Cô gái tự trói mình vào lưới làm gián đoạn trận bán kết Roland Garros

04/06/2022 09:01 GMT+7 | Thế giới Sao

Trận bán kết đơn nam Roland Garros 2022 giữa Marin Cilic và Casper Ruud bị gián đoạn khoảng 15 phút vì sự cố hy hữu.

Bóng đá hôm nay 4/6: Ronaldo muốn MU thay đổi, Pháp và Bỉ thua sốc

Bóng đá hôm nay 4/6: Ronaldo muốn MU thay đổi, Pháp và Bỉ thua sốc

Bóng đá hôm nay 4/6: Ronaldo muốn MU thay đổi, Pháp thua Đan Mạch, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Tình huống diễn ra ở set ba, khi Casper Ruud giao bóng và đang dẫn 3-6, 6-4, 4-1, một cô gái đã chạy xuống sân Phillipe-Chatrier và tự trói mình vào lưới bằng một sợi dây quanh cổ. Người phụ nữ này có vẻ là một người phản đối biến đổi khí hậu. Lý do làm vậy được cho là phản đối việc ban tổ chức Roland Garros không hành động để bảo vệ môi trường. Cô mặc một chiếc áo phông có dòng chữ “chúng ta còn 1028 ngày nữa”. Dòng chữ cô viết lên trên chiếc áo nhằm thúc đẩy thế giới hành động về biến đổi khí hậu. Ngoài ra, trên chiếc áo còn có dòng chữ về địa chỉ của trang web.

Hai tay vợt khá bất ngờ trước sự việc. Họ được trọng tài chính yêu cầu trở lại phòng thay đồ. Lực lượng an ninh sau đó tới tháo dây trói và khiêng cô gái rời sân. Sự cố khiến trận đấu gián đoạn khoảng 15 phút.

Khi trở lại, Ruud không gặp nhiều khó khăn để thắng tiếp Cilic. Anh vượt qua hạt giống số 20 với các tỷ số 3-6, 6-4, 6-2 và 6-2, để giành quyền vào chung kết. Anh trở thành tay vợt nam đầu tiên trong lịch sử quần vợt Na Uy vào đến chung kết một giải Grand Slam. Đối thủ của Ruud sẽ là Rafael Nadal.

 

Chú thích ảnh
Cô gái chạy xuống sân

  

Chú thích ảnh
Tự trói mình vào cột lưới

  

Chú thích ảnh
Các nhân viên an ninh vào sân đưa cô gái ra ngoài

  

Đây không phải là lần đầu tiên một sự kiện thể thao bị trì hoãn bởi việc một cá nhân chạy vào sân buộc mình. Hồi tháng 3/2022, trận đấu giữa Everton và Newcastle đã bị tạm dừng trong khoảng 7 phút sau khi một cổ động viên chạy vào sân và buộc mình vào khung thành. Lực lượng làm nhiệm vụ trên sân đã phải dùng kìm để cắt sợi dây cáp mà CĐV này sử dụng để tự buộc cổ mình vào cột dọc. Theo giới truyền thông Anh, kẻ quá khích này thực hiện hành động kỳ lạ để phản đối một số chính sách tại Anh.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm