Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn

30/06/2020 19:56 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 30/6, tại trụ sở Công an tỉnh Lạng Sơn, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Lạng Sơn.

Điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình và Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam

Điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình và Giám đốc Công an tỉnh H à Nam

Ngày 26/6, tại Quảng Bình, đã diễn ra lễ thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Thái Hồng Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Bộ Công an cũng có Quyết định về nghỉ công tác chờ chế độ hưu trí đối với Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, Đại tá Nguyễn Trung Thực, sinh năm 1961, quê quán quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Các Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/7/2020.

Lạng Sơn, Bổ nhiệm, Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Đại tá Thái Hồng Công
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành trao Quyết định bổ nhiệm Đại tá Thái Hồng Công giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Quang Duy - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành ghi nhận, đánh giá cao sự cống hiến, đóng góp của hai đồng chí trên đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự trong thời gian qua. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành bày tỏ tin tưởng tân Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn sẽ phát huy năng lực, sở trường công tác, góp phần xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; trước mắt là chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch bảo vệ Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cũng đề nghị Đại tá Thái Hồng Công trên cương vị công tác mới tiếp tục nâng cao trình độ về mọi mặt cùng Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh hiệp đồng tác chiến với các ban, ngành, địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Thái Hồng Công sinh năm 1966, quê quán xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; trình độ Thạc sĩ Luật tại Học viện Cảnh sát nhân dân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Thái Hồng Công cảm ơn sự tin tưởng, ghi nhận của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; khẳng định sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đem hết tâm lực, trí tuệ, hết lòng vì sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự; xây dựng lực lượng vững mạnh, cùng tập thể Công an tỉnh Lạng Sơn đoàn kết, kế thừa và phát huy những thành tích, kết quả, kinh nghiệm của thế hệ trước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Quang Duy/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm