Chưa có quốc tịch Việt Nam, Filip Nguyễn bất ngờ được gọi lên tuyển Séc

06/09/2020 21:37 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn nằm trong số những cầu thủ được LĐBĐ CH Séc và HLV tạm quyền David Holoubek gọi tập trung thi đấu với Scotland vào ngày 8/9 tới sau khi đội tuyển hiện tại của nước này phải cách ly do có một cầu thủ dương tính với Covid-19.

HLV Park Hang Seo bỏ ngỏ khả năng lên tuyển của Filip Nguyễn

HLV Park Hang Seo bỏ ngỏ khả năng lên tuyển của Filip Nguyễn

HLV Park Hang Seo chưa thể có những kế hoạch rõ ràng khi thủ thành Việt kiều Filip Nguyễn chưa chính thức có quốc tịch Việt Nam.

Theo thông tin từ báo chí CH Séc và người thân của Filip Nguyễn, thủ môn Việt kiều này đã nhận được cuộc gọi từ Hiệp hội bóng đá CH Séc  (FACR) về việc lên tập trung đội tuyển quốc gia tham dự Nation League, trận đấu với Scotland vào ngày 8/9 tới.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Filip Nguyễn, thủ môn Việt kiều, DTVN, Park Hang Seo, VFF, lịch thi đấu bóng đá hôm nay
Filip Nguyễn tiến thoái lưỡng nan trước lệnh triệu tập của đội tuyển CH Séc.Ảnh: FB nhân vật

Sau trận đấu mới nhất tại UEFA Nation League với chiến thắng 3-1 trước Slovakia, hai nhân viên hậu cần của đội tuyển CH Séc khi xét nghiệm COVID-19 đã cho kết quả dương tính.

Đó là lý do mà FACR buộc phải tiến hành cách ly HLV trưởng Jaroslav Šilhavý cùng toàn bộ những cầu thủ vừa tham dự trận đấu với Slovakia nói trên.

Hiệp hội bóng đá CH Séc ngay lập tức phải lên danh sách một đội tuyển mới, tập trung gấp rút để kịp chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp Scotland vào 1h45 ngày 8/9 tới đây.

Filip Nguyễn đang là thủ môn số một của CLB Slovan Liberec, thủ môn hàng đầu tại giải vô địch Séc nên thật dễ hiểu khi anh nằm trong số những gương mặt được lựa chọn vào thành phần đội tuyển Séc vừa mới được thành lập này.

Filip Nguyễn cùng người đồng đội Jakub Pesek ở CLB Slovan Liberec sẽ phải có mặt tại khách sạn NH Collection Olomouc Congress để kiểm tra y tế, bao gồm cả việc xét nghiệm COVID trước khi bước vào tập luyện.

Được biết, Filip Nguyễn đã nhận được cuộc gọi từ phía Hiệp hội bóng đá CH Séc (FACR) và đang chờ trao đổi với lãnh đạo Hiệp hội cũng như HLV tạm quyền của đội tuyển về cơ hội thi đấu cho đội tuyển quốc gia nước này cũng như xác định lại luật FIFA về việc khoác áo đội tuyển.

Filip Nguyễn đã hơn một lần bày tỏ nguyện vọng được khoác áo đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup, ASIAN Cup và World Cup nhưng cho đến thời điểm này vẫn chưa thể thỏa mãn được nguyện vọng. Lý do là bởi Filip Nguyễn cho đến thời điểm này vẫn chưa xin được quốc tịch Việt Nam.

Bản thân Filip Nguyễn, gia đình thủ môn này đã hết sức nỗ lực trong việc hoàn thành các thủ tục giấy tờ trong việc xin quốc tịch Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng tạo điều kiện và hỗ trợ trong khả năng có thể.

Nhưng đến lúc này, Filip Nguyễn vẫn chưa cầm trong tay quốc tịch Việt Nam.

Trong lần giao lưu với người hâm mộ trên instagram gần đây, Filip Nguyễn chia sẻ: "Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu mọi vấn đề được giải quyết sớm nhất có thể để kịp dự vòng loại World Cup 2022. Khoác áo đội tuyển Việt Nam dự World Cup luôn là giấc mơ của tôi.

Tôi và bố tôi đang nỗ lực hết sức để hoàn tất các thủ tục nhưng nếu đội tuyển Việt Nam thực sự muốn tôi, họ có thể giải quyết các vấn đề và thúc đẩy quá trình nhập tịch. Thực tế, tiến độ sẽ phụ thuộc phía Việt Nam".

"Tôi nghe nói cậu ấy đang làm thủ tục nhập tịch nhưng tôi chưa biết khi nào hoàn thành. Tôi chưa trực tiếp xem Filip Nguyễn thi đấu nhưng đã xem qua băng hình.

Khi nào anh ta có quốc tịch Việt Nam, chúng tôi mới chính thức đánh giá. Việc đánh giá Filip sẽ do huấn luyện viên thủ môn của tuyển Việt Nam phụ trách. Chúng ta cần thời gian với trường hợp này", HLV Park Hang Seo nói trong cuộc trao đổi với báo chí đầu tháng 8 vừa qua.

FIFA đã quy định rất rõ cầu thủ chỉ được khoác áo một đội tuyển quốc gia duy nhất. Chính vì thế, nếu ra sân trong đội hình đội tuyển CH Séc ở trận đấu tới đây với Scotland, Filip Nguyễn sẽ không còn cơ hội trở về thi đấu cho đội tuyển Việt Nam dù sau này có quốc tịch Việt Nam đi chăng nữa.

Đặng Văn Lâm, một thủ môn Việt kiều khác hiện đang là thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam trước đây cũng phải cân nhắc rất kỹ trước khi đưa ra quyết định về Việt Nam chơi bóng, tìm cơ hội thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Lý do cũng như trường hợp của Filip Nguyễn là một cầu thủ chỉ được khoác áo một đội tuyển quốc gia, chỉ có một "quốc tịch bóng đá" duy nhất và đã chọn rồi thì sẽ không được đổi lại.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm