Chờ Công Phượng 'gieo sầu' cho Malaysia

12/12/2021 05:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Không phải ngẫu nhiên mà giới chuyên môn đánh giá cao khả năng của Công Phượng khi cầu thủ này ngoài phong độ ổn định trong năm nay còn rất có duyên ghi bàn vào lưới Malaysia.

'Độ chín' của Công Phượng ở đội tuyển Việt Nam

'Độ chín' của Công Phượng ở đội tuyển Việt Nam

Tiền đạo của HAGL đã lên tiếng đúng lúc để giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua Lào ở ngày mở màn AFF Cup 2021. Người ta thấy cầu thủ gốc Nghệ An đã điềm đạm, tinh thần đồng đội cao hơn, nên phía trước đang rất nhiều bất ngờ chờ đợi.

Trước AFF Cup 2021, Công Phượng đã từng 9 lần góp mặt trong các trận đấu với Malaysia ở cấp độ U19, U23 và đội tuyển Việt Nam. Trong đó, tiền đạo của HAGL đã ghi 5 bàn, có 2 đường kiến tạo, mang về 8 chiến thắng và một trận hòa. Công Phượng do đó là nỗi ám ảnh của hàng thủ Malaysia trước cuộc chạm trán vào tối 12/12 này.

Công Phượng rất có duyên ghi bàn vào lưới Malaysia. Ảnh: Hoàng Linh
Công Phượng rất có duyên ghi bàn vào lưới Malaysia. Ảnh: Hoàng Linh

So với nhiều giải đấu trước, năm 2021 thực sự mang đến nhiều hy vọng cho Công Phượng. Nếu may mắn hơn khi V-League không bị huỷ, Công Phượng có thể lần đầu nâng Cúp vô địch kèm theo một danh hiệu cá nhân.

Tuy nhiên, những gì diễn ra ở đội tuyển Việt Nam cũng khiến tiền đạo gốc Nghệ An tạm hài lòng. Công Phượng chơi chững chạc, hoàn thiện mình hơn dưới thời HLV Kiatisuk. Tiền đạo 26 tuổi không chỉ có khả năng săn bàn mà có thể đảm nhiệm vai trò lùi sâu, tổ chức kiến tạo cho đồng đội. Đặc biệt, khả năng sút xa và đá phạt của chân sút HAGL cũng rất đáng nể.

Công Phượng đã chứng tỏ mình có duyên ghi bàn ở AFF Cup khi tiếp tục “nhả đạn” vào lưới đối thủ Lào ở ngày ra quân giải đấu, điều tương tự như kỳ AFF Cup 2018. Công Phượng ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam và khép lại giải đấu bằng lần thứ 2 nền bóng đá được tận hưởng chức vô địch.

Malaysia cũng là đội tuyển thứ 2 mà Công Phượng đã ghi bàn ở AFF Cup 2018. Trên sân Mỹ Đình năm đó, tiền đạo HAGL đã mở tỷ số và giúp đội tuyển Việt Nam ca khúc khải hoàn với tỷ số 2-0 chung cuộc. Bầu Đức tự hào phát biểu Công Phượng đã ghi bàn và thậm chí toàn bàn thắng quan trọng, quyết định cho đội tuyển Việt Nam.

Chân sút 26 tuổi rất tự tin khi đối diện với Malaysia tối 12/12 này, bởi “Những chú Hổ” là đối thủ mang lại nhiều may mắn cho Công Phượng. Trước AFF Cup 2018, Công Phượng đã ghi 4 bàn vào lưới U23 Malaysia tưf giải giao hữu quốc tế đến Vòng loại U23 châu Á, vòng bảng SEA Games 2015.

Điều rất bất ngờ là ở chung kết AFF Cup 2018, Công Phượng không được HLV Park Hang Seo dùng 1 phút nào. Đội tuyển Việt Nam vẫn chiến thắng nhờ bàn thắng của Đức Huy, Huy Hùng (lượt đi) và Anh Đức (lượt về). Tuy nhiên, tình hình sẽ khác trong năm nay khi Công Phượng đang có phong độ rất cao và HLV Park Hang Seo không có nhiều lựa chọn tốt hơn chân sút 26 tuổi.

Nhiều khả năng Công Phượng sẽ lại có mặt ở đội hình xuất phát trận tới. Trong thế trận có thể là phòng ngự phản công, đội tuyển Việt Nam sẽ cắm Tiến Linh chơi cao nhất và Công Phượng đá thấp hơn. Đội tuyển Việt Nam có thể kỳ vọng vào Công Phượng với những pha dứt điểm quyết đoán và cái duyên “bắn hạ” Malaysia trong quá khứ.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm