâm tới đối thủ của mình là ai ở bất kì trận đấu nào, họ đơn giản chỉ là vào sân và nhảy múa với trái bóng, điều mà họ luôn là người giỏi nhất trên thế giới. HLV Tite có lẽ cảm thấy hạnh phúc nhường nào so với những người đồng nghiệp ở khu vực Nam Mỹ, ông có những cá nhân xuất chúng và nổi trội ở mọi vị trí, những người có thể thay đổi được số phận trận đấu trong cái chớp mắt.

Nhưng nó không là dễ dàng để thống nhất những cá nhân đấy trong một tập thể đồng nhất về khát khao chơi bóng, khát khao thể hiện năng lực cá nhân và phô bày sự tinh tế của kĩ thuật. Ông Tite đã ở đây nhiều năm và biết phần việc của mình là giữ các học trò đi đúng hướng, theo một kế hoạch đã định sẵn.

Chú thích ảnh
Neymar và các đồng đội của anh đang rất khao khát vô địch Copa

Neymar luôn là số 1 ở trên sân và anh không cần phải chứng tỏ thêm bất cứ điều gì khác nữa ở giải đấu đang ngày càng đi xuống về chất lượng này, điều mà số 10 của Brazil cần hơn cả chính là cảm giác được tận hưởng thứ bóng đá của riêng anh, trong tập thể mà người đá dự bị cũng có thể là ngôi sao ở bất kì đội bóng nào khác tại Copa.

Sự sa sút đột ngột của những đối thủ như Chile (ở tứ kết) đã mang tới cảm giác dễ chịu cho đội bóng xứ sở Samba, phần việc khó nhất với họ là chấp nhận ra sân thi đấu ở Copa năm nay đã được thực hiện, phần còn lại là trình diễn thứ bóng đá đẳng cấp nhất, để khiến cho kết cục của giải đấu không phải là đáng thất vọng như cách nó khởi đầu.

Ở đoạn sau của Copa, nếu không có bất ngờ nào đó ở vòng tứ kết, Brazil sẽ chỉ đối mặt với Peru (đối thủ họ đã thắng tới 4-0 ở vòng bảng) hoặc Paraguay, đội xếp thứ 3 ở bảng A. Có thể đội bóng xứ sở Samba tin rằng, Argentina đã thu hẹp đáng kể khoảng cách về trình độ so với họ trong những ngày gần đây, nhưng điều đó không làm thay đổi thực tế, tập thể này hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại.

Một chiếc cúp, nếu chưa đủ để xoa dịu những cơn nóng giận của xứ sở này thì nó cũng đủ khiến người Brazil biết rằng, không là quá tệ khi các cầu thủ đã chơi bóng thật sự nghiêm túc và có trách nhiệm với tất cả.

Brazil hưởng lợi trước trận gặp Chile

Không chỉ ở đẳng cấp cao hơn đối thủ tại tứ kết, đội chủ nhà còn được hưởng lợi khi nội bộ của Chile đang xào xáo vì scandal 5 cầu thủ của Chile là Jean Meneses, Arturo Vidal, Gary Medel, Pablo Galdames, Pablo Aranguiz và Eduardo Vargas mời một vài cô gái tham gia vào bữa tiệc mà họ tổ chức tại khách sạn Odara nơi đội trú quân, nó không chỉ vi phạm qui chế mà còn vi phạm cả những qui tắc y tế. Trước đó, Medel và Vidal đã bị ban tổ chức phạt tiền vì gọi thợ cắt tóc tới khách sạn, điều đó cho thấy, Chile khá vô tổ chức, và thiếu sự tập trung. Cho đến thời điểm này, chưa có bất kì án phạt nào được đưa ra, dù các nguồn tin từ Brazil cho rằng, HLV Lasarte sẽ phạt nặng và đuổi cổ 5 cầu thủ này về nước trước thềm tứ kết. Ngay cả khi không như vậy thì với tình hình hiện tại, Chile cũng khó lòng tập trung tinh thần để đối mặt với nhà đương kim vô địch.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm