Copa America 2021: Làm ơn, mang Copa đi và đưa vaccine về!

15/06/2021 20:22 GMT+7 | Copa America 2021

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá sẽ chẳng có ý nghĩa nhiều lắm nếu như mỗi ngày có đến hàng nghìn người bị ảnh hưởng bởi Covid-19 ở Brazil, nơi mà Tổng thống Jair Bolsonaro, người từng nhiễm virus corona năm ngoái, vẫn từ chối đeo khẩu trang như một cách để bảo vệ sức khỏe.

Lịch thi đấu Copa America 2021 - Lịch trực tiếp bóng đá Copa America 2021

Lịch thi đấu Copa America 2021 - Lịch trực tiếp bóng đá Copa America 2021

Lịch thi đấu Copa America 2020. Lịch trực tiếp bóng đá Copa America 2021. Lịch thi đấu vòng chung kết Copa America 2020. Lịch thi đấu bóng đá giải vô địch Nam Mỹ 2020.

Ngày hôm qua ở sân Nacional de Brasilia hoặc Mane Garrincha, Neymar cùng các đồng đội vẫn chơi thứ bóng đá mà người ta đã biết về nhà ĐKVĐ Copa America trước Venezuela, nhưng đó không phải là chiến thắng có thể làm bùng nổ các khán đài trống rỗng, cũng phải thôi, khi hầu hết trong số họ đang phải vật lộn khổ sở ngoài kia với căn bệnh chết chóc này.

Vaccine hơn bóng đá

"Không Copa, chỉ vaccine", hàng trăm người thổ dân bản địa đến từ rừng Amazon đồng thanh hô lớn tất cả những gì mà họ chờ đợi nhất ở thời điểm này trên đại lộ lớn nhất thế giới Monumental Axis ở thủ đô Brasilia, trước khi trận đấu giữa Brazil và Venezuela bắt đầu. Họ chỉ là một phần của sự tức giận ngày càng lớn với những quyết định của Tổng thống Bolsonaro trong lòng đất nước đang bị Covid-19 hủy hoại mỗi ngày, với số ca nhiễm mới và tử vong tăng lên từng giờ.

Chỉ sau đó vài giờ, cách xa những tiếng hô đòi hỏi vaccine từ những người thổ dân địa phương, bên trong sân đấu mênh mông với hơn 70 nghìn chỗ ngồi, điệu vũ quen thuộc với trái bóng của Neymar được khởi xướng, cỗ máy chiến thắng của Tite được khởi động và họ đã đàn áp Venezuela theo cách trịch thượng nhất.

Nhưng không có một lễ hội carnival nào diễn ra sau đó, và dường như các cổ động viên, những người được mệnh danh là những HLV khó tính nhất thế giới cũng không mặn mà chút nào với trận thắng này. Những bàn thắng được ném vào tĩnh lặng ở sân Mane Garrincha hoặc chính xác hơn là đổ thêm dầu vào lửa, và có khả năng làm cho làn sóng chỉ trích ngoài kia lớn hơn bao giờ hết.

Cũng cho đến trước khi Copa America khai màn, chỉ có 29% người dân Brazil muốn đất nước tổ chức giải đấu, trong khi 64% còn lại phản đối dữ dội. Họ không tin trái bóng có thể chữa lành cho 65 nghìn người bị nhiễm Covid-19 mỗi ngày, và chiến thắng trên sân cỏ cũng không hồi sinh được 2 nghìn người khác đã phải bỏ mạng vì virus corona.

Lịch thi đấu Copa America 2020, Lịch thi đấu Copa America 2021, Lịch thi đấu Copa America, Lịch thi đấu bóng đá, Copa America 2020, Copa America 2021, Copa America
Chiến thắng của Brazil trong ngày khai mạc giải cũng không làm cho người dân Brazil hạnh phúc

Những bàn thắng của Neymar hay Marquinhos không phải là liều vaccine chữa trị căn bệnh quái đản này, mà ngược lại, nó có thể khiến người dân Brazil cảm thấy các cầu thủ mà họ từng yên mến thật vô cảm với sinh mạng và sức khỏe của cộng đồng, dù thực tế là tập thể đấy đang thi đấu vì không thể làm được ngược lại.

Đừng là Copa Covid-19

Bóng đá, chỉ cách đây một năm, vẫn còn là tôn giáo, là điều gì đó thiêng liêng nhất ở xứ sở Samba, mỗi người Brazil được sinh ra với tình yêu bóng đá chảy trong huyết quản và những đứa trẻ luôn lớn lên trên đường phố với trái bóng trong chân.

Nhưng bây giờ, nó là gánh nặng, là quá sức chịu đựng với phần lớn những người dân Brazil, họ không căm thù trái bóng mà chỉ cảm thấy không đúng đắn khi một giải đấu được tổ chức mà không mang lại điều gì tốt đẹp ngoài sự thỏa mãn của những nhà quản lý.

Copa America 2021 đã trở nên độc ác với chính xứ sở này, theo cảm nhận của tất cả, họ đã nhờ cậy đến các hành động pháp lý với hi vọng giải đấu không được tổ chức, nhưng cuối cùng thì trong một phiên tòa ảo, 11 thẩm phán của tòa án tối cao đã bác đơn kiện của người dân cho rằng, Copa America gây ra những rủi ro sức khỏe cho cộng đồng.

Nhưng các thẩm phán tin rằng, chính phủ cần phải thực hiện các biện pháp an toàn bổ sung, các thống đốc và thị trưởng tiểu bang nơi các trận đấu được tổ chức phải đặt ra các giao thức sức khỏe phù hợp và bảo đảm thực hiện nó để không biến Copa America thành Copa Covid-19, khi 13 thành viên của Venezuela bị nhiễm bệnh trước khi trận đấu với Brazil diễn ra, họ bị đưa về nước và 14 người khác bay đến để thay thế.

Dù công lý không đứng về phía người dân Brazil, nhưng ít nhất các nhà tài trợ, trong một hoàn cảnh không thể chống chọi được, đã ủng hộ những người đang cảm thấy giận dữ và không thể kiềm chế này bằng cách rút tên mình ra khỏi giải đấu.

Hai nhà tài trợ lớn nhất là Mastercard và hãng bia khổng lồ Ambev không muốn thương hiệu của mình chết chìm trong sự chỉ trích và làm tăng thêm sự tức giận từ người xem truyền hình. Ngay sau đó, công ty rượu bia lớn Diageo cũng tháo chạy vì sợ trở thành vật tế thần bất đắc dĩ.

Cuối cùng thì Copa America 2021 dành cho ai là điều mà tất cả đều muốn có câu trả lời?

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm