Chuyện chưa kể bên trong cuộc biểu tình của CĐV MU

21/05/2021 22:50 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Có hàng nghìn người xuất hiện ở Old Trafford hôm 2/5 nhưng ở trước khách sạn The Lowry- nơi toàn đội MU thường xuyên đóng quân, chỉ có vài trăm người. Họ đến với mục đích ngăn cản trận MU- Liverpool ở vòng 34 Ngoại hạng Anh diễn ra theo kế hoạch, hòng thể hiện sự phản đối với gia đình chủ sở hữu Glazer.

 

MU: Solskjaer chọn De Gea hay Henderson bắt chính ở chung kết Europa League?

MU: Solskjaer chọn De Gea hay Henderson bắt chính ở chung kết Europa League?

Theo truyền thông Anh, Ole Gunnar Solskjaer đang cân nhắc chọn thủ môn bắt chính cho MU ở trận chung kết Europa League và De Gea có thể sẽ được đặt niềm tin thay vì Dean Henderson.

Đêm thứ Bảy, mọi thứ được miêu tả là “bình yên trước giông bão”. Toàn đội MU đến khách sạn The Lowry mà không có đám đông xếp hàng hai bên đường reo hò như thường lệ. Đội ngũ an ninh tin rằng sẽ chẳng có cuộc biểu tình nào ở The Lowry. Họ đã bị ru ngủ trong cảm giác an toàn sai lầm.

Mọi chuyện trở nên khác biệt một ngày sau đó. Vào chiều Chủ nhật, đã có hàng trăm người tụ tập bên ngoài The Lowry. Họ thậm chí còn đến sớm hơn cả phóng viên ảnh của các trang tin, thường tới đây để chụp hành trình của thầy trò HLV Ole Solskjaer trước khi bắt đầu một trận đấu. Những người hâm mộ MU đã coi The Lowry là “mục tiêu hàng đầu” trong cuộc biểu tình ngày 2/5. Biểu ngữ “chúng tôi quyết định việc các bạn chơi”, không còn là một tờ giấy rỗng tuếch.

Thông báo sẽ có một cuộc biểu tình lúc 2 giờ chiều tại Old Trafford hoàn toàn bị phớt lờ bởi nhân viên an ninh ở The Lowry. Đó được coi là chiến thuật “ve sầu thoát xác” thành công của nhóm CĐV tham gia biểu tình.

MU, Tin bóng đá MU, Chuyển nhượng MU, Pogba tới Barcelona, MU bán Matic cho Roma, tin tức MU, lịch thi đấu MU, Pogba, Barcelona, Matic, Mourinho, Roma, tin chuyển nhượng
CĐV MU biểu tình bên ngoài khách sạn The Lowry

  

Rất nhanh sau đó, lối vào khách sạn đã hoàn toàn bị “chiếm đóng”. Tại Old Trafford, người biểu tình phá rào chắn bên ngoài để đột nhập vào sân đấu. Một sĩ quan cảnh sát tại đó đã thông báo cho một phóng viên ảnh ở The Lowry rằng “trận đấu vẫn có khả năng tiếp tục vì các phòng thay đồ vẫn được bảo vệ an toàn”.

Ngay lập tức, một người đàn ông trong số bốn người được xác định là “dàn dựng” vụ biểu tình ở The Lowry, đã gọi điện cho một người có mặt tại Old Trafford, yêu cầu người này “đạp đổ cửa phòng thay đồ mà vào”.

MU, Tin bóng đá MU, Chuyển nhượng MU, Pogba tới Barcelona, MU bán Matic cho Roma, tin tức MU, lịch thi đấu MU, Pogba, Barcelona, Matic, Mourinho, Roma, tin chuyển nhượng

  

MU, Tin bóng đá MU, Chuyển nhượng MU, Pogba tới Barcelona, MU bán Matic cho Roma, tin tức MU, lịch thi đấu MU, Pogba, Barcelona, Matic, Mourinho, Roma, tin chuyển nhượng
Cầu thủ MU theo dõi sự việc từ phòng khách sạn

  

Trận đấu rút cuộc bị hoãn. Trên con phố Chapel, người biểu tình tại The Lowry đốt pháo sáng ăn mừng.

Những người chứng kiến cho biết một số cầu thủ MU trông như thể “bị giam cầm” ở The Lowry. Khi các phóng viên đưa ống kính lên cửa sổ, họ thấy Donny van de Beek, Luke Shaw nhìn chằm chằm vào họ. Brandon Williams và Marcus Rashford quan tâm theo dõi những gì diễn ra bên dưới.

Khi đám đông đã rời đi, các cầu thủ chưa được chở đến Old Trafford để lấy phương tiện cá nhân của họ. Thay vào đó, họ được đưa đến trung tâm huấn luyện Carrington để tập luyện cơ bản sau gần 24 giờ phải nhốt mình trong phòng khách sạn.

Thùy Dương
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm