Conte 'ép' Pirlo về Italy khoác áo… Inter?

11/11/2015 06:18 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Antonio Conte vừa lên tiếng giống như một dạng “tối hậu thư” rằng nếu Andrea Pirlo không trở lại Italy thi đấu thì anh có thể không còn cơ hội dự VCK EURO 2016.

Tiền vệ tài hoa của bóng đá Italy sẽ bước sang tuổi 37 vài tháng trước khi EURO khởi tranh. Thế nên có thể tin EURO là giải đấu lớn cuối cùng mà Pirlo có thể hy vọng khoác áo Italy bởi đến World Cup 2018 thì anh đã 39 tuổi và rất khó hình dung Pirlo còn trụ lại ở ĐTQG khi đó dù Italy có giành quyền dự World Cup.

Pirlo chưa tuyên bố từ giã ĐTQG và chắc chắn anh mong mỏi được khoác áo màu “Thiên thanh” trên đất Pháp vào mùa Hè sang năm. Nhưng quan điểm của Antonio Conte là rất rõ ràng. “Nếu Pirlo trở lại Serie A, tôi sẽ rất vui mừng. Anh ấy có thể tập luyện tốt và vẫn sẽ để lại dấu ấn. Tôi chỉ sợ nếu cứ đá ở MLS, Pirlo sẽ không làm được điều đó. Nếu Pirlo không trở về Italy, tôi không dám chắc có thể đưa anh ấy vào đội tuyển”.

Dùng cả Andrea Pirlo, Italy mới thắng tối thiểu trước Malta

Dùng cả Andrea Pirlo, Italy mới thắng tối thiểu trước Malta

Phải dùng tới lão tướng Andrea Pirlo (đã tới Mỹ chơi bóng) và vật vã suốt 1 tiếng đồng hồ, Italy mới thắng được đội bóng xếp hạng 159 thế giới Malta

Thông điệp đã được đưa ra và nó giống như một dạng tối hậu thư. Bất chấp đẳng cấp không phải bàn cãi của Pirlo. Bất chấp đã cực kỳ coi trọng vai trò của Pirlo khi còn dẫn dắt Juventus. Conte bây giờ phải đặt thành bại của Azzurri lên trên hết và ông dường như không sẵn sàng đặt niềm tin vào một tiền vệ chơi bóng mãi tận nước Mỹ xa xôi.

Conte: ‘Pirlo vẫn đáng được tôn trọng dù phải ngồi dự bị’

Conte: ‘Pirlo vẫn đáng được tôn trọng dù phải ngồi dự bị’

HLV Antonio Conte cho rằng Andrea Pirlo vẫn đáng nhận được sự tôn trọng mặc dù không thi đấu trong trận thắng 1-0 của tuyển Italy trước Bulgaria.

Pirlo dĩ nhiên biết Conte muốn gì nhưng anh lại không dễ đáp ứng đề nghị của Antonio. Không phải vì anh không muốn làm việc đó mà có những trở ngại rất tế nhị khiến anh phải đắn đo. Inter Milan muốn mượn anh nhưng nếu trở về Serie A để khoác áo Inter thì có nghĩa anh chống lại Juventus vì giữa Inter và Juve vốn tồn tại những thù địch dai dẳng. Mà Juve vẫn luôn có một chỗ đứng trong trái tim Pirlo và cả sự biết ơn bởi đó là nơi anh đã giành 4 Scudetto, nơi đã chào đón anh lúc anh bị Milan gạt bỏ.

Quay lại Milan có vẻ như là khả năng không tồn tại bởi Milan bây giờ không cần anh và chính họ đã đẩy anh đi. Trở về Juve cũng rất khó bởi chính anh đã lựa chọn ra đi. Không lẽ vừa quyết định từ bỏ mà giờ lại ngỏ ý quay về? Dù Juve hiện tại đúng là vẫn rất “nhớ” anh nhưng không chắc họ chủ động gợi ý để anh quay lại.

Chính xác thì ở Serie A mới có Inter được liên hệ với Pirlo nhưng ông Mancini phủ nhận chuyện này. Dù thực hư thế nào thì cuộc hồi hương của Andrea cũng không đơn giản. Nếu không về lại Serie A, ít ra Pirlo phải trở lại châu Âu và chứng tỏ giá trị của anh ở một đội bóng tên tuổi nào đó. Ai sẽ giang tay chào đón anh lúc này?

HT
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm