Chia tay cảm xúc, John Terry vẫn bị fan chỉ trích

26/05/2017 06:15 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Mặc dù, việc John Terry rời sân ở phút thứ 26 trong trận đấu cuối cùng của sự nghiệp là hoàn toàn nằm trong kế hoạch, nhưng nhiều người vẫn tỏ ra không đồng tình. Nhiều ý kiến cho rằng, Terry nên chơi trọn vẹn 90 phút của trận đấu ấy.

John Terry được rút ra ở phút thứ 26 trong trận thắng 5-1 trước Sunderland cuối tuần qua, trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của trung vệ người Anh. Điều đặc biệt là số áo của Terry cũng là 26. Quyết định thay người của HLV Antonio Conte vào khoảng thời gian này được người hâm mộ và liên đoàn bóng đá Anh FA đánh giá rất cao.

Chú thích ảnh
John Terry đã chơi trận đấu cuối cùng với Chelsea tại trận thắng 5-1 trước Sunderland tuần vừa rồi

Tuy nhiên, việc Terry được đưa ra ở phút thứ 26 ở trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp ấy lại gặp phải những lời chỉ trích từ một bộ phận người hâm mộ. Có lẽ, họ muốn anh cần phải làm tròn trách nhiệm của một người đội trưởng. Lẽ ra, anh nên thi đấu trọn vẹn 90 phút của trận đấu ý nghĩa ấy.

John Terry: 22 năm một chặng đường với Chelsea

John Terry: 22 năm một chặng đường với Chelsea

Là một trong những thủ quân vĩ đại nhất trong lịch sử Chelsea, John Terry đã tạo ra dấu ấn mạnh mẽ trong thành công của đội bóng áo xanh.

Thế nhưng, Terry lại nghĩ khác. Anh cho biết: “Dù các bạn có nói gì đi chăng nữa, tôi cũng không thể bận tâm hơn được. Tất cả những gì tôi quan tâm vào luc ấy là ăn mừng với các CĐV của Chelsea. Giữa tôi và họ luôn có một mối quan hệ tuyệt vời, và tình cảm ấy đã kéo dài và bền vững trong suốt 22 năm qua. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được thứ tình cảm ấy”.

“Nếu đó là cái cách mà tôi rời sân, thì đó chính là điều mà tôi muốn. 22 năm qua, tôi đã ở đây và cùng đội bóng mang về biết bao danh hiệu. Chính vì điều đó, tôi muốn cùng đội bóng chơi thêm một vài phút. Và tôi đã làm điều đó”.

Chú thích ảnh
Mặc dù việc rời sân ở phút thứ 26 bị một số người chỉ trích, nhưng thủ lãnh The Blues tỏ ra không mấy bận tâm

“Tôi muốn đá trong 26 phút, vì đó cũng chính là số áo của tôi tại Chelsea. Con số ấy đối với tôi mang rất nhiều ý nghĩa. Và các bạn, những người hâm mộ, chừng nào các bạn còn ủng hội tôi, chừng đó tôi sẽ còn hạnh phúc”, Terry kết lại.

Sau trận đấu với Sunderland, Terry khẳng định việc anh được thay ra đã được lên kế hoạch sau khi đàm phán với HLV Antonio Conte. HLV Sunderland, ông David Moyes cũng thừa nhận đội bóng của ông đã cố tình đưa bóng ra ngoài sân để Chelsea có thể thực hiện quyền thay người, đồng thời nói thêm rằng “Terry xứng đáng được rời sân theo một cách vĩ đại”.

Trung vệ 36 tuổi đã kí hợp đồng với Chelsea từ năm 14 tuổi. Anh có hơn 700 lần ra sân cho đội chủ sân Stamford Bridge, giành được 15 chiếc cúp lớn nhỏ với tư cách đội trưởng.

Tại trận Chung kết cúp FA với Arsenal vào ngày 27/5 tới, Terry sẽ có mặt trên băng ghế khán giả. Nhiều khả năng, HLV Antonio Conte sẽ sử dụng Gary Cahill, David Luiz và Cesar Azpilicueta ở hàng phòng ngự.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm