Chiến thắng thuyết phục của U16 Việt Nam trước Thái Lan

11/08/2022 06:18 GMT+7 | Các ĐTQG

Ở trận bán kết giải vô địch U16 Đông Nam Á, đội tuyển U16 Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng và xuất sắc vượt qua U16 Thái Lan với tỷ số 2-0.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn hạnh phúc với tấm vé dự chung kết của U16 Việt Nam

HLV Nguyễn Quốc Tuấn hạnh phúc với tấm vé dự chung kết của U16 Việt Nam

HLV Nguyễn Quốc Tuấn bày tỏ sự hài lòng và hạnh phúc khi U16 Việt Nam giành chiến thắng trước U16 Thái Lan để góp mặt trong trận chung kết giải vô địch U16 Đông Nam Á 2022.

So với trận đấu với U16 Indonesia ở lượt cuối vòng bảng, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đưa ra 4 sự thay đổi trong đội hình xuất phát của đội tuyển U16 Việt Nam. Đó là sự góp mặt của Trung Nguyên, Đức Phát, Xuân Toàn và Đình Thượng. Sự thay đổi này đã đem lại những nét tươi mới trong lối chơi của các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển U16 Việt Nam đã nhập cuộc đầy chủ động và hứng khởi. Các học trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn gây sức ép khá lớn bên phần sân của đối thủ U16 Thái Lan.

Có thể thấy rằng, sự vắng mặt của đội trưởng Pacharaphol Lekkun đã ảnh hưởng ít nhiều tới lối chơi của U16 Thái Lan. Trước đó, hậu vệ cánh phải của U16 Thái Lan Pacharaphol Lekkun đã bị treo giò ở trận bán kết vì đã nhận đủ 2 thẻ vàng ở vòng bảng.

Đó cũng là do giải thích vì sao trong những phút đầu tiên của hiệp 1, đội tuyển U16 Việt Nam tập trung tấn công mạnh vào hành lang cánh trái của U16 Thái Lan. Tốc độ lên bóng của đội tuyển U16 Việt Nam là khá ấn tượng. Tuy nhiên, chất lượng đường chuyền cuối cùng của các cầu thủ U16 Việt Nam lại chưa đạt được ở mức tốt nhất.

Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu thuộc về thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Phút thứ 15, Đức Thiện có pha thoát xuống rất nhanh và đối mặt với thủ môn đội bạn. Dẫu vậy, hậu vệ của U16 Thái Lan đã kịp thời lui về phòng ngự và phá bóng ngay trong chân của Đức Thiện. Sau những phút đầu chơi có phần lép vế, U16 Thái Lan đã dần lấy lại được thế trận và tổ chức những đợt tấn công có nét. Dẫu vậy, đội bóng áo xanh không thể tìm được mảnh lưới của đội tuyển U16 Việt Nam.

bóng đá Việt Nam, U16 Việt Nam, U16 Đông Nam Á, HLV Nguyễn Quốc Tuấn, lịch thi đấu chung kết U16 Đông Nam Á, kết quả bán kết U16 Đông Nam Á, U16 Việt Nam 2-0 U16 Thái Lan
Bóng đá Việt Nam lại có cơ sở để vui khi các cầu thủ U16 đã dễ dàng hạ gục U16 Thái Lan. Ảnh: VFF

Tới phút 30, hậu vệ của U16 Thái Lan có pha xử lý thiếu an toàn và Công Phương đã tận dụng thời cơ để khi bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Sau khi có được bàn thắng khai thông thế bế tắc, các học trò của HLV Quốc Tuấn càng đá, càng hay. Nếu may mắn hơn trong những pha dứt điểm cuối cùng, Đình Thượng hay Đức Thiện đã có thể giúp U16 Việt Nam có thêm bàn thắng ngay trong hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, U16 Thái Lan đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ hoà. Họ cũng đã tạo một số cơ hội nguy hiểm nhưng lại không thể chuyển hoá thành bàn thắng. Bước sang nửa cuối của hiệp 2, đội tuyển U16 Việt Nam dần lấy được thế trận và đáp trả bằng những pha lên bóng có tính đột biến. Phút 82, Trọng Tuấn là người bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên thành 2-0 cho đội tuyển U16 Việt Nam bằng pha đánh đầu không thể cản phá. Chung cuộc thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn giành chiến thắng 2-0 trước U16 Thái Lan và đoạt tấm vé vào chơi trận chung kết giải vô địch U16 Đông Nam Á 2022.

HLV U16 Việt Nam hài lòng về các học trò

HLV trưởng của đội tuyển U16 Việt Nam Nguyễn Quốc Tuấn cảm thấy rất hài lòng và hạnh phúc khi đội tuyển U16 Việt Nam đánh bại U16 Thái Lan để góp mặt trong trận chung kết.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Nguyễn Quốc Tuấn nói: “Tôi cảm thấy rất vui. Trước U16 Thái Lan, U16 Việt Nam đã có được chiến thắng để góp mặt ở trận chung kết U16 Đông Nam Á 2022.. Quan trọng hơn, các cầu thủ đã thực hiện đúng ý đồ mà BHL đề ra. Đó là điều khiến tôi rất hài lòng”.

Nhìn lại trận bán kết với U16 Thái Lan, HLV Quốc Tuấn cho hay: “Trận đấu diễn ra căng thẳng. Chúng tôi đã bị thiệt thòi về nhân sự dù thắng U16 Thái Lan. Thủ môn Đình Hải bị chấn thương. Tiền đạo Công Hậu bị treo giò vì thẻ đỏ phải nhận ở trận này. Cả hai sẽ không thể góp mặt trong trận chung kết”.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm