Conte chính thức bị Tottenham sa thải sau khi mắng thẳng Chủ tịch CLB

27/03/2023 06:52 GMT+7 | Bóng đá Anh

Antonio Conte đã bị sa thải khỏi vị trí HLV trưởng của Tottenham sau khi có những lời chỉ trích nhắm vào chủ tịch Daniel Levy cùng thành tích tệ hại của CLB.

Conte chính thức bị sa thải

Tottenham đã đi đến quyết định chấm dứt hợp đồng sớm với HLV Antonio Conte khi mà mùa giải 2022/2023 còn chưa khép lại. Trước đó, chiến lược gia người Ý từng chỉ trích CLB gay gắt khi họ bị Southampton cầm hòa với tỷ số 3-3.

Trong cuộc họp báo sau trận, Conte nói: "Tôi nghĩ tốt hơn là nên đi vào vấn đề, chúng tôi không phải là một tập thể. Chúng tôi là 11 cầu thủ riêng biệt trên sân. Tôi thấy những cầu thủ ích kỷ, những người không muốn giúp đỡ lẫn nhau và không thi đấu với trái tim của mình. So với mùa trước, mùa này chúng tôi đang tệ hơn trong khía cạnh đó. Khi bạn không phải là một đội, bạn không thể cải thiện được".

Sau đó, Conte tiếp tục nói thêm: "Chơi như vậy thật quá dễ dàng (không có áp lực hay mục tiêu). Câu chuyện của Tottenham là thế này, 20 năm dưới thời ông chủ hiện tại và họ chưa bao giờ giành được danh hiệu nào nhưng tại sao chứ? Lỗi chỉ thuộc về CLB, hoặc mọi HLV tại đây".

Conte chính thức bị Tottenham sa thải - Ảnh 2.

Tottenham chính thức sa thải Conte

Trong tuyên bố sa thải Conte của Tottenham có đoạn: "Chúng tôi thông báo rằng HLV trưởng Antonio Conte đã rời CLB theo một thỏa thuận chung. Chúng tôi đã giành được suất tham dự Champions League trong mùa giải đầu tiên của Antonio. Chúng tôi cảm ơn ông vì sự đóng góp vừa qua và chúc ông mọi điều tốt lành cho tương lai".

"Cristian Stellini sẽ dẫn dắt đội với tư cách là HLV tạm quyền trong phần còn lại của mùa giải, cùng với Ryan Mason với tư cách là trợ lý huấn luyện viên trưởng".

Thông báo cũng đi kèm với một tin nhắn ngắn từ chủ tịch Tottenham, Daniel Levy. Vị chủ tịch của Spurs nói thêm: "Chúng tôi còn 10 trận đấu ở Premier League và chúng tôi phải chiến đấu để giành một suất tham dự Champions League. Tất cả chúng ta cần phải gắn kết lại với nhau. Mọi người phải cố gắng để đảm bảo thành tích cao nhất có thể vì CLB và tình cảm của những CĐV nhiệt thành".

Conte đã trải qua 76 trận đấu với tư cách là HLV trưởng của Tottenham. Ông đã giúp họ giành 41 chiến thắng và trải qua 23 trận thua. Chiến lược gia 53 tuổi đã giúp Tottenham giành vị trí trong top 4 mùa trước nhưng đã thất bại trong chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu kéo dài 15 năm của đội bóng này.

Stellini sẽ trở lại trên đường biên khi Spurs tiếp tục mùa giải của họ bằng trận đấu với Everton vào ngày 3/4 sắp tới.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm