Chuyển nhượng hè tuần cuối cùng: Man City cao tay, Barca đầy hoài nghi

28/08/2022 14:37 GMT+7 | Champions League

Thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2022 sẽ khép lại vào ngày 1/9. Cho đến thời điểm này, Man City có chính sách mua bán hợp lý nhất để tạo doanh thu cao, trong khi Barca là con số âm khổng lồ.

 

Chuyển nhượng cuối mùa hè: Ronaldo rời MU, Aubameyang tới Chelsea?

Chuyển nhượng cuối mùa hè: Ronaldo rời MU, Aubameyang tới Chelsea?

Ronaldo rời MU, Aubameyang tới Chelsea, Antony cập bến Old Trafford, De Jong tạm biệt Barcelona,... là những thương vụ lớn có thể xảy ra ở cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022.

 

Năm ngoái, Lionel Messi rời Barcelona đến PSG và Cristiano Ronaldo trở lại MU từ Juventus chiếm lĩnh phần lớn tài nguyên của báo chí. Hiện tại, các thương vụ mang ý nghĩa chuyên môn nhiều hơn.

Từ Man City đến Real Madrid

Pep Guardiola bảo rằng không bị ám ảnh bởi việc phải giúp Man City giành Champions League. Tuy vậy, phản ứng trên sân cỏ và thị trường chuyển nhượng nói lên điều ngược lại. Kể từ khi đặt bước chân đầu tiên đến Anh, Pep gặt hái thành công rực rỡ ở Premier League nhưng thất bại trên đấu trường châu Âu. Man City tưởng như đã giành danh hiệu cao quý nhất châu lục vào năm 2021, nhưng rồi họ để thua Chelsea trong trận chung kết. Trước đó là những thất bại trước các đối thủ khiêm tốn Monaco (2017) và Lyon (2020).

Mùa trước, Man City tô điểm cho tâm lý chiến thắng của Real Madrid. Cho đến hết 89 phút trận lượt về ở Bernabeu, họ dẫn chủ nhà với tổng tỷ số 5-3. Vậy mà Man City vẫn sụp đổ. Người ta gọi Guardiola là “nhà phát minh ra công thức để thất bại”. Ông bị cáo buộc suy nghĩ quá nhiều vào từng chi tiết các trận đấu, làm quá mọi chuyện và phóng đại các tiểu tiết. Ông là nạn nhân của hội chứng “overthinking”.

Pep gọi điện chúc mừng Real Madrid sau màn ngược dòng khó tin hôm 4/5. “Tôi nhận được những lời khuyên bổ ích”, ông giải thích. Pep bắt đầu thay đổi. Erling Haaland xuất hiện và Raheem Sterling phải rời đi là điểm nhấn cho sự đổi thay. Chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn yêu thích xây dựng cấu trúc với sự áp đảo về kiểm soát bóng. Khác biệt là ông chấp nhận một tiền đạo có thể chuyền rất ít nhưng có khả năng ghi bàn sau một lần chạm. Cầu thủ người Na Uy ghi 3 bàn và 1 kiến tạo thành bàn và tạo được 2 cơ hội nguy hiểm khác sau 3 trận Premier League chỉ với tổng cộng 42 đường chuyền. Trong khi đó, số đường chuyền đã qua của cả đội là 2.137, trung bình 712,33 đường chuyền mỗi 90 phút.

Man City chỉ tốn 60 triệu euro để có Haaland, 48,75 triệu cho Kalvin Phillips, và thêm 13 triệu cho Sergio Gomez. 121,75 triệu euro được đổ vào thị trường, nhưng tài khoản CLB nhận 159,9 triệu euro, có chênh lệch là con số dương 38,15 triệu euro.

Chú thích ảnh
Haaland là thương vụ thành công của Man City

Pep - với 32 chiếc cúp khác nhau, 10 trong đó là các giải VĐQG - khao khát lật đổ Real Madrid, đội giành 5 danh hiệu Champions League trong 9 mùa gần nhất. Trong khi đó, để bảo vệ hai chức vô địch La Liga và châu Âu, Madrid biến Aurelien Tchouameni trở thành cầu thủ cao giá nhất mùa hè này, 80 triệu euro (chỉ tính tiền trả ngay, chưa tính điều khoản đi kèm). Cầu thủ người Pháp đến để thay Casemiro sang MU. Chi phí hai thượng tương đương. “Los Merengues” còn có thêm Rudiger để tăng cường hàng thủ. Trong phiên chợ này, CLB kiếm lãi 12,15 triệu euro, cũng như giảm rất nhiều quỹ lương (từ Gareth Bale, Isco, Marcelo).

Tài khoản đỏ của Barca

Bayern Munich không có con số xanh trên bảng tài chính. 137,5 triệu euro đầu tư so với 95,9 triệu euro từ bán cầu thủ khiến CLB bị âm 41,6 triệu euro. Nhưng đây là mùa hè rất thành công của Bayern. Sadio Mane trẻ và khát vọng hơn thay thế Lewandowski chỉ còn một năm hợp đồng và không còn muốn đóng góp cho đội. Mazraoui và De Ligt đến để củng cố hàng thủ. Gravenberch và Mathys Tel dành cho hiện tại lẫn tương lai.

Barca trả 45 triệu euro để có Lewandowski, chưa gồm điều khoản có thể tăng thêm 15 triệu khác. Đây là con số quá cao với cầu thủ sắp hết hợp đồng và vừa bước sang tuổi 34 hôm 21/8. Raphinha cùng Jules Kounde xuất hiện nâng tổng chi phí lên 153 triệu. Ngược lại, Barca mới chỉ thu 26 triệu từ bán cầu thủ. Sau khi phải bán một số bản quyền, “Blaugrana” còn phải chịu khoản lỗ 127 triệu trên thị trường.

Hè này, Barca còn ký với Kessie và Christensen, những người chưa cho thấy mức độ cần thiết ở vị trí của họ (Kessie mới đá 23 phút, dù Busquets bị treo giò trận Sociedad). Quỹ lương Barca đã tăng vọt lên hơn 600 triệu euro. Điều này khiến Kounde chưa được đăng ký. Barca đang cố gắng bán De Jong và Aubameyang, chấm dứt hợp đồng Memphis Depay để khắc phục tài chính chậm nhất là 22h59 ngày 1/9.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm