Chú chó tìm thấy tập thơ cổ có bút tích của đại thi hào Pushkin

22/04/2016 09:39 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) -  Ở Khimki, ngoại ô Moskva, con chó của một người dân địa phương phát hiện ra cuốn sách cổ của nhà thơ Nga Alexander Pushkin, bà chủ con chó này nói với kênh truyền hình "360-Ngoại ô Moskva".

Theo bà, quyển sách được đánh giá khoảng 800.000 rúp (280 triệu VNĐ), là một trong những bản đầu tiên được công bố của nhà thơ Nga. Người phụ nữ nói rằng trên cuốn sách có một chữ ký, và các trang có các ghi chú tác giả.

Cuốn sách này được gửi đi phục chế. Sau khi công việc phục chế được hoàn thành nó sẽ được bàn giao cho bảo tàng.

 Pushkin (1799 – 1837) là một nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch nổi tiếng người Nga. Được tôn vinh là đại thi hào, Mặt trời thi ca Nga, ông đã có những đóng góp to lớn trong việc phát triển ngôn ngữ văn học Nga hiện đại và là biểu tượng của dòng văn học lãng mạn Nga thế kỷ XIX.

Theo Sputnik


Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm