Chuyển nhượng 21/7: Phillips giải thích lý do từ chối MU, Chelsea tiến gần Kounde

21/07/2022 21:45 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tân binh Man City giải thích lý do từ chối MU. Chelsea tiến gần hợp đồng thứ 3. Man City bị làm khó vụ Cucurella. Juventus mua thành công trung vệ hay nhất Serie A…

Chuyển nhượng MU 21/7: MU chiêu mộ thêm tân binh từ Ajax, nhắm Osimhen

Chuyển nhượng MU 21/7: MU chiêu mộ thêm tân binh từ Ajax, nhắm Osimhen

MU chiêu mộ thêm tân binh từ Ajax. Mua tiền đạo đắt giá thay Ronaldo. Vụ De Jong có diễn biến mới…

Tân binh Man City giải thích lý do từ chối MU

Đầu tháng 7/2022, Man City chính thức chiêu mộ thành công Kalvin Phillips từ Leeds United trong thương vụ trị giá 50 triệu bảng. Hợp đồng giữa hai bên có thời hạn 6 năm, kéo dài tới tháng 6/2028.

Phillips trước đó đã được MU liên hệ nhưng cầu thủ sinh năm 1995 quyết định lựa chọn Man City. Giải thích về lý do từ chối Quỷ đỏ, Phillips nói: “Bạn biết lòng trung thành của tôi đối với Leeds United mà, gia đình tôi cũng vậy. Tôi rất vinh dự khi MU, một đội bóng lớn, muốn chiêu mộ tôi nhưng tôi phải trung thành với Leeds và chọn phe đối địch với MU”.

 

Chú thích ảnh

  

Chelsea tiến gần hợp đồng thứ 3

Nhà báo Fabrizio Romano tiết lộ Chelsea đã chính thức gửi đề nghị trị giá 55 triệu bảng hỏi mua trung vệ Jules Kounde của Sevilla. Mức giá này đáp ứng đòi hỏi của Sevilla. Cả hai câu lạc bộ giờ đây đang đàm phán để chốt về thủ tục thanh toán và phụ phí đi kèm.

Nếu không có gì biến đổi, Kounde sẽ trở thành tân binh thứ 3 của Chelsea trong mùa hè này, sau Raheem Sterling từ Man City và Kalidou Koulibaly từ Napoli.

 

Chú thích ảnh

  

Man City bị Brighton làm khó vụ Cucurella

Sau thời gian ngắn thương thảo, Man City đã đồng ý bán Oleksandr Zinchenko cho Arsenal để thu về 32 triệu bảng. The Citizens sẽ tái đầu tư số tiền này cho một hậu vệ trái với mục tiêu số 1 họ đang hướng đến là Marc Cucurella.

Một số nguồn tin khẳng định đội chủ sân Etihad đã sớm đạt thỏa thuận cá nhân với hậu vệ 23 tuổi. Tuy nhiên, Brighton kiên quyết giữ mức giá 50 triệu bảng, cho dù họ chỉ bỏ ra 15,4 triệu bảng để mua anh từ Getafe vào hè năm ngoái.

Theo Daily Mail, nửa xanh thành Manchester đang có ý định “các” tiền đạo trẻ Liam Delap để thuyết phục Brighton giảm giá còn 40 triệu bảng.

 

Chú thích ảnh

  

Juventus mua thành công trung vệ hay nhất Serie A

Trang chủ Juventus xác nhận câu lạc bộ đã chiêu mộ thành công Gleison Bremer từ Torino. Tại Juve, trung vệ người Brazil sẽ được trao bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, đi kèm mức lương 5 triệu euro mỗi mùa.

Theo truyền thông Ý, để có sự phục vụ của Gleison Bremer, Juve phải chi 40 triệu euro kèm điều khoản phụ trị giá 7 triệu euro. Bremer sẽ là sự bổ sung chất lượng cho hàng thủ của “Lão bà”.

Bremer sinh năm 1997, là mẫu trung vệ mạnh mẽ với khả năng chọn vị trí và không chiến tốt. Bremer được bầu chọn là trung vệ hay nhất Serie A mùa 2021/22. Anh sẽ trực tiếp thay thế vị trí của Matthijs De Ligt, người vừa rời Juventus để đầu quân cho Bayern Munich.

 

Chú thích ảnh

  

De Ketelaere sắp cập bến Milan

Hai Giám đốc của AC Milan là Paolo Maldini và Ricky Massara vừa trở về Ý sau chuyến đi tới Bỉ, đàm phán với Club Brugge để hỏi mua tiền vệ Charles de Ketelaere. Theo chia sẻ của ông Maldini, cuộc gặp “diễn ra thuận lợi và mọi thứ đang tiến triển tốt”.

Theo truyền thông Ý, Milan đã gửi đề nghị trị giá 30 triệu euro để hỏi mua De Ketelaere. Con số này đã thuyết phục được Club Brugge. Hai bên chỉ cần đàm phán thêm các điều khoản phụ. Về phía De Ketelaere, cá nhân anh đã từ chối các đề nghị khác, chọn Milan làm điểm đến mới trong sự nghiệp. Hai bên đã đạt thỏa thuận cá nhân. Đến Milan, De Ketelaere sẽ ký hợp đồng thời hạn 5 mùa giải với đội chủ sân San Siro, mức lương 2,5 triệu euro/mùa.

 

Chú thích ảnh

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm