Chùm ảnh: Từ Pacquiao, Pele tới Maldini, Zidane, những cuộc chia tay lớn trong thể thao

09/04/2016 18:40 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Nhân sự kiện Manny Pacquiao tuyên bố thượng đài lần cuối cùng vào đêm nay, chúng ta cùng điểm lại một số cuộc chia tay đáng chú ý trong thế giới thể thao.


Manny Pacquiao tuyên bố trận đấu với Timothy Bradley đêm nay là trận cuối cùng trong sự nghiệp quyền Anh của anh.


Vua bóng đá Pele chia tay bóng đá ngày 1/10/1977 sau trận đấu giữa Cosmos và Santos.
Pele đá cho mỗi đội 1 hiệp và ghi bàn cho Cosmos bằng cú sút phạt xa 35m.
Hơn 400 triệu khán giả đã xem trận đấu chia tay sân cỏ của vua bóng đá.


Tay vợt lừng danh Andre Agassi giã từ quần vợt sau US Open 2006.
Nhà vô địch Grand Slam 8 lần không cầm được nước mắt xúc động lúc nói câu giã từ.
“Các bạn mãi ở trong tim tôi trong phần còn lại của cuộc đời”.


Huyền thoại bóng chày Lou Gehrig đã chơi 2130 trận liên tiếp cho New York Yankees trước khi quyết định ngừng thi đấu vì bệnh tật.
Buổi lễ chia tay của ông diễn ra ngày 4/7/1939 trước sự chứng kiến của 60.000 khán giả.


VĐV hockey trên băng Wayne Gretzky dừng thi đấu ngày 18/4/1999 sau trận đấu giữa New York Rangers và Pittsburg Penguins.
Cuối trận, khán giả đã vỗ tay tạm biệt ông tới 10 phút. Wayne Gretzky  sau này chia sẻ trận đấu cuối cùng này cũng là trận đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của ông.


Siêu đấu quyền Anh của tay đấm sinh ở New Jersey Marvin Hagler với Sugar Ray Leonard ngày 6/4/1987
vẫn là một trong những trận đấu gây tranh cãi nhất trong lịch sử quyền Anh.
Trong khi Hagler chủ động tấn công liên tục thì Leonard chủ động di chuyển né đòn và mỗi hiệp chỉ tấn công trong khoảng 30 giấy cuối cùng.
Cuối cùng, các trọng tài cho Leonard thắng cuộc.
Hagler sau đó nói Leonard đã thừa nhận mình thua trận đấu đó nhưng Leonard lại chối là có nói như vậy.
Sau đó Hagler quá mệt mỏi vì chờ đợi trận tái đấu và đã giải nghệ ở Italy.


VĐV bóng rổ vĩ đại nhất của mọi thời Michael Jordan quyết định giải nghệ lần thứ 3 và cũng là lần cuối cùng vào ngày 16/4/2013.
Các khán giả, trọng tài và đồng nghiệp đã dành cho nhà vô địch NBA 6 lần 3 phút vỗ tay hoan hô không ngớt
để ghi nhận những cống hiến và đóng góp của anh cho môn thể thao này.


VĐV bóng bầu dục vào loại vĩ đại nhất của Australia Wally Lewis quyết định từ giã thi đấu sau khi biết tin cô con gái 12 tháng tuổi của anh Jamie Lee bị điếc.
Phát biểu khi giã từ thi đấu, Lewis nói: “Tôi phải chăm sóc con gái bé bóng của mình. Tôi yêu nó vô cùng”.


Sau 31 năm cống hiến liên tục cho chỉ một màu áo AC Milan, Paolo Maldini cuối cùng cũng giã biệt sự nghiệp cầu thủ vào ngày 17/5/2009
sau khi chơi trận chính thức thứ 900 và cũng là trận chính thức cuối cùng cho đội bóng sọc đỏ đen.


VĐV Cricket huyền thoại của Ấn Độ Sachinn Tendulkar dừng thi đấu tháng 11/2013 sau 24 năm cống hiến cho ĐTQG.
Sachin được các CĐV tôn vinh và tri ân rất nhiều khi quyết địng ngừng thi đấu.
Ông được coi là một trong những VĐV thể thao được yêu mến nhất đất nước,
được coi là biểu tượng không chỉ của thể thao mà còn của sự hòa hợp dân tộc của Ấn Độ.


Zinedine Zidane giã từ sân cỏ sau trận CK World Cup 2006, chấm dứt một sự nghiệp vinh quang nhưng lại kết thúc trong thất vọng.
Thiên tài bóng đá Pháp và đồng đội để thua Italy trong trận chung kết ở Berlin mà Zidane húc đầu vào ngực Marco Materazzi và bị truất quyền thi đấu.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm