Chơi hơn người suốt 30 phút, tuyển Trung Quốc vẫn bất lực trước đội hạng 105 FIFA

23/03/2023 16:20 GMT+7 | Thể thao 360

Tân HLV của đội tuyển Trung Quốc đã có màn ra mắt không như ý. Trước đối thủ kém tới 25 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, đội quân của HLV Jankovic đã không thể cụ thể hóa được những cơ hội mình tạo ra.

Đúng 1 năm sau khi vòng loại cuối thứ ba World Cup 2022 kết thúc, đội tuyển Trung Quốc mới lại thi đấu quốc tế. Đối thủ của họ ở trận đấu chiều nay (23/3) là đội chủ nhà New Zealand. Đây đồng thời cũng là trận ra mắt của ông Aleksandar Jankovic trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Trung Quốc.

So với 1 năm trước, tuyển Trung Quốc không có quá nhiều sự thay đổi. Những cái tên quen thuộc như thủ môn Yan Junling, hậu vệ Liu Yang, Zhang Linpeng, tiền vệ Xu Xin, Wu Xi, Wei Shihao và tiền đạo Wu Lei tiếp tục được tin tưởng xếp đá chính.

Chơi hơn người suốt 30 phút, tuyển Trung Quốc vẫn nhận “trái đắng” trước đội hạng 105 FIFA - Ảnh 1.

HLV Aleksandar Jankovic được đôn từ đội U23 Trung Quốc lên dẫn dắt ĐTQG.

Trên bảng xếp hạng FIFA, Trung Quốc đứng thứ 80, hơn New Zealand tới 25 bậc. Tuy nhiên chính đội bóng có thứ hạng kém hơn mới là đội nhập cuộc tốt hơn. Trong 25 phút đầu tiên, tỉ lệ kiểm soát bóng của tuyển New Zealand lên tới 84%, vượt trội hoàn toàn so với Trung Quốc.

Thế trận đó đẩy tuyển Trung Quốc phải lùi sâu đội hình để phòng ngự, đồng thời chờ đợi cơ hội phản công để tận dọng tốc độ của Wu Lei và Wei Shihao ở phía trên. Điều này tạo nên sự giằng co trong 45 phút đầu tiên và không bên nào ghid dược bàn thắng.

Bước ngoặt xảy đến ở đầu hiệp 2 khi hậu vệ Tommy Smith phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân. Tình huống này diễn ra ở phút 63 khi hậu vệ của New Zealand truy cản trái phép Wu Lei trong cơ hội đối mặt thủ môn đội chủ nhà.

Chơi hơn người suốt 30 phút, tuyển Trung Quốc vẫn nhận “trái đắng” trước đội hạng 105 FIFA - Ảnh 2.

Tình huống Tommy Smith (áo trắng) phạm lỗi với Wu Lei và phải nhận thẻ đỏ.

Việc bất ngờ được chơi hơn người giúp đội tuyển Trung Quốc dần giành lấy sự chủ động. Thống kê cho thấy ở trận đấu này, Trung Quốc kiểm soát bóng 42% nhưng tung ra được tới 14 pha dứt điểm (trúng đích 8). Con số này cao hơn rất nhiều so với phía New Zealand (dứt điểm 5, trúng đích 2).

Tuy nhiên trong suốt 30 phút chơi trong thế 11 đấu 10 (tính cả thời gian đá bù giờ), dù tấn công nhiều nhưng đội tuyển Trung Quốc không thể nào ghi được bàn thắng vào lưới đối phương.

Chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỉ số 0-0. Để hòa trước đối thủ kém 25 bậc, tuyển Trung Quốc chắc chắn sẽ bị trừ điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Sau đây 3 ngày, hai đội sẽ thi đấu với nhau thêm một trận nữa và cuộc đấu này sẽ vẫn diễn ra tại New Zealand.

BXH Doha Cup: U23 Việt Nam xếp cuối bảng, U23 Thái Lan gây bất ngờ lớn

Linh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm