CLB Hà Nội gọi lại 2 học trò thầy Park, Fagan chưa có bến đỗ mới

18/10/2021 20:17 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) – CLB Hà Nội vừa gọi về 3 cầu thủ trẻ để chuẩn bị cho mùa giải 2022, trong đó 2 người đang là thành viên của ĐT Việt Nam và ĐT U23 Việt Nam. Trong khi đó, tiền đạo Andre Fagan vừa lên tiếng khẳng định chưa ký hợp đồng với bất kỳ đội bóng nào tại V-League.

Xuân Trường, Tuấn Hải liên tiếp lập công, tuyển Việt Nam thắng dễ U22

Xuân Trường, Tuấn Hải liên tiếp lập công, tuyển Việt Nam thắng dễ U22

Chiều ngày 26/8, trong trận giao hữu cuối cùng trước ngày lên đường sang Saudi Arabia, ĐT Việt Nam đã thể hiện sức mạnh vượt trội trước đàn em U22, trong đó, Xuân Trường, Tuấn Hải có 2 trận liên tiếp lập công.

V-League 2022 đang có những bước chuyển mình đáng kể. Nhiều CLB rất tích cực hoạt động trên thị trường chuyển nhượng. Điều này đồng nghĩa với các thông tin liên quan đến công tác mua, bán cầu thủ xuất hiện liên tục. Mới đây nhất, tiền đạo Andre Fagan đã chính thức lên tiếng trên trang mạng xã hội cá nhân của mình.

Cầu thủ người Jamaica khẳng định chưa ký hợp đồng với bất kỳ CLB nào tại Việt Nam: “Hiện tại, tôi chưa ký hợp đồng với bất kỳ đội bóng Việt Nam nào chỉ để mọi người biết”. Đây là lời khẳng định sau các tin đồn liên quan gần đây. Ngoài ra, thông tin này cũng giúp cho các đội bóng hiểu vẫn còn cơ hội để chiêu mộ anh.

Gần đây, một số thông tin cho rằng CLB Thanh Hoá đang có ý định sẽ chiêu mộ anh về đầu quân. Ngoài ra, cuộc cạnh tranh chữ ký của anh còn có sự tham dự của đại diện bóng đá miền Trung khác là Đà Nẵng. Đội chủ sân Hoà Xuân vừa chia tay toàn bộ 3 ngoại binh và đang cần bổ sung một tiền đạo đẳng cấp thay thế Rafaelson.

Hiện tại, Fagan vẫn đang ở quê nhà Jamaica để tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình và người thân. Anh đã không thể trở về thăm gia đình trong khoảng 2 năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Dù bước sang tuổi 34, nhưng chân sút này vẫn được đánh giá là tiền đạo ngoại rất chất lượng tại V-League.

Ở một diễn biến khác, CLB Hà Nội đã quyết định gọi lại 3 cầu thủ trẻ là Nguyễn Vũ Tín, Phạm Tuấn Hải và Trần Văn Công. Trong đó, Tuấn Hải cùng Văn Công đang bận thực hiện nghĩa vụ quốc gia tại ĐT Việt Nam cũng như U23 Việt Nam. Đây đều là những cầu thủ được Hà Nội đem đi mượn để tích luỹ kinh nghiệm thi đấu.

Tiền đạo Phạm Tuấn Hải đã có hơn 10 phút ra sân trong màu áo ĐT Việt Nam ở trận đối đầu với Oman trên sân Sultan Qaboos. Anh được đánh giá là mẫu cầu thủ chịu khó, không ngại va chạm và thể lực sung mãn. Việc gọi trở lại Tuấn Hải sẽ củng cố chất lượng hàng công đội bóng Thủ đô mùa giải 2022.

Về phía Văn Công, tiền vệ phòng ngự này đang được HLV Park Hang Seo rèn giũa tại vòng loại giải U23 châu Á 2022 sắp tới. Văn Công nhiều khả năng sẽ là con bài chủ chốt ở tuyến giữa đoàn quân áo đỏ. Cầu thủ sinh năm 1999 là bổ sung chất lượng nơi tuyến giữa đội bóng áo tím sau sự ra đi của Moses.

Người còn lại là Nguyễn Vũ Tín, tiền đạo trẻ thi đấu cho Phố Hiến mùa giải 2021 được đánh giá cao ở khả năng dứt điểm, chạy chỗ và tì đè. Hiện tại, Vũ Tín đã trở về và tập luyện cùng ban huấn luyện CLB Hà Nội tại đại bản doanh đội bóng.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm