Công thức làm nên nhà vô địch Hà Nội FC

11/09/2018 15:26 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Nội FC hội tụ đầy đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa nên việc đội bóng Thủ đô lên ngôi sớm trước 5 vòng đấu và xô đổ hàng loạt kỷ lục là điều không quá bất ngờ.

Hà Nội quá mạnh với phần còn lại

Hà Nội FC trở thành nhà vô địch tuyệt đối của mùa giải V-League 2018 khi thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm là chủ nhân của rất nhiều có số thống kê ấn tượng. Hà Nội FC có số bàn thắng (61), chuỗi trận thắng (17), chuỗi bất bại (13) nhiều nhất V-League 2018. Chính phong độ ổn định của đội bóng Thủ đô giúp họ vô đối ở mùa giải năm nay. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm chỉ để sảy chân duy nhất 1 trận đấu trên sân khách và bất bại trên sân nhà Hàng Đẫy.

Nội binh chất lượng và ngoại binh xuất sắc được xem là những yếu tố cơ bản làm nên thành công của đội bóng Thủ đô. Với hệ thống đào tạo trẻ thuộc dạng tốt nhất nhì Việt Nam ở thời điểm hiện tại, Hà Nội FC sản sinh ra rất nhiều cầu thủ chất lượng và đây là nguồn cung cấp nhân sự dồi dào cho đội chủ sân Hàng Đẫy. Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu, Hùng Dũng, Quang Hải, Đức Huy, Thành Chung là những cầu thủ trưởng thành từ chính lò đào tạo của CLB và những gương mặt kể trên đóng vai trò nòng cốt của Hà Nội FC lẫn tuyển U23 Việt Nam. Bên cạnh đó, những gương mặt dày dạn kinh nghiệm trận mạc như Thành Lương, Văn Quyết trở thành điểm tựa vững chắc về mặt chuyên môn và tinh thần cho các cầu thủ trẻ. Ngoài ra, những ngoại binh như Moses, Oseni, cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson luôn “cháy” hết mình trên sân cỏ và miễn nhiễm với “bệnh ngôi sao” giúp họ có sự hòa nhập tốt và thể hiện phong độ xuất sắc.

Thêm vào đó, những đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch với đội bóng Thủ đô như FLC Thanh Hóa hay Than Quảng Ninh đều có những dấu hiệu tự suy yếu ở mùa giải năm nay. Cả FLC Thanh Hóa và Than Quảng Ninh dù được đầu tư nhiều tiền của nhưng họ chật vật trong giai đoạn đầu và thiếu đi sự ổn định cần thiết. Với việc sớm vô địch trước 5 vòng đấu, có thể thấy được đầy đủ sức mạnh của CLB Hà Nội so với phần còn lại. Thế nên, Hà Nội vô địch rõ ràng quá thuyết phục trong mùa bóng năm nay.

HLV Hà Nội FC nói gì về chức vô địch?

HLV trưởng Hà Nội FC Chu Đình Nghiêm cho biết: "Năm ngoái, chúng tôi đã mất chức vô địch khi không thể thắng Than Quảng Ninh ở vòng cuối. Điều đó khiến BHL và các cầu thủ đều rất buồn. Trước mùa giải 2018, lãnh đạo chỉ đặt mục tiêu vào tốp 3 nhưng bản thân chúng tôi, những thành viên của đội bóng đều tự nhủ quyết tâm vô địch. Kết quả tốt ở lượt đi là cơ sở giúp chúng tôi thêm tự tin ở lượt về và sớm đạt được mục tiêu của mình. Tôi đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào với ngôi vô địch”.

Những cột mốc đáng nhớ của Hà Nội FC

Những cột mốc đáng nhớ của Hà Nội FC

Con đường tới chức vô địch của Hà Nội FC không trải đầy hoa hồng mà ở đó, có những thời điểm thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vướng vào những “mũi gai”. Tuy nhiên, vượt lên trên tất cả đội bóng Thủ đô đã xuất sắc giành ngôi vô địch trước 5 vòng đấu.

Bên cạnh đó, HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận, Hà Nội FC luôn ra sân với khát khao chiến thắng cao nhất: “Hà Nội FC lúc này có lực lượng đồng đều và khá nhiều cầu thủ giỏi. Nhưng trên hết, tôi luôn nhắc nhở cả nội và ngoại binh, từ cầu thủ lớn tuổi tới các em trẻ là luôn phải đặt tập thể lên hàng đầu. Mỗi khi ra sân là phải cống hiến và cống hiến vì người hâm mộ. Họ cần phải biết là sau bao nhiêu năm Hà Nội FC mới có thể thu hút khán giả tới sân và đây là thời điểm phải cố gắng hơn nữa để làm hài lòng các cổ động viên. Về điểm số, lúc này Hà Nội FC đã vô địch. Nhưng 5 trận đấu còn lại của mùa giải, chúng tôi vẫn ra sân với đầy đủ khát khao, quyết tâm giành chiến thắng. Chúng tôi không quan tâm tới những kỷ lục mà chỉ cố gắng giành kết quả tốt nhất mỗi khi ra sân rồi điều gì đến sẽ đến. Sau V-League, Hà Nội FC còn mục tiêu tại Cúp QG, giải đấu mà chúng tôi chưa bao giờ bước lên bục cao nhất và sẽ cố gắng làm được điều đó ở mùa giải năm nay".

1. Sau 21 vòng đấu, Hà Nội FC chỉ để thua 1 trận duy nhất trước Sài Gòn FC.

5. Hà Nội FC vô địch sớm trước 5 vòng đấu.

61. Hà Nội FC là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất với 61 bàn.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm