Chờ màn phục thù của ông Park với Mano Polking

11/01/2023 07:55 GMT+7 | AFF Cup 2022

Hai lượt trận chung kết AFF Cup 2022 sẽ là cơ hội để HLV Park Hang Seo phá dớp không thắng Thái Lan ở cấp độ đội tuyển.

HLV Park Hang Seo và 'cái dớp' cuối cùng

HLV Park Hang Seo cùng đội tuyển Việt Nam đã giành được nhiều thành tựu đáng kể trong thời gian gắn bó với nhau. Vị thế của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á và châu Á đều đã được nâng tầm. Thế nhưng HLV Park Hang Seo lại chưa thể một lần đánh bại Thái Lan ở cấp độ đội tuyển tại một giải đấu chính thức.

Kỳ AFF Cup 2020 là lần đầu tiên HLV Park gặp Thái Lan ở một giải đấu chính thức. Thành tích của ông hiện đang là 1 hòa và 1 thua. Vì thế, trận chung kết AFF Cup 2022 với người Thái sẽ là cơ hội để HLV Park phá dớp. Đồng thời, ông cũng sẽ có cơ hội phục thù trước HLV Mano Polking.

Ngoài 2 lần chạm trán nhau tại bán kết AFF Cup 2020, HLV Park và HLV Polking từng gặp nhau 1 lần nữa tại chung kết SEA Games 31. Khi đó, đội U23 Việt Nam đã giành chiến thắng chung cuộc nhờ pha đánh đầu của Nhâm Mạnh Dũng. Nếu xét về thành tích đối đầu cá nhân giữa HLV Park và HLV Polking thì cả hai đang hòa nhau. Mỗi người giành chiến thắng 1 lần và hòa nhau 1 lần. Do vậy, trận chung kết AFF Cup 2022 sắp tới cũng có thể coi là trận chung kết của HLV Park Hang Seo với HLV Mano Polking.

Trận chung kết cá nhân giữa Park Hang Seo và Mano Polking - Ảnh 2.

HLV Park từng đánh bại HLV Polking ở SEA Games 31 (Ảnh: Amphol)

Cuộc đối đầu giữa HLV Park và HLV Polking cũng là một cuộc chiến hấp dẫn giữa 2 trường phái của bóng đá. HLV Park Hang Seo là người thiên về tính kỷ luật và sự cẩn trọng trong lối chơi. Trong khi đó, ông Polking là người theo đuổi triết lý bóng đá tấn công cống hiến.

Thái Lan của Polking không hoàn hảo

Trước đây, HLV Polking từng có thời gian làm việc tại V-League. Ông dẫn dắt CLB TP. HCM giai đoạn 2020-2021 trước khi nhận lời dẫn dắt Thái Lan. Trong khoảng thời gian này, HLV người Đức không để lại nhiều dấu ấn tích cực. Ông cố gắng xây dựng lối chơi phát triển bóng từ sân nhà cho TP. HCM. Vì thế, các ngoại binh cao lớn ở hàng thủ bị thay thế hoàn toàn nhằm dồn sức cho hàng công. Tuy nhiên, kế hoạch của HLV Polking đã không diễn ra như mong đợi. Trước khi giải đấu phải hủy bỏ vì Covid-19, TP. HCM đang xếp thứ 11/14. Họ là đội bóng có hàng thủ tệ thứ 2 tại giải đấu với 17 bàn thua khi đó.

Tại AFF Cup 2022, Thái Lan cũng mới chỉ có 3 trận đấu giữa sạch lưới. Hai trong số đó đến ở các trận đấu diễn ra trên sân nhà trước Philippines và Malaysia (lượt về). Trận đấu còn lại là trận gặp Brunei. Nếu trận bán kết lượt đi với Malaysia, trọng tài Kim Dae Yong không mắc sai lầm thì chưa chắc Thái Lan đã có thể giành chiến thắng 3-0 ở trận lượt về. Những thống kê cho thấy lối chơi tấn công của HLV Polking chưa đạt tới mức độ hoàn hảo, hay ít nhất là an tâm tại hàng thủ.

Trận chung kết cá nhân giữa Park Hang Seo và Mano Polking - Ảnh 3.

Thái Lan của Polking không hoàn hảo (Ảnh: Amphol)

Việt Nam hiện tại vẫn chưa để thủng lưới bàn nào sau 6 trận đã đấu. Vì thế, có thể nói cơ hội giành chiến thắng của HLV Park Hang Seo và đội tuyển Việt Nam ở mức cao.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm