Chuyên gia nói lý do vì sao MU sẽ vô địch Carabao Cup

25/02/2023 07:32 GMT+7 | Bóng đá Anh

Theo Paul Merson, sự vắng mặt của Nick Pope sẽ khiến Newcastle phải trả giá trong trận chung kết Carabao Cup với MU.

MU có lợi thế lớn trong trận chung kết Carabao Cup

Newcastle của HLV Eddie Howe sẽ chạm trán MU trong trận chung kết Carabao Cup vào Chủ nhật với mục tiêu giành danh hiệu đầu tiên sau 54 năm. Tuy nhiên, "Chích chòe" sẽ không có sự phục vụ của thủ môn số 1 Nick Pope sau khi anh này bị đuổi khỏi sân trong trận thua 1-2 trước Liverpool cuối tuần trước vì bắt bòng bằng tay ngoài vòng cấm.

Chia sẻ với Sportskeeda, Paul Merson cho rằng Newcastle sẽ để thua trận đấu quan trọng này. Họ sẽ phải sử dụng đến thủ môn thứ 4 là Loris Karius, người rất hay mắc sai lầm.

Huyền thoại của Arsenal cho biết: "Nếu có một cầu thủ mà Eddie Howe không thể bỏ lỡ trong trận chung kết này, thì đó sẽ là Nick Pope. Cậu ấy đã mang về rất nhiều điểm số cho họ trong mùa giải này".

"Tôi sẽ bị sốc nếu Newcastle thắng trận này mà không có Pope trong khung thành. Cậu ấy rất quan trọng với Newcastle. Thật không may, cậu ấy đã bị treo giò và điều đó sẽ khiến Newcastle phải trả giá đắt".

"Khi họ giữ sạch lưới, Pope đã có những pha cứu thua xuất sắc. Trong trận hòa với Arsenal, cậu ấy đã có một pha cứu thua đẳng cấp thế giới để từ chối cơ hội ghi bàn của Eddie Nketiah. Pha cứu thua đó nằm ngoài ý muốn của tôi".

Chuyên gia nói lý do vì sao MU sẽ vô địch Carabao Cup - Ảnh 2.

Pha bóng khiến Nick Pope nhận thẻ đỏ trong trận gặp Liverpool

Thủ môn dự bị quen thuộc của Newcastle, Dubravka, đã từng bắt cho MU trước đó trong mùa giải này nên không đủ điều kiện ra sân ở trận đấu tới. Điều đó đồng nghĩa với việc HLV Howe buộc phải sử dụng Karius cho trận chung kết Carabao Cup. Merson tin rằng MU sẽ ghi được bàn từ những cơ hội mà họ tạo ra.

Chuyên gia 54 tuổi đã ủng hộ Marcus Rashford tiếp tục lập công, bất chấp việc khả năng ra sân của tiền đạo này đang bị bỏ ngỏ sau khi dính chấn thương nhẹ trong chiến thắng trước Barca đêm qua.

"MU là ứng cử viên sáng giá hơn trong trận chung kết. Newcastle không phải một đội có thể thoải mái ghi bàn. Họ không thổi bay được các đối thủ", Merson nói thêm.

Đây sẽ là trận chung kết đầu tiên của Newcastle sau 24 năm. Đội bóng của Howe sẽ bước vào trận này với chuỗi phong độ khá tệ hại. Họ đã không biết mùi chiến thắng kể từ khi đánh bại Southampton 2-1 trong trận bán kết lượt về vào cuối tháng 1.

Trong tháng 2, Newcastle đã hòa 1-1 trước West Ham và Bournemouth, trước khi thất bại 0-2 trước Liverpool tại St James' Park cuối tuần trước.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm