Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: "Cú sốc này tốt cho U23 Việt Nam, đừng vội bi quan với HLV Troussier”

23/03/2023 11:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải:

Trên mạng xã hội, không ít CĐV sớm tỏ ra bi quan sau khi HLV Troussier thua 0-3 ngay trận đầu dẫn dắt U23 Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để vội đánh giá chiến lược gia này.

"Tôi nghĩ mọi việc bắt đầu áp lực rồi. Thua như thế này là quá áp lực", chuyên gia Vũ Mạnh Hải mở đầu cuộc trò chuyện. "Người hâm mộ Việt Nam luôn mong đợi chiến thắng. Hơn nữa, đây lại là trận ra quân của U23 Việt Nam dưới thời HLV Troussier.

Ai cũng kỳ vọng đội sẽ có quyết tâm cao, có được kết quả tốt đẹp và thể hiện lối chơi hợp lý. Tuy nhiên việc U23 Việt Nam bị tới 2 thẻ đỏ, lại thua đến 0-3. Đó là cú sốc tâm lý lớn".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: “Cú sốc này tốt cho U23 Việt Nam, đừng vội bi quan với HLV Troussier” - Ảnh 1.

HLV Troussier khá tâm trạng sau trận thua đậm của U23 Việt Nam. Tuy nhiên ông nhấn mạnh toàn đội cần nhanh chóng xốc lại tinh thần và tiếp tục hướng đến trận đấu tiếp theo với U23 UAE vào ngày 26/3.

Rạng sáng nay (23/3) theo giờ Việt Nam, U23 Việt Nam bước vào trận đấu đầu tiên tại Doha Cup gặp U23 Iraq. Sau hơn 3 tuần tập luyện, thầy trò HLV Troussier được kỳ vọng sẽ có được kết quả tốt dù các đối thủ đều rất mạnh.

Trên thực tế, HLV Troussier đánh giá U23 Việt Nam đã "khởi đầu không tệ trong khoảng 20 phút đầu". Tuy nhiên, tấm thẻ đỏ ngay ở phút 22 của Vũ Tiến Long đã khiến cục diện thay đổi.

Đáng nói, tình huống này xuất phát từ một pha xử lý lỗi. Phan Tuấn Tài chuyền ngang thiếu chính xác, tạo điều kiện để U23 Iraq cướp bóng. Sau đó, trong nỗ lực truy cản, Tiến Long đã phạm lỗi và phải nhận thẻ đỏ rời sân.

Việc phải chơi thiếu người khiến kế hoạch của U23 Việt Nam gặp khó khăn. Đồng thời, thủ môn Quan Văn Chuẩn cũng thẳng thắn cho rằng các đồng đội ở phía trên nỗ lực kiểm soát bóng nhưng lại để mất bóng nhiều.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: “Cú sốc này tốt cho U23 Việt Nam, đừng vội bi quan với HLV Troussier” - Ảnh 2.

U23 Việt Nam không ít lần thất thế và có các pha xử lý lỗi khi đối đầu U23 Iraq.

Chính màn trình diễn chưa được ưng ý của U23 Việt Nam đã khiến HLV Troussier phải chịu không ít chỉ trích trên mạng xã hội. Theo quan điểm của chuyên gia Vũ Mạnh Hải, tâm lý hụt hẫng của người hâm mộ là điều dễ hiểu. Tuy nhiên dư luận cũng không nên bi quan quá sớm. Ông bày tỏ:

"Trước khi HLV Troussier đến, kỳ vọng từ dư luận dành cho ông ấy quá lớn. Nếu mọi thứ không được như kỳ vọng thì sẽ thất vọng nhiều. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Chúng ta có thể đoán trước điều này được bởi HLV Park Hang-seo rời đi để lại "gia tài" quá lớn.

Trước đó HLV Park Hang-seo và Gong Oh-kyun cầm quân, những trận đấu đầu tiên cũng có kết quả khá tốt. Bây giờ HLV Troussier lại gặp tình huống như thế này, người hâm mộ cũng sẽ thấy sốc và hụt hẫng. Hi vọng ở trận đấu tiếp theo, U23 Việt Nam sẽ cố gắng để chơi tốt hơn, thuyết phục hơn".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: “Cú sốc này tốt cho U23 Việt Nam, đừng vội bi quan với HLV Troussier” - Ảnh 3.

Đặc biệt, cựu danh thủ Thể Công nhấn mạnh: "Tôi nghĩ nếu ai bi quan quá sớm thì hơi vội vàng, bởi bóng đá là cả một quá trình. HLV Troussier mới chỉ cầm quân được một thời gian, chưa đầy 1 tháng.

Ông ấy cần thời gian làm quen với các cầu thủ. Chưa kể đến việc triết lý, phong cách làm việc của HLV Troussier chưa thấm nhuần với mọi người. Điều đó có thể gây nên sự căng thẳng rất lớn ở trận đấu đầu tiên.

Các cầu thủ phải chịu áp lực rất lớn. Họ có lẽ quá căng thẳng trong trận đấu đầu tiên nên dẫn đến việc mắc sai lầm. Mà những sai lầm ở các giải trẻ sẽ được nhìn nhận rất nghiêm khắc. Bài học này sẽ mang tính giáo dục rất tốt để các cầu thủ thêm trưởng thành sau những lần vấp ngã như vậy".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: “Cú sốc này tốt cho U23 Việt Nam, đừng vội bi quan với HLV Troussier” - Ảnh 4.

HLV Troussier và cộng sự còn 5 tuần để chuẩn bị cho SEA Games 32.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải kết lại: "U23 Việt Nam thua thì buồn, nhưng điều đó cũng tốt cho bóng đá Việt Nam, cho lứa cầu thủ này.

Cú sốc này cũng là một điều tốt cho U23 Việt Nam thôi. Đội sẽ chấn chỉnh lại, nhìn nhận rõ hơn khả năng của mình. Được cọ xát với những đối thủ có trình độ cao, U23 Việt Nam sẽ chơi tốt khi về SEA Games.

Và tôi nghĩ trước khi dự SEA Games và xa hơn là mục tiêu dự World Cup, HLV Troussier may mắn khi được tham gia một giải đấu như thế này. Gặp đối thủ có trình độ cao như thế này, sai lầm bộc lộ ra là điều tốt.

Người hâm mộ như chúng ta không có gì phải buồn cả. Các cầu thủ cũng không nên buồn. Trước đối thủ cao lớn, mạnh mẽ, mắc sai lầm sẽ bị trừng phạt ngay.

Việc được cọ sát như thế sẽ giúp U23 Việt Nam rút ra nhiều bài học. Mà đối với cầu thủ, chỉ có những bài học được trải qua từ thực tiễn thì mới thấm. Chứ còn mọi lý thuyết đều bằng 0 hết. Tôi từng là cầu thủ nên hiểu rõ điều đó.

Ở Doha Cup này, dù kết quả ra sao thì tất cả các cầu thủ được tham dự đều là những người may mắn. Họ sẽ trưởng thành lên thôi. Chắc chắn là như thế".

U23 Việt Nam nhận "bão" thẻ đỏ, trung vệ 2k1 ngơ ngác khi trọng tài rút nhầm thẻ

Linh Đan (Ảnh: VFF)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm