Chính thức có Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

20/12/2019 22:25 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Từ ngày 1/7/2020, khi Luật Thư viện có hiệu lực thi hành, Việt Nam sẽ chính thức có Ngày Sách và Văn hóa đọc.

Nhân Ngày sách thế giới, nghĩ về sách điện tử

Nhân Ngày sách thế giới, nghĩ về sách điện tử

Hôm qua (23/4) là Ngày sách và Bản quyền thế giới do UNESCO tổ chức, với sự tham gia của hầu khắp các thành viên Liên Hợp Quốc, nhằm thúc đẩy việc đọc, xuất bản sách và quyền tác giả.

Cụ thể, khoản 1 Điều 30 của Luật Thư viện đã quy định ngày 21/4 hàng năm là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Trước đó, ngày 21/4 được chọn là Ngày Sách Việt Nam theo Quyết định 284/QĐ-TTg ngày 24/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa.

Ngày 21/11/2019, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Thư viện. Việc ban hành Luật Thư viện sẽ tạo hành lang pháp lý thúc đẩy sự nghiệp thư viện và văn hóa đọc ở Việt Nam phát triển, khẳng định vai trò của thư viện trong phát triển văn hoá, khoa học, giáo dục của đất nước, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập.

Luật Thư viện gồm 06 chương, 52 Điều được xây dựng trên quan điểm hoàn thiện pháp luật về thư viện, bảo đảm đồng bộ, cụ thể hóa Hiến pháp 2013, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành và bảo đảm tính khả thi trong thực tiễn. Luật Thư viện có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm