Chuyển nhượng 23/8: Sếp MU sang Barca vì De Jong, Chelsea tìm những mảnh ghép cuối cùng

23/08/2022 12:08 GMT+7 | Bóng đá 24h

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là cửa sổ chuyển nhượng khép lại, MU đang trong nỗ lực cuối cùng để có được chữ ký của De Jong. Chelsea vẫn đang ‘ráo riết’ tìm kiếm một trung phong và trung vệ mới cho công cuộc đại tu đội hình của mình.

Chuyển nhượng MU 23/8: Bayern tranh mua De Jong, Quỷ đỏ nhắm thủ môn Frankfurt

Chuyển nhượng MU 23/8: Bayern tranh mua De Jong, Quỷ đỏ nhắm thủ môn Frankfurt

Chuyển nhượng MU 23/8: Bayern Munich nhảy vào cuộc đua giành chữ ký De Jong. MU hỏi mua thủ môn Kevin Trapp của Frankfurt. Tin tức chuyển nhượng MU hôm nay.

Lãnh đạo của MU sang Barcelona trong nỗ lực cuối cùng để có được De Jong

Mặc dù đã thành công với bản hợp đồng 70 triệu với Casemiro nhưng Ten Hag có lẽ vẫn chưa muốn bỏ cuộc với tiền về người Hà Lan.

Theo các báo cáo từ truyền thông Hà Lan và Tây Ban Nha, ban lãnh đạo của MU sẽ bay đến Catalonia trong nỗ lực cuối cùng để đạt được thỏa thuận với De Jong.

MU dần trở nên thất vọng trong việc theo đuổi tiền vệ của Barca suốt mùa hè vừa rồi. Tuy nhiên, Quỷ đỏ vẫn chưa muốn bỏ cuộc và đang nỗ lực hết sức khi chỉ còn hơn 1 tuần nữa là cửa sổ chuyển nhượng khép lại.

Cuộc họp dự kiến ​​sẽ diễn ra trong tuần này với việc ban lãnh đạo Barca mong muốn đạt được thỏa thuận với MU để giảm bớt gánh nặng về tiền lương của De Jong.

Tiền vệ người Hà Lan vẫn góp mặt trong chiến thắng 4-1 của Barca trước Real Sociedad vào Chủ nhật vừa rồi nhưng chưa phải là một cái tên không thể thiếu trong đội hình của đội bóng xứ Catalan.

Đối thủ trong công cuộc đàm phán của MU về De Jong là Chelsea. Trước đó, The Blues tự tin rằng sẽ có thể đạt được thỏa thuận với De Jong dưới sự săn đón của Quỷ đỏ, nhưng sự quan tâm này dường như đã nguội dần.

Người hâm mộ vẫn còn phải xem liệu ban lãnh đạo MU có thể thuyết phục De Jong tái hợp với Ten Hag tại Old Trafford hay không.

 

Chú thích ảnh
MU vẫn chưa bỏ cuộc với thương vụ De Jong.

Chelsea muốn chiêu mộ trung vệ Adam Webster của Brighton để thay thế cho Fofana

The Blues hy vọng sẽ có thêm một trung vệ trước thời hạn chuyển nhượng vào tuần tới. Adam Webster của Brighton là người được đưa vào danh sách các lựa chọn thay thế tiềm năng cho Fofana.

Chelsea và Leicester đã không đạt được thỏa thuận khi ‘Bầy Cáo’ liên tục từ chối hai lời đề nghị cho Fofana của The Blues. Mức phí mà Leicester mong muốn là 80 triệu bảng cho hậu vệ sinh năm 2000.

Trung vệ của Brighton đã gây ấn tượng kể từ khi gia nhập Brighton từ Bristol City vào năm 2019. Sự kết hợp giữa cách kiểm soát bóng và khả năng phòng ngự đã thu hút sự chú ý từ Chelsea cũng như tầm ngắm của HLV đội tuyển Anh - Gareth Southgate.

Ở mùa giải trước, Webster đã thể hiện màn trình diễn xuất sắc trong trận hòa 1-1 giữa Chelsea và Brighton tại The Amex khi anh đã ghi bàn gỡ hòa cho Brighton.

Và Webster cũng là người đã giúp Brighton có khởi đầu mùa giải ấn tượng với hai trận thắng và đều giữ sạch lưới.

 

Chú thích ảnh
Trung vệ Adam Webster của Brighton thu hút sự chú ý của Chelsea nhờ khả năng kiểm soát bóng và phòng ngự tốt.

Chelsea có những tín hiệu tích cực từ thương vụ Aubameyang của Barca

Mức giá 21 triệu bảng mà Barca đưa ra cho Aubameyang được cho là quá mức so với mong muốn của Chelsea. Theo Sportmail, The Blues sẽ đạt được thỏa thuận với mức giá giảm xuống còn 20 triệu bảng cho tiền đạo 33 tuổi.

Chelsea tự tin chiêu mộ được Aubemeyang với một mức giá hợp lí khi trải qua 3 trận đấu đầu mùa mà không có một trung phong đích thực.

Trước đó, The Blues đã cho Inter Milan mượn Lukaku và bán đứt Timo Werner cho RB Leipzig. Aubemeyang đã nổi lên như một mục tiêu hàng đầu để lấp đầy những khoảng trống trên hàng công của Chelsea.

Cuộc đàm phán đang có những dấu hiệu tích cực hơn về một bản hợp đồng trị giá 20 triệu bảng đánh dấu sự tái hợp của thầy trò Tuchel – Aubameyang từng có thời gian làm việc cùng nhau tại Dortmund. Tiền đạo người Gabon đã ghi 79 bàn chỉ sau 95 trận dưới thời Tuchel. Các điều khoản cá nhân của Aubameyang được cho là sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Bên cạnh đó, Chelsea cũng muốn chiêu mộ tài năng trẻ của Everton – Anthony Gordon. Được biết cầu thủ người Anh người rất muốn chuyển đến Stamford Bridge nhưng Everton chưa muốn bán và đã từ chối 4 mức giá được The Blues gửi đến cho tiền vệ này.

Mức cao nhất được cho là 45 triệu bảng cộng thêm 5 triệu bảng phụ phí. Dường như mức phí phải rơi vào khoảng trên 50 triệu bảng thì Everton mới có thể để Gordon ra đi.

 

Chú thích ảnh
The Blues tự tin sẽ chiêu mộ được Aubameyang với một mức phí hợp lí. Ảnh: Shutterstock.

 

 

Tottenham để mắt đến tiền vệ Dan James của Leeds United

Conte đang cân nhắc một động thái gây sốc cho tiền vệ chạy cánh của Leeds như một phương án thay thế cho Bryan Gil (cầu thủ chơi dưới dạng cho mượn tại Valencia). Các cuộc đàm phán đã không tiến triển khi Spurs tập trung vào việc cắt giảm đội hình sau khi mang về bảy bản hợp đồng mới trong mùa hè này.

Với việc Bryan Gil có khả năng trở lại LaLiga, Antonio Conte đã đánh tiếng muốn thay thế anh. James là cầu thủ đã thu hút sự quan tâm của Spurs nhờ ưu thế về tốc độ.

Conte khẳng định: “Chúng tôi sẽ giữ nguyên với đội hình này và tiếp tục với những kế hoạch của mình. Nhưng nếu ai đó phải rời đi thì cũng phải có người khác đến thay thế. Điều này rất rõ ràng đối với tôi và với CLB, chúng tôi hoàn toàn nhất trí về vấn đề này”.

Mặc dù gia nhập Tottenham vào mùa hè năm ngoái, Bryan Gil đã không thể gây ấn tượng với HLV Jose Mourinho hay Conte. Tiền vệ 21 tuổi đã ra sân 20 trận và chỉ có được một pha kiến ​​tạo trong thời gian thi đấu cho Spurs.

Bryan Gil không phải là cầu thủ duy nhất có khả năng rời Tottenham Hotspur. Sergio Reguilon cũng đang được Nottingham Forest để mắt và thúc đẩy việc ký hợp đồng theo dạng cho mượn. Bên cạnh đó, các CLB khác vẫn quan tâm đến hậu vệ người Tây Ban Nha.

 

Chú thích ảnh
Cựu cầu thủ của MU đang được Tottenham để mắt nhờ ưu thế về tốc đố.

Arsenal để mắt tới tiền vệ Pedro Neto của Wolves với mức phí khoảng 50 triệu bảng

Cầu thủ 22 tuổi đang nổi lên như một mục tiêu hàng đầu của Pháo thủ sau các cuộc thảo luận kéo dài gần một tháng với người đại diện Jorge Mendes khi HLV Mikel Arteta muốn gia tăng sức mạnh hàng công cho khởi đầu hoàn hảo của Arsenal tại Premier League mùa này.

Pedro Neto được định giá hơn 50 triệu bảng khi Arsenal đang tìm cách trả khoảng 35 triệu bảng. Họ cũng đã hỏi về Moussa Diaby ở Bayer Leverkusen và Yerry Pino của Villarreal nhưng Neto rất muốn tham gia nếu thỏa thuận được về mức phí.

Wolves được cho là không có ý định bán tiền vệ 22 tuổi vào mùa hè này, trong khi Pedro Neto cũng mới gia hạn hợp đồng vào tháng 3 đến năm 2027.

Tuy nhiên, Arsenal có quyền nuôi hy vọng sau khi Wolves ký các hợp đồng mới để bổ sung cho hàng công như Goncalo Guedes và Matheus Nunes vào mùa hè này.

Neto đã là cầu thủ chủ chốt kể từ khi anh đến CLB Braga (Bồ Đào Nha) vào năm 2019. Cho đến nay, tiền về người Bồ Đào Nha đã có 95 lần ra sân cho Wolves với 23 bàn thắng.

Mức giá yêu cầu của Wolves cho cầu thủ chạy cánh vẫn chưa rõ ràng nhưng Pháo thủ đã bị hạn chế về khoản tài chính sau khi có sự xuất hiện của Gabriel Jesus, Oleksandr Zinchenko và Fabio Vieira.

 

Chú thích ảnh
Arsenal muốn bổ sung sức mạnh cho hàng công khi cân nhắc chiêu mộ tiền vệ Pedro Neto của Wolves.

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm