CLB Hà Nội tan hàng thủ trước trận gặp Nam Định

14/01/2021 06:25 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - CLB Hà Nội sẽ ra sân ở trận đấu gặp Nam Định ngày mai (15/1) với sự thiếu vắng của Đình Trọng, Duy Mạnh, Thành Chung ở hàng thủ.

Sau chức vô địch Siêu Cúp QG 2020, CLB Hà Nội lập tức tập trung trở lại chuẩn bị cho LS V-League 2021. Đây là đấu trường mà đội bóng Thủ đô đặt rất nhiều quyết tâm phải chinh phục trong mùa giải năm nay. Thử thách đầu tiên của HLV Chu Đình Nghiêm và các học trò mang tên Nam Định.

Đội bóng thành Nam chưa bao giờ là đối thủ ưa thích đối với đoàn quân áo tím. Không ít lần, họ phải "phơi áo" tại Thiên Trường. Trận thua 0-2 trong mùa giải 2019 có thể coi là ví dụ điển hình. Ở trận đấu mở màn mùa giải 2021, CLB Hà Nội còn gặp khó khăn gấp bội khi thiếu vắng gần như toàn bộ hàng phòng ngự.

Những cái tên không thể góp mặt là Duy Mạnh và Văn Xuân. Thêm vào đó, Thành Chung, Đình Trọng chưa chắc chắn có thể ra sân. Ở vị trí tiền vệ phòng ngự, chân chuyền Moses cũng vắng mặt. Các cầu thủ này đều gặp những chấn thương khác nhau sau Siêu Cúp và giải giao hữu Tứ hùng.

HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ: "Trước trận với Nam Định, Hà Nội có trận Siêu Cúp với Viettel. Tình hình lực lượng trước trận Siêu Cúp không có Duy Mạnh, Văn Hậu do chấn thương chưa quay lại. Qua Siêu Cúp thì đội có chấn thương mới là trường hợp của Moses.

Cầu thủ này chắc chắn sẽ không thể có mặt ở trận đầu tiên. Ngoài ra có thể là Thành Chung nữa, cả 2 đều có chấn thương nặng nhẹ khác nhau. Về tình hình chấn thương của Văn Hậu, thì hôm 7/1 bạn ấy đã chuyển sang PVF tập hồi phục.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Nam Định vs Hà Nội, lịch thi đấu vòng 1 V League, kết quả bóng đá, lịch thi đấu bóng đá
Cả Duy Mạnh (phải) và Moses (trái) đều không thể ra sân ở trận đấu với Nam Định. Ảnh: Nguyễn Uyên

Quan trọng nhất là trong thời gian 3 tuần tập hồi phục đấy thì xem cơ địa của Hậu như thế nào mới có thể biết chính xác ngày quay lại được. Còn Duy Mạnh và Đình Trọng hồi phục đang tốt nhưng để lấy lại cảm giác và phong độ 100% thì cần thời gian. Cả 2 nghỉ thi đấu lâu rồi nên cần lấy lại cảm giác bóng, cần thời gian để dần dần trở lại".

Việc tạo điều kiện để các cầu thủ bị chấn thương tập luyện phục hồi trở lại sẽ giúp ông Nghiêm có thêm nhiều toan tính trong chặng đường dài. Đây là điều cần thiết với chính ông và những học trò cưng. Tuy nhiên, ông thầy người Thanh Hóa sẽ không phải lo lắng quá nhiều ở hàng phòng ngự.

Ông Nghiêm hoàn toàn có thể đưa ra bộ đôi trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh và Văn Tới. Bộ đôi này từng thi đấu rất tốt ở mùa giải 2020 khi được trao cơ hội. Bản thân Việt Anh cũng vừa nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm. Anh cũng là người ghi bàn thắng duy nhất giúp Hà Nội vô địch Siêu Cúp trước đây ít ngày.

Còn bên hành lang cánh trái, hậu vệ Văn Dũng đã trở lại và hoàn toàn sẵn sàng ra sân trong chuyến làm khách tới thành Nam. Ở vị trí tiền vệ trung tâm thì ông Nghiêm còn có Tấn Tài, Đức Huy hay Hùng Dũng.

Ở chiều ngược lại, CLB Nam Định sẽ phải rất cẩn trọng với bộ đôi tiền đạo Geovane - Bruno bên phía Hà Nội. Bộ đôi này càng ngày càng trở nên ăn ý và thân thiết với nhau trên sân thi đấu cũng như ngoài đời thường. Màn trình diễn của cả hai ở Siêu Cúp xứng đáng để được chờ đợi.

Bên cạnh đó, Quả bóng Vàng năm 2020 Văn Quyết cũng có đủ thể lực để thi đấu ngay từ đầu trong chuyến làm khách này. Chiến thắng đầu tay là điều mà CLB nào cũng hướng đến. Tuy nhiên, sau 90 phút trên sân Thiên Trường câu trả lời mới được đưa ra. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 15/1.

Nguyễn Uyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm