07h00 ngày 06/06, Mexico – Uruguay: Không Suarez, Uruguay sẽ tầm thường

05/06/2016 19:43 GMT+7 | Copa America 2016

(Thethaovanhoa.vn) - Luis Suarez chấn thương dây chằng và nhiều khả năng sẽ không thể ra sân trước Mexcio. Không có anh, Uruguay coi như mất đi tay súng thiện xạ nhất.

Bảng C rất dễ chịu với cả Mexico và Uruguay khi họ vẫn xếp trên Jamaica và Costa Rica một bậc. Thế nên, việc Mexico và Uruguay chạm trán nhau ngay ở lượt đầu tiên cũng là cơ hội để họ tự quyết định ai sẽ là đội giành vị trí đầu bảng.

Ở Bắc Mỹ, Mexico luôn là đội bóng số 1. Nhưng mỗi lần làm khách mời của Copa America, họ chưa một lần khẳng định được là kẻ ngáng đường khó chịu. Nhưng rất có thể Mexico sẽ tạo ra bất ngờ trước Uurguay trong bối cảnh đội bóng Nam Mỹ nhiều khả năng không có Luis Suarez.

Suarez đóng góp lớn vào chiến tích bảo vệ thành công ngôi vô địch Liga và cúp Nhà Vua của Barca khi ghi đến 59 bàn sau 53 trận. Càng chơi, Suarez càng cho thấy sự toàn diện ở khâu săn tìm bàn thắng. Anh có thể độc lập tác chiến nhưng cũng tỏ ra cực nguy hiểm trong những pha phối hợp đúng với chuẩn mực của đội bóng xứ Catalunya. Thế nên, anh được coi là một trong những sát thủ đáng sợ nhất ở Copa America 2016 này.

Nhưng nhiều khả năng Uruguay sẽ để cho tiền đạo của Barca nghỉ ngơi ở trận đầu tiên vì lý do sức khỏe. Suarez gặp vấn đề về dây chằng sau khi chơi trận chung kết cúp Nhà Vua với Barca. Anh cần thêm 1 tuần nữa để có thể tìm được thể trạng sung mãn nhất.

Không chỉ thế, Uruguay cũng không có Edinson Cavani. Tiền đạo đang khoác áo PSG đang gặp chấn thương mũi. Ở thời điểm này, Cavani cũng chưa có phong độ cao nhất. Thế nên, cơ hội ra sân ở trận gặp Mexico nhiều khả năng sẽ thuộc về các chân sút Cristian Stuani và Abel Hernandez.

Về cơ bản, hai chân sút này đã chơi tốt khi Suarez dính án treo giò. Stuani có 5 bàn cho Uruguay sau 28 lần ra sân trong khi Hernandez cũng đã có 10 bàn sau 25 trận. Nhưng trước một hàng thủ vốn nổi tiếng là chơi chặt chẽ và rất khoa học như Mexico, Uruguay cần đến những khoảnh khắc bùng nổ như của Suarez và Cavani nhiều hơn.

Do vậy, trận chung kết cho ngôi đầu bảng C sẽ rất khó dự đoán.

Đội hình dự kiến

Mexico: Ochoa; Reyes, Marquez, Moreno, Aguilar, Layun; Herrera, Guardado, Duenas; Hernandez, Peralta

Uruguay: Muslera; Gimenez, Godin, M. Pereira, A. Pereira; Laxalt, Rios, Gonzalez, Vecino; Hernandez, Stuani

Dự đoán: 1-1


T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm