CHÙM ẢNH: Những hàng công đáng sợ không kém MSN

25/02/2016 16:13 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ ba M-S-N (Messi - Suarez - Neymar) liệu có phải là hàng công đáng sợ nhất trong lịch sử bóng đá? Tờ Telegraph của Anh mới đây đã đưa ra danh sách những hàng công nguy hiểm nhất của bóng đá châu Âu.


Alan Shearer và Chris Sutton (Blackburn Rovers): Cặp song sát này của Blackburn Rovers đã được báo chí Anh gọi với cái tên là SAS. Cả hai chỉ gắn bó với nhau trọn 1 mùa và đã ghi được tổng cộng 49 bàn, giúp Blackburn Rovers vượt qua Man United để vô địch Premier League (1994/95). Thật không may khi ở mùa giải tiếp theo, Sutton bị chấn thương hành hạ, trong khi đó Shearer gia nhập Newcastle.


Andy Cole và Dwight Yorke (Manchester United): Sau khi chuyển đến từ Aston Villa vào năm 1998, Cole và Yorke đã cùng nhau giúp Man United giành cú ăn ba vĩ đại: vô địch Premier League, FA Cup và Cúp C1. Trong thời gian đó, Cole và Yorke đã ghi tổng cộng 53 bàn ở mọi đấu trường. Ở mùa tiếp theo, bộ đôi này ghi được 46 bàn. Nhưng sau đó, cả hai đã phải rời Man United.



Romario và Hristo Stoichkov (Barcelona):  Romario và Hristo Stoichkov là cặp song sát đáng sợ của Barca dưới thời HLV Johan Cruyff. Trong mùa giải 1993/94, cả hai ghi được tổng cộng 56 bàn trên mọi đấu trường và giúp đội bóng xứ Catalunya vô địch La Liga nhờ hiệu số bàn thắng.



Andrei Shevchenko và Sergei Rebrov (Dynamo Kiev): Đây là bộ đôi đáng sợ đã đem về rất nhiều chiến thắng cho Dynamo Kiev ở giữa thập niên 90 của thế kỉ trước. Họ đã giúp CLB của Ukraine giành 5 chức vô địch liên tiếp ở giải VĐQG, trước khi Shevchenko sang AC Milan.



Emilio Butragueno và Hugo Sanchez (Real Madrid): Real Madrid đã giành 5 chức vô địch La Liga liên tiếp từ năm 1986 đến 1990 nhờ công lớn của bộ đôi này. Cặp song sát của Real Madrid thậm chí còn 6 lần đoạt danh hiệu Pichichi trong 7 mùa giải (Sanchez 5 lần).



Ruud Gullit và Marco van Basten (AC Milan & Holland): Bất kể ở cấp CLB hay đội tuyển quốc gia, Ruud Gullit và Marco van Basten đều cho thấy họ là cặp bài trùng nguy hiểm trên hàng công. Bộ đôi này đã cùng nhau giành 4 chức vô địch Serie A, 2 Cúp C1 liên tiếp với AC Milan.



Cristiano Ronaldo, Gareth Bale và Karim Benzema (Real Madrid): Đây là một trong những bộ ba tiền đạo đắt giá nhất lịch sử bóng đá và cũng không kém phần nguy hiểm. Họ đã góp công lớn giúp Real Madrid đoạt Decima.



Alfredo di Stefano và Ferenc Puskas (Real Madrid): Bộ đôi này đã giúp Real Madrid giành 4 chức vô địch La Liga liên tiếp và 2 Cúp châu Âu. Đặc biệt, ở trận Chung kết Cúp châu Âu 1960, Di Stefano lập hat-trick còn Puskas ghi tới 4 bàn trong chiến thắng 7-3 của Real Madrid trước Eintracht Frankfurt.



Ian Rush và Kenny Dalglish (Liverpool): Cả hai đã tạo nên cặp tiền đạo được xem là đáng sợ nhất trong lịch sử Liverpool. Ở mùa giải 1982-83, họ đã ghi được tổng cộng 50 bàn cho đội bóng chủ sân Anfield.



Messi-Suarez-Neymar: Riêng ở mùa giải này, bộ ba tiền đạo của Barca đã ghi được 58 bàn trong 25 trận đấu ở La Liga. Tính trên mọi đấu trường mùa này, cả ba đã ghi được 91 bàn thắng và thực hiện 43 pha kiến tạo. Với sự tỏa sáng của MSN, các CĐV Barca đang hy vọng đội bóng con cưng của mình tái lập thành tích ăn ba giống như ở mùa giải trước.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm