Công Phượng toả sáng cho HAGL

18/04/2022 09:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Tiền đạo có phong độ cao nhất của HLV Kiatisuk lúc này được chờ đợi sẽ toả sáng để giúp HAGL có điểm số đầu tiên trước Sydney FC ở AFC Champions League 2022.

Công Phượng oằn mình 'gánh' HAGL

Công Phượng oằn mình 'gánh' HAGL

Sự sa sút của các ngoại binh như Brandao, Baiano và người bạn thân Văn Toàn khiến Công Phượng hụt hơi trên hàng tấn công HAGL. Ở đấu trường AFC Champions League, HLV Kiatisuk vẫn chưa thể giải bài toán này cho hiệu quả.

Lượt trận 2 bảng H AFC Champions League của HAGL diễn ra lúc 18h00 tối 19/4 ở sân Thống Nhất hứa hẹn là cơ hội cho Công Phượng minh chứng giá trị bản thân. Trong số 4 tiền đạo chủ lực gồm Văn Toàn, Brandao, Baiano thì tiền đạo gốc Nghệ An chính là người đang có phong độ cao nhất.

Công Phượng có thể chứng tỏ cái duyên của mình ở sân chơi châu lục như đã từng ghi bàn cho TPHCM ở AFC Cup. Ảnh: Tuan Huu
Công Phượng có thể chứng tỏ cái duyên của mình ở trận gặp Sydney FC như đã từng ghi bàn cho TPHCM ở AFC Cup. Ảnh: Tuan Huu

Ở ngày ra quân gặp Yokohama F Marinos tối 16/4, HLV Kevin Muscat cũng thừa nhận cùng với Tuấn Anh, Công Phượng khiến ông có ấn tượng đặc biệt. Kỹ thuật lắt léo của Công Phượng giúp hàng công HAGL giữ được nhiều bóng và gây khó khăn cho đại diện của Nhật Bản.

Công Phượng thậm chí là người góp công trực tiếp vào bàn gỡ 1-2 của HAGL và cũng là bàn thắng duy nhất của đội bóng phố Núi lúc này ở sân chơi cấp CLB hàng đầu châu Á.

Tiền đạo 27 tuổi đang trải qua năm 2022 ấn tượng, bất chấp phong độ không tốt của HAGL từ đầu mùa đến nay. Trong chuỗi 6 trận gần nhất, Công Phượng là người duy nhất ghi 2 bàn và kiến tạo 1 bàn cho HAGL. Đội bóng phố Núi sa sút nhưng riêng chân sút 27 tuổi nằm ngoài cuộc.

Sydney FC là đối thủ có thể chứng kiến Công Phượng toả sáng, như cách cầu thủ này từng ghi siêu phẩm vào lưới U19 Australia ở giải U19 Đông Nam Á năm 2014. Ở bảng H AFC Champions League 2022, đại diện đến từ xứ sở chuột túi là CLB được đánh giá vừa sức để HAGL gây bất ngờ.

Các học trò của HLV Corica đã cầm hoà đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng H là Jeonbuk Hyundai Motors ở sân Thống Nhất lượt 1. Đại diện của Australia sở hữu những cầu thủ có thể hình tốt và họ chắc chắn sẽ khai thác điều này để ghi bàn vào lưới Tuấn Linh.

HLV Kiatisuk phải chú trọng hàng phòng ngự để chống những pha treo bóng vào trong của đối thủ. Ở trận thua Yokohama F Marinos, HAGL đều thua ở 2 tình huống cố định. Và “Zico Thái” thừa nhận đó là bài học đắt giá cho các học trò của ông.

Về phần hàng công, HAGL có thể tận dụng kỹ năng đi bóng lắt léo của Công Phượng để gây đột biến. HLV Kiatisuk đang phát huy điểm mạnh của Công Phượng khi cho cầu thủ này lùi sâu giữa sân như một tiền vệ trung tâm để phối hợp nhóm, vừa sẵn sàng ra chân ngay khi có cơ hội.

Tinh thần của Công Phượng hiện tại là điều được chờ đợi giúp các đồng đội “tỉnh giấc” sau thời gian dài sa sút. Ngoài khả năng của Công Phượng, HAGL cần tốc độ của Văn Toàn, sự càn lướt của Brandao ở 2 cánh và kỹ năng tỳ đè, dứt điểm mạnh mẽ của Baiano phía trong.

HAGL cần tận dụng cơ hội gặp đại diện Australia để lấy điểm số đầu tiên của bảng đấu được xem là “tử thần” này. So với chủ nhà, đội khách nổi bật hơn ở khả năng tranh chấp và không chiến. Nhưng họ hạn chế ở kỹ năng phối hợp ngắn. Sự cổ vũ của các CĐV trên khán đài là điều Công Phượng và đồng đội có thể dựa dẫm để làm nên chuyện.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm