Hai bên đường hầm chui Trung Hòa (Hà Nội), cây cúc tần ấn độ sau thời gian phát triển tươi tốt đã tạo nên cảnh quan vô cùng tươi mát, như một 'lá phổi xanh' của con đường bê tông.

Con đường cây cúc tần Ấn Độ đẹp như tranh giữa lòng Thủ đô

Hai bên đường hầm chui Trung Hòa (Hà Nội), cây cúc tần Ấn Độ sau thời gian phát triển tươi tốt đã tạo nên cảnh quan vô cùng tươi mát, như một 'lá phổi xanh' của con đường bê tông.

"Cuộc thi ảnh, video "Hà Nội mát xanh"

Do báo Thể thao và Văn hóa tổ chức có giải Đặc biệt lên tới 30 triệu đồng, cùng các giải Nhất, Nhì, Ba... Hạn chót nhận tác phẩm: 15/7/2022. Email: hanoimatxanh@thethaovanhoa.vn. Chi tiết Quy chế thi xem TẠI ĐÂY

Mời quý độc giả chiêm ngưỡng những bức ảnh của tác giả Hoài Nam về con đường cúc tần xanh mát giữa lòng Thủ đô.

Chú thích ảnh
Những ngày qua, nhiều người dân di chuyển qua khu vực hầm chui Trung Hòa, đoạn Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) bất ngờ trước vẻ đẹp những dải cây dây leo xanh mướt hai bên đường
 
Đây là cây cúc tần Ấn Độ, loài cây này sinh trưởng quanh năm do không bị rụng lá sinh lý vào mùa Đông
 
Cây cúc tần tượng trưng cho sự mạnh mẽ và dẻo dai, lá cây luôn xanh tốt và gắn kết với nhau tạo ra những bức tường xanh đặc sắc
 
Không chỉ tạo cảnh quan xanh mát giữa cái nắng gay gắt của mùa Hè mà chúng còn có tác dụng lọc không khí rất tốt, đem lại không khí mát lành
 
Cúc tần Ấn Độ sở hữu bộ lá khá dày dặn và xanh mướt quanh năm. Lá có hình ovan thuôn dài khoảng 3-10 cm, đuôi lá nhọn và tù, cuống lá ngắn, có mép thẳng không răng cưa
 
Cây có khả năng sinh trưởng rất nhanh và đẹp. Tuy sở hữu thân cây mỏng manh màu xanh nhưng cây có khả năng dài đến 30m
 
Chúng mọc theo từng bụi. Thân của chúng lúc còn non có màu xanh nhạt, khi cây đã trưởng thành mang màu nâu trầm
 
Cành và nhánh cây cúc tần Ấn Độ buông xõa xuống đất một cách nhẹ nhàng, uyển chuyển, tựa như một thác nước xanh thẳm đổ từ trên cao xuống, tạo cho ta một cảm giác thật mát mẻ và thú vị
 
Cây có tên khoa học là Vernonia elliptica, thuộc họ nhà cúc. Chúng là loài thực vật có tuổi thọ lâu năm và có nguồn gốc từ Ấn Độ. Sở dĩ chúng có tên gọi như vậy để dễ phân biệt với các loại dây rũ khác và tạo ra được nét riêng của mảnh đất Ấn Độ
 
‘Lá phổi xanh’ giữa hai bức tường bê tông của hầm chui Trung Hòa không chỉ tạo cho con đường cảnh quan thiên nhiên đẹp như tranh mà còn giúp người dân di chuyển qua cảm nhận được rõ rệt sự tươi mát giữa mùa Hè

Ảnh: Hoài Nam